Thứ năm 15/05/2025 16:39
Hotline: 024.355.63.010
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam
Bài viết “Chống lãng phí” của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm gióng tiếng chuông phòng, chống lãng phí

Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập đến những lãng phí có thể nhìn thấy, nhận diện những dạng lãng phí vô hình một thông điệp mạnh mẽ, mang tính thức tỉnh sâu sắc...
Tổng Bí thư, Tô Lâm, lãng phí

Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phát biểu tại phiên thảo luận ngày 31/10. Ảnh: TTXVN.

1. Nhận diện các hình thức lãng phí

Mới đây Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết “Chống lãng phí”, được các phương tiện truyền thông đăng rộng rãi, như một thông điệp mạnh mẽ, mang tính thức tỉnh sâu sắc, khuyến khích mọi người xem xét lại cách thức sử dụng và quản lý các nguồn lực trong toàn xã hội. Từ đó, kêu gọi cả hệ thống chính trị và từng người dân cần có ý thức tránh xa lãng phí, không chỉ vì lợi ích quốc gia, lợi ích của bản thân, gia đình, xã hội mà còn vì trách nhiệm với thế hệ tương lai.

Trong bài viết, Tổng Bí thư nhìn nhận, lãng phí còn diễn ra khá phổ biến, dưới nhiều dạng thức khác nhau, đã và đang gây ra nhiều hệ luỵ nghiêm trọng cho phát triển. Trong đó, gây suy giảm nguồn lực con người, nguồn lực tài chính, giảm hiệu quả sản xuất, tăng gánh nặng chi phí, gây cạn kiệt tài nguyên, gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Lãng phí còn gây suy giảm lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước, tạo rào cản vô hình trong phát triển kinh tế - xã hội, bỏ lỡ thời cơ phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư nhận diện các dạng thức của lãng phí đang nổi lên gay gắt hiện nay, đó là: Chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn công cuộc đổi mới dẫn đến khó khăn, cản trở việc thực thi, gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực. Lãng phí thời gian, công sức của doanh nghiệp, cá nhân khi thủ tục hành chính rườm rà. Lãng phí cơ hội phát triển của địa phương, của đất nước do bộ máy nhà nước có nơi, có lúc hoạt động chưa hiệu quả, một bộ phận cán bộ nhũng nhiễu, thiếu năng lực, né tránh, đùn đẩy công việc, sợ trách nhiệm; do chất lượng, năng suất lao động thấp. Lãng phí tài nguyên thiên nhiên; lãng phí tài sản công do quản lý, sử dụng chưa hiệu quả, trong đó giải ngân vốn đầu tư công; cổ phần hóa, xử lý thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước; sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước… Lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của nhân dân diễn ra dưới nhiều hình thức.

Từ đó Tổng Bí thư yêu cầu: Cần thống nhất nhận thức đấu tranh phòng, chống lãng phí là cuộc chiến chống "giặc nội xâm" đầy cam go, phức tạp.

Tập trung hoàn thiện và tổ chức triển khai có hiệu quả thể chế phòng, chống lãng phí; xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có hành vi, việc làm gây thất thoát, lãng phí tài sản công.

Tập trung giải quyết triệt để các nguyên nhân dẫn đến lãng phí tài sản công, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực chăm lo nhân dân và phát triển đất nước.

Phải xây dựng văn hoá phòng, chống lãng phí; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành "tự giác", "tự nguyện", như "cơm ăn nước uống, áo mặc hàng ngày".

2. "Tôi cũng rất bức xúc, nhiều người bức xúc"

Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, chiều 26/10, phát biểu tại thảo luận tổ về kinh tế - xã hội năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập đến công tác phòng, chống lãng phí với biểu cảm rất lo lắng: "Tôi cũng rất bức xúc, nhiều người bức xúc".

"Dân hỏi mình không trả lời được. Ai cũng nói mảnh đất đó là vàng, quý lắm, bao nhiêu tiền nhưng sao đứng im, chục năm vẫn để cỏ mọc, vậy ai chịu trách nhiệm?

Nhà nước cấp thế nào mà để lãng phí, nếu doanh nghiệp không làm phải thu theo quy định chứ tại sao lại để vậy. Vướng chỗ nào tháo gỡ đi, phải có người chịu trách nhiệm. Đây là tài sản của Nhà nước, tiền của nhân dân", Tổng Bí thư trăn trở.

Tổng Bí thư dẫn chứng dự án chống ngập ở TP. HCM trị giá 10.000 tỉ đồng, qua hai nhiệm kỳ mà dân vẫn chịu ngập lụt, trong khi tiền Nhà nước bỏ ra rồi. Nếu để thế mãi không tham ô tham nhũng thì cũng lãng phí.

Hay hai bệnh viện ở Hà Nam được Nhà nước đầu tư chục năm vẫn chưa đưa vào sử dụng, vẫn treo như vậy. Nếu của tư nhân thì họ thu hồi vốn xong rồi, còn Nhà nước vẫn để không? Không có ai chịu à? Vậy là gì? Đó là lãng phí, Tổng Bí thư chỉ rõ.

Một vấn đề làm cho Tổng Bí thư bức xúc khác là giải ngân vốn đầu tư công. Tổng Bí thư trăn trở, có tiền mà không tiêu được, khi giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng chưa được 50%.

"Chỉ còn mấy tháng nữa là hết năm có tiêu được hết không? Chương trình mục tiêu có hết rồi, quyết định rồi nhưng giờ đụng vào lại nói vướng cái nọ, là vướng cái gì?

Tại sao lại như thế? Quy định là do ai? Là do mình thôi. Quy định thế nào mà chính mình không làm được, đến Nhà nước còn không làm được, doanh nghiệp làm sao làm được”.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, nguồn lực đất nước không nhỏ nhưng sản xuất trong nước chưa tương xứng, chưa được phát huy cũng là điều cần suy nghĩ tìm đến tận gốc.

"Tiềm năng phải tạo ra được của cải vật chất. Tôi rất sốt ruột, không thể chậm trễ hơn được nữa, chờ là lỡ mất cơ hội. Ai cũng nhìn thấy, mục tiêu đã rõ, chỉ tiêu thống nhất, bàn nhau nhất trí, thông qua.

Bây giờ làm cách gì để đạt được mục tiêu, trong đó phải cụ thể mỗi mốc đạt được, để tạo tiền đề, nền tảng phát triển tốt".

Liên hệ đến chuyến thăm Cộng hòa Ireland vừa qua, Tổng Bí thư phát biểu: Nhìn ra thế giới thấy họ phát triển", thấy sốt ruột. Trước đây Ireland là nước khó khăn nhưng nay phát triển nhanh, do họ đi vào công nghệ lõi, công nghệ số, công nghệ sinh học và các tập đoàn công nghệ lớn của thế giới đều có mặt.

Từ đó, Tổng Bí thư khẳng định phải nhìn vào những tấm gương để đi và "không vươn mình đứng lên mà cứ đi lò dò thì rất khó khăn".

"Thấy tốc độ phát triển thế giới rất sốt ruột. Họ tiến bộ kinh khủng, họ lao vào nghiên cứu vũ trụ rồi, đi vào công nghệ sinh học để làm sao kéo dài tuổi thọ, chúng ta không thể chậm được", Tổng Bí thư yêu cầu.

Tổng Bí thư, Tô Lâm, lãng phí

Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phát biểu tại phiên thảo luận ngày 31/10. Ảnh: TTXVN.

3. Chúng ta đã để lãng phí xảy ra như thế nào?

Chính Tổng Bí thư nêu dẫn chứng dự án chống ngập ở TP. HCM trị giá 10.000 tỉ đồng, qua hai nhiệm kỳ mà dân vẫn chịu ngập lụt, trong khi tiền Nhà nước bỏ ra rồi. Nếu để thế mãi không tham ô tham nhũng thì cũng lãng phí.

Ngay sau khi Tổng Bí thư nêu đích danh, ngay lập tức Sở Kế hoạc Đầu tư TP. HCM (KH-ĐT) đã có báo cáo về khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án này. Theo Sở KH-ĐT TP. HCM, dự án áp dụng nhiều văn bản pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu theo nguyên tắc áp dụng pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng như luật PPP và Nghị định số 35/2021/NĐ-CP thì sẽ phải áp dụng nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực pháp luật.

Sở KH-ĐT TP lý giải thêm: Các vướng mắc liên quan đến quy định của luật, một số nội dung không được thể hiện trong các quy định của luật, nên vượt thẩm quyền của Chính phủ. TP sẽ phân tích và báo cáo cụ thể trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án.

Trong khi các phương án gỡ vướng vẫn vướng thì phía chủ đầu tư (Công ty Trung Nam) đang phải từng ngày oằn lưng gánh nợ vì phần chi phí phát sinh. Chưa nói đến những thiệt hại về hiệu quả kinh doanh, tài chính, uy tín, nguồn nhân lực và trang thiết bị khi dự án kéo dài gần 10 năm qua, phía doanh nghiệp đang phải chịu lãi vay phát sinh mỗi ngày 1,73 tỉ đồng.

Về phía người dân TP. HCM thì hầu như không được biết vì sao dự án qua 10 năm vẫn chưa xong, để người dân lãnh đủ tình trạng ngập rất sâu khi triều cường đạt đỉnh. Dự án đã đạt 93% về mặt kỹ thuật, có thể tạm đưa công trình vào vận hành chưa để giải quyết vấn đề bức thiết của TP về ngập lụt, về môi trường được không?

Đây là dự án điển hình về lãng phí nguồn lực, lỗi ở thể chế hay lỗi ở con người? Các cơ quan chức năng TP. HCM không thể trả lời đơn giản như vậy.

Hay như dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa (TP. HCM) bị quy hoạch “treo” từ năm 1992. Hơn 30 năm qua đã “treo” luôn quyền lợi của hàng ngàn người dân ở phường 28, quận Bình Thạnh. 427 ha đất ở vị trí đắc địa, với những tiềm năng kinh tế, xã hội rất lớn nhưng đến nay vùng đất này vẫn như một vùng nông thôn nghèo giữa lòng Sài Gòn, chỉ cách trung tâm TP. HCM vài cây số.

Ai chịu trách nhiệm về sự lãng phí này? Cơ chế hay do con năng lực con người hay do những vấn đề nào khác?

Tương tự còn có Dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc (TP. Thủ Đức) có chủ trương đầu tư từ năm 1994 với tổng vốn dự kiến gần 15.000 tỷ đồng nhưng đến nay dự án vẫn đang "bất động" suốt 3 thập kỷ. TP. HCM còn nhiều dự án, công trình “bất động” như vậy, hết sức lãng phí…

4. Những câu chuyện của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sáng 6/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), về việc phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C từ HĐND các cấp cho UBND các cấp đã nhận được nhiều ý kiến. Nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng, đầu tư công những năm qua được gắn với những cụm từ chậm, rất chậm và quá chậm, "như một căn bệnh mãn tính chưa có phác đồ điều trị".

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nói, trước hết cần thay đổi tư duy xây dựng pháp luật để “điều trị căn bệnh mãn tính” này.

Trong đó, quy định pháp luật phải tạo động lực, không gian mới và khơi thông điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực cho phát triển đất nước. Ngoài ra, phải chuyển từ phương thức tiền kiểm sang hậu kiểm và đẩy mạnh phân cấp phân quyền.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn kinh nghiệm Trung Quốc, một tỉnh làm được 2.000km đường cao tốc trong 3 năm.

"Khi hỏi lý do có thể làm được khối lượng lớn trong thời gian ngắn, giá rẻ, họ cho biết là phân cấp mạnh cho địa phương, dám vay và lập các công ty nhà nước để làm các dự án hạ tầng giao thông. Sau khi đầu tư xong thì chuyển cho tư nhân khai thác, thu hồi vốn…", ông Dũng nói.

Ông Dũng nhấn mạnh nếu tiếp tục làm theo tư duy cũ sẽ rất chậm, nên cần phân cấp mạnh hơn.

Vấn đề ở đây là cơ chế và xây dựng pháp luật đủ mạnh, tạo ra động lực để tránh lãng phí đầu tư và tạo nên hiệu quả đầu tư, giải phóng nguồn lực.

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư (sửa đổi), khi đề cập đến việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng kể câu chuyện về thủ tục trong xây dựng của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. “Người ta chỉ mất 5 năm để xây dựng được TP. Dubai với 500 tòa nhà, trị giá 20 tỉ USD” - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói và đặt vấn đề vì sao người ta làm được như vậy.

“Trong khi đó, mỗi khách sạn 5 sao ở Việt Nam phải mất ba năm thủ tục. Nếu Dubai được xây dựng với một “rừng quy định, thủ tục” ở ta thì phải mất… 1.500 năm” - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói và cho hay Dubai giờ đã trở thành nơi để cả thế giới đến học tập, chiêm ngưỡng.

Bộ trưởng cũng nhắc lại câu chuyện ở Trung Quốc, thủ tục cho xây dựng một nhà máy ô tô trị giá hơn 1 tỉ USD từ lúc cấp phép đến khi hoàn thành chỉ mất 11 tháng; xây dựng một trung tâm thương mại cả thủ tục lẫn triển khai chỉ mất 68 ngày.

Từ đó Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh đến định hướng sửa một số điều của Luật Đầu tư và thông tin rằng dự luật này sẽ thiết kế trường hợp được hưởng “thủ tục đầu tư đặc biệt”. Lý do, theo ông là các nước hiện nay không ngừng đổi mới, cải cách. Nếu Việt Nam không đổi mới, cải cách thì chắc chắn các nhà đầu tư sẽ không đến hoặc đến rồi lại đi…

Một "rừng thủ tục" hành chính còn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nhũng nhiễu, hối lộ trong bộ máy công quyền. Và đó cũng là hình thức lãng phí, lãng phí nguồn lực, đầu tư, kiềm hãm việc giải phóng sức sản xuất.

Chính vì vậy, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm rất thời sự và có giá trị đặc biệt, không chỉ đề cập đến những lãng phí có thể nhìn thấy mà còn đề cập đến những dạng lãng phí “vô hình” như lãng phí cơ hội, lãng phí tiềm năng, và đặc biệt là lãng phí trong hệ thống tổ chức và quản lý nhà nước.

Bài viết như một thông điệp mạnh mẽ, mang tính thức tỉnh sâu sắc, yêu cầu xem xét lại cách thức sử dụng và quản lý các nguồn lực trong toàn xã hội, yêu cầu cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc quyết liệt, giải quyết triệt để việc phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tin bài khác
Động lực mới cho phát triển kinh tế

Động lực mới cho phát triển kinh tế

Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết "Động lực mới cho phát triển kinh tế" của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình

Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình

Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "ĐỘT PHÁ THỂ CHẾ, PHÁP LUẬT ĐỂ ĐẤT NƯỚC VƯƠN MÌNH", Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11

Sáng 16/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Chung tay mở ra kỷ nguyên phát triển mới của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Chung tay mở ra kỷ nguyên phát triển mới của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc đăng bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Ban Chấp hành Trung ương thống nhất: Đơn vị hành chính có 34 tỉnh, thành phố, giảm khoảng 60-70% số lượng cấp xã

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất: Đơn vị hành chính có 34 tỉnh, thành phố, giảm khoảng 60-70% số lượng cấp xã

Chiều 12/4, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11 khoá XIII đã bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập trân trọng giới thiệu phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Vươn mình trong hội nhập quốc tế

Vươn mình trong hội nhập quốc tế

Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "Vươn mình trong hội nhập quốc tế". Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư.
Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng

Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng". Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập trân trọng đăng tải toàn văn bài viết của Tổng Bí thư.
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "Học tập suốt đời". Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư.
Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập trân trọng giới thiệu bài viết :"Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030" của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.
Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết với tiêu đề "Rạng rỡ Việt Nam". Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Khẩn trương nghiên cứu, quán triệt các nội dung được Trung ương thông qua để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động

Khẩn trương nghiên cứu, quán triệt các nội dung được Trung ương thông qua để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động

Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, Trung ương đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và thống nhất cao về những nội dung trong chương trình Hội nghị.
Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Chiều 24/1, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập trân trọng giới thiệu phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới

Trong không khí cả nước phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân mới Ất Tỵ 2025, sáng 20/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Gặp mặt các đồng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng các khóa nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025); tri ân, tôn vinh đảng viên có nhiều công lao đóng góp cho Đảng, cho đất nước; thông tin về tình hình đất nước và chúc Tết các đại biểu nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thường niên Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI với chủ đề "Làm chủ công nghệ số, làm chủ quá trình chuyển đổi số Việt Nam bằng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam". Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Ngày 13/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự, chỉ đạo và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.