Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thái Bình cần tận dụng lợi thế để bứt phá phát triển Thủ tướng Chính phủ: NHNN phải ra kết luận thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng trong tháng 5 |
Giai đoạn “tuyên chiến” - Không để hàng giả hoành hành
Đây được xem là một chiến dịch chưa từng có về quy mô và mức độ quyết liệt, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc lập lại trật tự thị trường.
Để triển khai hiệu quả, một tổ công tác đặc biệt cấp quốc gia đã được thành lập, do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm tổ trưởng. Ở các địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác tại chỗ, đảm bảo hành động thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để đánh giá về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới (Ảnh:VGP) |
Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, các cơ quan chức năng trên cả nước đã phát hiện và xử lý hơn 34.000 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền nộp về ngân sách nhà nước đạt gần 4.900 tỷ đồng. Gần 1.400 vụ án hình sự đã được khởi tố, với hơn 2.100 đối tượng bị bắt giữ, cho thấy mức độ phức tạp và nghiêm trọng của vấn nạn này.
Mặc dù các lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ ra, tình trạng buôn lậu, sản xuất và tiêu thụ hàng giả vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tinh vi và ngày càng mang tính tổ chức chuyên nghiệp hơn. Danh mục hàng hóa vi phạm không ngừng mở rộng, từ dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đến vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cho tới các mặt hàng có giá trị cao như linh kiện điện tử, vàng, ngoại tệ và thậm chí cả ma túy.
Một thực tế đáng lo ngại là công tác quản lý tại nhiều nơi vẫn còn lỏng lẻo, hệ thống pháp luật chưa theo kịp với những biến đổi nhanh chóng của thực tiễn. Thêm vào đó, sự tiếp tay hoặc bao che của một số cán bộ, công chức đã tạo ra những "kẽ hở nội bộ", khiến việc đấu tranh càng thêm khó khăn. Nhận thức của một bộ phận người dân về hậu quả nghiêm trọng của việc mua bán và sử dụng hàng giả vẫn còn hạn chế, phần lớn do công tác tuyên truyền còn hời hợt, thiếu chiều sâu. Trong khi đó, hoạt động quảng cáo sai sự thật tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội ngày càng khó kiểm soát, góp phần làm gia tăng rủi ro cho người tiêu dùng.
Trước tình hình đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần hành động phải rõ ràng và dứt khoát: làm thật, xử thật và công khai thật. Mọi vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn hoặc lĩnh vực quản lý của mình. Đây không chỉ là yêu cầu về trách nhiệm hành chính mà còn là cam kết chính trị và đạo đức trước nhân dân.
Giải pháp toàn diện, quyết liệt và bền vững
Chiến dịch cao điểm lần này không chỉ mang tính “ra quân đồng loạt”, mà còn là cú hích để thiết lập lại trật tự thương mại, siết chặt pháp luật và hoàn thiện thể chế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phân công rõ nhiệm vụ cho từng bộ, ngành nhằm đảm bảo chiến dịch chống hàng giả, hàng lậu đạt hiệu quả thực chất và toàn diện.
![]() |
Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm nghiêm khắc, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm của các cơ quan, các địa phương, lực lượng chức năng để ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả,(Ảnh: VGP) |
Bộ Công an được giao trọng trách xác lập các chuyên án lớn, tập trung điều tra, truy tố những đối tượng cầm đầu, các đường dây buôn lậu có tổ chức. Đồng thời, cần công khai kết quả xử lý trên các phương tiện truyền thông để tạo sức răn đe trong toàn xã hội.
Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường đẩy mạnh kiểm tra tại các điểm nóng, tập trung vào những mặt hàng có nguy cơ cao về gian lận thương mại. Song song đó là nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan đến thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc hàng hóa để siết chặt quản lý trong môi trường kinh doanh số.
Bộ Tài chính tăng cường kiểm soát lĩnh vực hải quan và thuế, không để các đối tượng lợi dụng chính sách thông thoáng để trục lợi. Việc giám sát cần được thực hiện chặt chẽ từ khâu khai báo, thông quan đến nộp thuế và hoàn thuế.
Bộ Y tế cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ lực trong việc kiểm soát chất lượng dược phẩm và thực phẩm. Trọng tâm là ngăn chặn thuốc giả, thực phẩm giả từ khâu sản xuất, nhập khẩu cho đến lưu thông ra thị trường, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân.
Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát, cập nhật các quy định liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong bối cảnh môi trường số ngày càng phát triển. Các hành vi xâm phạm bản quyền, nhái nhãn hiệu cần được phát hiện sớm và xử lý nghiêm minh.
Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật An toàn thực phẩm, sửa đổi Luật Thương mại và Luật Thương mại điện tử. Các nghị định liên quan đến xuất xứ hàng hóa cũng cần được cập nhật để phù hợp với thực tiễn quản lý. Với những văn bản đã lỗi thời hoặc gây cản trở trong thực thi, các bộ, ngành cần chủ động đề xuất sửa đổi theo hướng rút gọn, nhằm bịt kín các kẽ hở pháp lý và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
Một điểm đặc biệt trong chiến dịch lần này là việc quy trách nhiệm rõ ràng cho người đứng đầu các cấp, từ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cho đến thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị. Đây không đơn thuần là một biện pháp hành chính, mà là sự thể hiện quyết tâm chính trị và chuẩn mực đạo đức công vụ. “Cuộc chiến chống hàng giả” từ đó không còn là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, mà trở thành trách nhiệm trọng tâm, xuyên suốt của toàn bộ hệ thống chính trị.
Song hành với yếu tố con người, công nghệ được xem là chìa khóa mở ra đột phá mới trong quản lý thị trường. Các bộ, ngành được yêu cầu tăng tốc quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa các hoạt động kiểm tra, giám sát. Hệ thống cơ sở dữ liệu phải được liên thông, tích hợp thông tin toàn diện giữa các lực lượng. Đồng thời, cần phát triển các công cụ cảnh báo sớm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện và phân tích những dấu hiệu bất thường, kịp thời ngăn chặn vi phạm ngay từ giai đoạn manh nha.
Không thể thiếu trong chiến dịch này là sức mạnh từ người dân. Các đường dây nóng, kênh phản ánh của báo chí, mạng xã hội phải được kích hoạt tối đa. Người tiêu dùng chính là tai mắt trên thị trường, và khi được tiếp cận đầy đủ thông tin, họ sẽ là lá chắn đầu tiên chống hàng giả.
"Phải bảo vệ người dân trước tiên, trước hết – đặc biệt là về sức khỏe, quyền lợi tiêu dùng", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong phần kết luận. Hàng giả không chỉ là gian lận kinh tế, mà là tội ác tiềm tàng đối với sức khỏe và tính mạng nhân dân.
Vì vậy, chiến dịch lần này không dừng ở đợt cao điểm một tháng, mà là bước khởi đầu cho một cuộc cách mạng quản lý thị trường. Tư duy mới, phương pháp mới, con người mới – đó là ba yếu tố sẽ quyết định thành công.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát động phong trào thi đua toàn quốc về chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả. Đồng thời triển khai nguyên tắc “6 rõ” trong mọi khâu: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.
Không chỉ truy quét, xử phạt, mà cần xây dựng một hệ sinh thái thương mại trong sạch – minh bạch – hiện đại, nơi mà mọi hành vi gian lận đều không còn đất sống.
Chiến dịch không đơn thuần là cuộc ra quân hành chính, mà là lời tuyên chiến toàn diện với hàng giả, hàng lậu. Một cuộc chiến cần sự bền bỉ, đồng lòng của cả hệ thống và mỗi người dân, để Việt Nam có thể bước đi vững chắc trong hội nhập quốc tế, xây dựng một thị trường uy tín, vì người tiêu dùng, vì doanh nghiệp chân chính và vì danh dự quốc gia.