Tiền Giang đã đạt được 9/11 tiêu chí về kiểm soát dịch bệnh

11:49 18/09/2021

Đó là đánh giá chung trong buổi làm việc sáng 17/9 của Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế về tình hình phòng, chống dịch tại tỉnh Tiền Giang do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tiến tới chống dịch là phải nắm sát tình hình của từng cá nhân, từng gia đình, từng đơn vị nhỏ nhất. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tiến tới chống dịch là phải nắm sát tình hình của từng cá nhân, từng gia đình, từng đơn vị nhỏ nhất. Ảnh: VGP/Đình Nam.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mười cho biết, từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh đã ghi nhận 12.468 ca mắc COVID-19 (F0), trong đó có 9.071 người đã khỏi bệnh và 311 ca tử vong.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang nhìn nhận, thời gian đầu, do khó khăn trong việc kiểm soát người về từ TPHCM và các địa phương có dịch khác, nhất là việc thông thương với chợ đầu mối Bình Điền, nên dịch lây lan nhanh trong khi việc thực hiện giãn cách xã hội chưa thật nghiêm.

Tuy nhiên, từ khi Tiền Giang thực hiện nghiêm túc Công điện 1099/CĐ-TTg của Thủ tướng, tích cực xét nghiệm thì đến nay, tình hình dịch trên địa bàn có xu hướng giảm, các chuỗi ca bệnh cơ bản được khoanh vùng, truy vết, phong toả, xử lý.

Sau khi kết thúc chiến dịch tầm soát diện rộng lần thứ 2, từ ngày 28/8 đến ngày 13/9, hiện Tiền Giang không có địa phương ở mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ); 3 huyện, thành phố ở mức nguy cơ cao (vùng cam); một huyện nguy cơ (vùng vàng); 7 huyện, thị xã trở về trạng thái bình thường mới (vùng xanh). Hầu hết các F0 đều được phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa.

Đánh giá chung, Tiền Giang đã đạt được 9/11 tiêu chí về kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, có 6/11 huyện, thị xã đang kiểm soát tốt dịch bệnh; 2 huyện đang tiếp tục lộ trình thực hiện đạt tất cả các tiêu chí kiểm soát dịch; 3 huyện, thành phố cần tiếp tục nỗ lực triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch.

Từ ngày 16/9, Tiền Giang tiếp tục triển khai xét nghiệm tầm soát đợt 3; thiết lập, bảo vệ và mở rộng vùng xanh (gồm các huyện ở phía đông), phấn đấu kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh trong vòng 2 đến 4 tuần.

Phân tích nguyên nhân tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong cao, Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang Trần Thanh Thảo cho biết, giai đoạn đầu đợt dịch thứ 4, khi số ca mắc tăng cao, ngành y tế có nhiều lúng túng. Biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 không chỉ gây tử vong cho người già, người có bệnh nền mà kể cả người trẻ nhưng phác đồ điều trị thay đổi liên tục, nhất là chưa có hướng dẫn và thuốc điều trị cho F0 không triệu chứng ngay từ sớm. Các bệnh viện điều trị, thu dung F0 thiếu hệ thống oxy. Sự phối hợp giữa các tầng điều trị chưa nhuần nhuyễn, nhịp nhàng. Tuy nhiên, sau khi những vấn đề trên được khắc phục, đến nay, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 ở Tiền Giang đã giảm.

Theo Bộ Y tế