Chủ nhật 19/01/2025 10:33
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm nhiều kỳ vọng đối với các trí thức, nhà khoa học

30/12/2024 13:23
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ mong muốn, các trí thức, nhà khoa học phải là lực lượng nòng cốt để đưa Việt Nam đứng vào nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo; nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử; tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các cường quốc công nghệ vào năm 2030.
Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Vũ Phong
Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Sáng 30/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học toàn quốc.

Cùng dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; các Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh… cùng 200 đại biểu trí thức, nhà khoa học có nhiều thành tích, đóng góp, đang hoạt động trong các ngành, lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng, giáo dục và đào tạo trên toàn quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Thành quả cách mạng, đặc biệt là thành tựu vĩ đại đạt được của đất nước sau 40 năm đổi mới, có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học - Ảnh: VGP/Vũ Phong
Tổng Bí thư Tô Lâm: Thành quả cách mạng, đặc biệt là thành tựu vĩ đại đạt được của đất nước sau 40 năm đổi mới, có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm điểm lại những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đối với sự phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực. Có thể khẳng định, thành quả cách mạng, đặc biệt là thành tựu vĩ đại đạt được của đất nước sau 40 năm đổi mới có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học.

Bên cạnh những thành tựu, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc sử dụng, trọng dụng đội ngũ trí thức vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần khẩn trương khắc phục triệt để…

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, thế giới đang trong giai đoạn thay đổi có tính thời đại, trong đó, vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học có tầm quan trọng đặc biệt.

"Với thế và lực của đất nước sau 40 năm đổi mới, với thời cơ, vận hội mới, Đảng, Nhà nước, nhân dân đang kỳ vọng, mong chờ sự cống hiến, đóng góp ở quy mô, tầm mức mới, với những bứt phá mạnh mẽ của đội ngũ trí thức, nhà khoa học. Chỉ có khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mới là con đường giúp chúng ta bắt kịp, tiến cùng, bứt phá và vượt lên chính chúng ta và thế giới", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Để đạt được mục tiêu này, Tổng Bí thư yêu cầu, về phía Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, cần đổi mới mạnh mẽ việc đào tạo, tuyển chọn, sử dụng, trọng dụng trí thức, nhà khoa học.

Đối với nhiệm vụ này, cần bảo đảm việc thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, đặc biệt là trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà chặng đường đầu là từ nay đến năm 2045.

Tổng Bí thư cho biết, ngay trong nửa đầu năm 2025 sẽ rà soát, đánh giá, ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức trong trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo nội dung Nghị quyết số 45 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nêu trên.

Bên cạnh đó, cần có các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao, thống nhất nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ trí thức trong tình hình mới, trước hết là người đứng đầu các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp; bảo đảm "thượng tôn pháp luật", xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng đội ngũ trí thức. Ban Bí thư chỉ đạo các ban đảng và các cơ quan liên quan tham mưu, điều phối bảo đảm thực hiện hiệu quả các nội dung này.

Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị đội ngũ trí thức, nhà khoa học nỗ lực thực hiện trách nhiệm, sứ mệnh của mình trong giai đoạn cách mạng mới, đóng góp cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, đưa nước ta đến năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao, sánh vai với các cường quốc năm châu. Nghiên cứu, tập trung sớm triển khai Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị "Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" như một nguồn cảm hứng, một động năng mới, một miền đất mới, bầu trời mới cho sáng tạo của giới trí thức, nhà khoa học.

Tổng Bí thư cũng bày tỏ mong muốn, các trí thức, nhà khoa học phải là lực lượng nòng cốt, là những người có "phép thuật" để đưa Việt Nam đứng vào nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo; nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử; tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các cường quốc công nghệ vào năm 2030. Đến năm 2045, Việt Nam là một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới; thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các "đế chế công nghệ số".

Các đồng chí chủ trì Hội nghị - Ảnh: VGP/Vũ Phong
Các đồng chí chủ trì Hội nghị - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Tổng Bí thư đề nghị, đội ngũ trí thức, nhà khoa học cần ý thức sâu sắc trách nhiệm của trí thức, nhà khoa học trong giai đoạn cách mạng mới, trách nhiệm trong nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc; trách nhiệm tự đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ thế hệ trí thức ngày nay tiến bộ, đào tạo thêm trí thức mới, đội ngũ kế cận, tiên phong tạo ra sản phẩm tinh thần, vật chất chất lượng cao cho xã hội, tham gia phát triển kinh tế tri thức, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, tạo động lực mạnh mẽ cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần định hình tương lai nhân loại và văn minh toàn cầu.

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học phải trung thực với nhân dân, với Nhà nước, trung thực với chính bản thân mình, nỗ lực phấn đấu, trung thực trong khoa học và sáng tạo bằng khả năng và vượt khả năng của mình, thậm chí "vượt lên trên chính mình" nhằm phục vụ nhân dân và vì sự phồn vinh của đất nước; biết phản biện và dám phản biện một cách khoa học, có căn cứ và có lý lẽ vững vàng mang tính xây dựng.

"Hơn bao giờ hết, Đảng, Nhà nước, nhân dân đặt niềm tin tưởng và kỳ vọng rất lớn vào đội ngũ trí thức, nhà khoa học - những người tiên phong nòng cốt tạo ra sự đổi mới, bứt phá mạnh mẽ, tạo gia tốc cực đại cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, tham luận tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Vũ Phong
TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, tham luận tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Đề xuất giao quyền tự chủ cao nhất cho những người làm khoa học

Tại hội nghị, các đại biểu trí thức, nhà khoa học đều bày tỏ sự phấn khởi và niềm tin sâu sắc đối với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia mà Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành. Theo các nhà khọa học, cần nhanh chóng thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết 57 để tối đa hóa giá trị gia tăng trong chuỗi sản phẩm nhờ KH&CN và đổi mới sáng tạo.

GS. TSKH Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam bày tỏ ấn tượng về các chủ trương, đường lối chiến lược của Đảng thời gian gần đây. Việc nhanh chóng, kiên quyết thực hiện chống lãng phí và tinh gọn bộ máy, khởi động lại nhà máy điện hạt nhân, dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam là minh chứng cho "nói đi đôi với làm" của Đảng.

Là chuyên gia về nông nghiệp, GS. Trần Đình Long nhìn nhận ngành nông nghiệp nước ta năm qua đạt kết quả đáng khích lệ, kim ngạch xuất khẩu đạt 62 tỷ USD. Thời gian tới, chuyên gia này kiến nghị cần tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong hệ thống tổ chức của ngành nông nghiệp; thực hiện tốt 3 trụ cột chính quyền số, xã hội số, kinh tế số trong nông nghiệp. Ông cũng kiến nghị Nhà nước có khen thưởng xứng đáng đối với các sáng tạo nông nghiệp có chất lượng cao.

Còn TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam đề xuất có cơ chế quỹ và sử dụng các quỹ cho phát triển KH&CN. Ngoài ra, TS. Nguyễn Quân nhìn nhận, hiện nay các nhà khoa học đang phải đối diện với một vấn đề mà xã hội rất bức xúc, đó là nhiều đề tài nghiên cứu được nghiệm thu xuất sắc mà lại bị "bỏ ngăn kéo", không được ứng dụng vào thực tiễn, nguyên nhân là do là việc định giá kết quả nghiên cứu để chuyển giao cho doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Quân, ở các nước phát triển, mặc định giao quyền sở hữu và quyền định giá ấy cho các nhà khoa học, tuy nhiên ở nước ta chưa cho phép điều đó.

"Tôi rất mong rằng sau Nghị quyết 57, chúng ta có thể giao quyền tự chủ cao nhất cho những người làm khoa học; họ được quyền sở hữu kết quả nghiên cứu và tự định giá trong quá trình chuyển giao công nghệ", ông Quân cho biết.

Theo baochinhphu.vn
Tin bài khác
Chủ tịch nước Lương Cường thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang

Chủ tịch nước Lương Cường thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang

Chiều 16/1, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường cùng Đoàn công tác Trung ương đã thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang, nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025 và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thủ tướng: Việt Nam, Ba Lan tìm ra con đường tốt nhất để hợp tác

Thủ tướng: Việt Nam, Ba Lan tìm ra con đường tốt nhất để hợp tác

Trưa 16/1, trong chương trình thăm chính thức Ba Lan, sau khi hội đàm, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ báo chí để thông báo về kết quả hội đàm.
Đà Nẵng khai trương Công viên phần mềm số 2 hơn 1.400 tỉ đồng

Đà Nẵng khai trương Công viên phần mềm số 2 hơn 1.400 tỉ đồng

Sáng 16/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ công bố Quyết định mở rộng và khai trương Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thủ đô Warsaw, bắt đầu thăm Ba Lan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thủ đô Warsaw, bắt đầu thăm Ba Lan

Đêm ngày 15/1 giờ địa phương (tức rạng sáng ngày 16/1 theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Frédéric Chopin, thủ đô Warsaw, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan từ ngày 15-18/1, theo lời mời của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm chính thức Ba Lan, Czech và tham dự WEF tại Thụy Sĩ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm chính thức Ba Lan, Czech và tham dự WEF tại Thụy Sĩ

Chiều 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Czech, tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ và làm việc song phương tại Thụy Sĩ.
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm và tặng quà tại Quảng Ngãi

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm và tặng quà tại Quảng Ngãi

Ngày 14/1, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tham dự Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025 và trao 3.000 suất quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động ở Quảng Ngãi.
Thủ tướng: Hà Nội, Đồng bằng sông Hồng cần đột phá tăng trưởng 2 con số và cấp bách xử lý ô nhiễm

Thủ tướng: Hà Nội, Đồng bằng sông Hồng cần đột phá tăng trưởng 2 con số và cấp bách xử lý ô nhiễm

Sáng 14/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 5 Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng và công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo rà soát và đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành, yêu cầu hoàn thành đồng bộ các công trình và đánh giá hiệu quả kinh tế khi rút ngắn tiến độ.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân trao tặng Giấy khen cho 17 chi bộ và 124 đảng viên

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân trao tặng Giấy khen cho 17 chi bộ và 124 đảng viên

Sáng ngày 11/1/2025, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trao tặng Giấy khen cho 17 chi bộ và 124 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024”
Nâng cao hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Lào năm 2025

Nâng cao hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Lào năm 2025

Năm 2024, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư Việt Nam - Lào được quan tâm, thúc đẩy và thu được những kết quả rất đáng ghi nhận. Lũy kế đến nay, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào Lào đạt 267 dự án, tổng vốn đăng ký 5,7 tỷ USD; vốn thực hiện đạt khoảng 2,8 tỷ USD. Đáng chú ý đầu tư của Việt Nam sang Lào đang có xu hướng tăng trở lại theo hướng bền vững hơn.
Chính phủ Ban hành chương trình hành động tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chính phủ Ban hành chương trình hành động tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Việt Nam, Lào đẩy mạnh kết nối kinh tế, sớm đạt mục tiêu 5 tỷ USD thương mại song phương

Việt Nam, Lào đẩy mạnh kết nối kinh tế, sớm đạt mục tiêu 5 tỷ USD thương mại song phương

Sáng 9/1, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm, làm việc tại Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm, làm việc tại Lào

Sáng 9/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, từ ngày 9-10/1 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Việt Nam - Lào: Thúc đẩy tăng trưởng thương mại từ 10-15%

Việt Nam - Lào: Thúc đẩy tăng trưởng thương mại từ 10-15%

Chiều ngày 8/1/2025, tại thủ đô Vientiane (Lào), Hội nghị cấp chuyên viên Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào đã diễn ra, đánh dấu một bước quan trọng trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.
Phải đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế

Phải đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, cần thống nhất nhận thức và hành động về sự cấp bách phải tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới về kinh tế. Chúng ta đã Tổng kết 40 năm đổi mới và thống nhất rằng cần phải đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế để chúng ta vững bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh và phát triển.