Tổng kết một năm được và mất của giới tỷ phú Ấn Độ

21:59 29/12/2021

Nhắc đến giới siêu giàu, những tỷ phú Ấn Độ sống đúng với miêu tả hai từ “xa hoa”. Cho dù đó là các doanh nhân với doanh nghiệp hàng triệu đô la hay các ngôi sao làm giàu từ tác phẩm điện ảnh, những nhân vật này quả thực sống trong nhung lụa nhưng cũng xảy ra không ít phi vụ phá sản động trời.

Giới tỷ phú Ấn Độ kiếm được nhiều nhưng cũng mất không ít trong năm 2021
Giới tỷ phú Ấn Độ kiếm được nhiều nhưng cũng mất không ít trong năm 2021. (Ảnh: AP)

BR shetty đứng trên bờ vực vuột mất vị thế tỷ phú

Tất cả chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện làm giàu từ con số không nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đang là một trong những tỷ phú giàu nhất đất nước bỗng chốc quay về kiếp nghèo một lần nữa? Nhờ bán kem Nivea và kinh doanh hai tầng của tòa nhà Burj Khalifa, BR Shetty từng nắm trong tay giá trị hơn 3 tỷ USD. Tuy nhiên, một cuộc điều tra đã tiết lộ công ty của ông đang nợ 4 tỷ USD. Shetty đã có một năm khó khăn khi cố gắng cứu vãn danh tiếng. Thậm chí, gần đây ông không mua sắm bất kỳ khoản lớn nào nhưng quả thật vị tỷ phú này đang đứng trên bờ vực.

Từ tỷ phú thành kẻ phạm tội

Bốn tỷ phú Nirav Modi, sáng lập Firestar Diamond; Mehul Choksi chủ sở hữu của Tập đoàn bán lẻ đồ trang sức Gitanjani; Ramalinga Raju người sáng lập Satyam Computer Services và trở nên nổi tiếng sau khi công ty ký một hợp đồng trị giá hàng triệu đô la vào năm 2007 để trở thành nhà tài trợ Ấn Độ đầu tiên và nhà cung cấp dịch vụ CNTT chính thức của Fifa World Cup 2010 và 2014 và Subrata Roy đã sống một cuộc đời xa xỉ vung tiền mua du thuyền, tổ chức tiệc thâu đêm suốt sáng. Tuy nhiên, mọi thứ đã dừng lại sau khi cả bốn người bị kết án tội phạm tài chính và phải ngồi tù. Không chỉ vậy, bốn gương mặt còn trở thành nhân vật chính của loạt phim Netflix Bad Boy Billionaire: India sau khi các giao dịch tài chính đáng ngờ vị phanh phui.

Những ngôi biệt thự hoành tráng đến kinh ngạc

Khi bạn là một trong những người giàu nhất Ấn Độ, bạn sẽ sống trong một, thậm chí biệt thự xa hoa đáng kinh ngạc với cái giá mà người bình thường chẳng thể nào mơ đến. Từ bể bơi vô cực đến phòng tập đấm bốc trong nhà hay những gara đỗ đầy xe hạng sang, những dinh thực tại Ấn Độ sở hữu mọi tiện nghi mà bạn mơ ước. Cho dù đó là dinh thự của Mukesh Ambani nằm ở một trong những vùng ngoại ô đắt đỏ nhất thế giới, hay Ratan Tata mua một ngôi nhà gỗ bảy tầng làm trốn nghỉ hưu, những dinh thự này được mệnh danh “cung điện thời hiện đại” dành cho giới siêu giàu Ấn Độ.

Cụ thể hơn, dinh thự của gia đình Ambani, Antilia, nằm ở một trong những vùng ngoại ô đắt đỏ nhất thế giới. Mỗi tầng trong số 27 tầng đều chứa các tiện nghi như tiệm làm đẹp, rạp chiếu phim,... với khoảng 600 nhân viên. Thậm chí, tòa nhà có thể chịu được trận động đất mạnh 8 độ Richter. Tỷ phú Gautam Singhania không chỉ nổi tiếng với bộ sưu tập xe hơi đắt đỏ mà còn bởi ngôi nhà xa hoa ở Nam Mumbai. Tạp chí Kiến trúc của Ấn Độ cho biết ngôi nhà có thể là tòa nhà tư nhân cao thứ hai ở Ấn Độ sau Antilia với hồ bơi, spa, sân bay trực thăng và khu giải trí riêng biệt.

TL