Chiều 24/3 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga tại thủ đô Moskva. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn; phía Nga có Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko cùng đông đảo doanh nghiệp hai nước.
Nga đánh giá cao vai trò đối tác của Việt Nam
Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko nhận định Việt Nam là đối tác tin cậy lâu năm của Nga tại Đông Nam Á. Theo ông, để mở rộng thương mại song phương, một trong những vấn đề cần sớm tháo gỡ là thanh toán. Phía Nga khẳng định sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam các nguồn hàng như dầu, than, thịt, lúa mì, phân bón và nhiều sản phẩm khác.
![]() |
| Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko phát biểu ý kiến tại diễn đàn (Ảnh: https://nhandan.vn). |
Phó Thủ tướng Nga đồng thời kêu gọi doanh nghiệp nước này tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Ông cho rằng việc hai nước cùng tham gia Liên minh Kinh tế Á - Âu tạo thêm dư địa về ưu đãi thuế quan, với nhiều mặt hàng đã được giảm thuế, qua đó mở thêm cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp.
Theo ông Dmitry Chernyshenko, hai bên cũng cần mở thêm các tuyến vận tải mới để nâng hiệu quả lưu thông hàng hóa. Cùng với đó, tần suất các chuyến bay giữa hai nước đang được tăng lên, góp phần đưa lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam tăng gấp 3. Nga hiện cũng là một trong những thị trường có số lượng khách đến Việt Nam lớn.
Ngoài ra, phía Nga đang nỗ lực cải thiện chính sách visa để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân Việt Nam nhập cảnh. Phó Thủ tướng Nga cũng bày tỏ vui mừng trước việc hai nước ký Hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đồng thời cho biết Nga đang hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, kỳ vọng từ đó sẽ hình thành thêm các dự án hợp tác mới.
Thủ tướng: Càng khó khăn càng cần hợp tác chặt chẽ
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp, vì vậy Việt Nam và Liên bang Nga càng cần tăng cường đoàn kết, hợp tác để tạo sức mạnh và cùng vượt qua thách thức. Theo Thủ tướng, những diễn đàn như vậy là dịp quan trọng để hai bên lắng nghe, chia sẻ và thúc đẩy hành động cụ thể.
Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam bày tỏ mong muốn diễn đàn sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng kết nối, mở thêm cơ hội tìm hiểu thị trường, hợp tác đầu tư và mở rộng làm ăn. Thủ tướng khẳng định quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga đang phát triển tốt đẹp, mức độ tin cậy và hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga (Ảnh: https://nhandan.vn). |
Theo Thủ tướng, khó khăn hiện nay cũng là phép thử đối với quyết tâm hợp tác giữa hai bên. Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp và các cơ quan liên quan có đủ quyết tâm để vượt qua giới hạn cũ, làm tốt hơn việc kết nối hai nền kinh tế và hai cộng đồng doanh nghiệp hay không.
Thủ tướng cho biết các cuộc hội đàm, làm việc với lãnh đạo và các cơ quan của Liên bang Nga đã diễn ra thành công, hiệu quả. Ông nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn, trong đó quan hệ chính trị tiếp tục là nền tảng quan trọng, mở đường cho các lĩnh vực hợp tác khác phát triển.
“Việt Nam xác định Liên bang Nga là đối tác quan trọng nhất ở châu Âu”, Thủ tướng nêu rõ, đồng thời đề nghị hai bên khai thác tốt hơn những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh để cùng ứng phó khó khăn trong giai đoạn hiện nay.
Việt Nam giới thiệu định hướng phát triển và môi trường đầu tư
Chia sẻ với doanh nghiệp Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam xác định phát triển đất nước trên ba trụ cột gồm xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó là ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.
Việt Nam cũng đang tập trung vào các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo; đồng thời kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, cải thiện môi trường đầu tư.
Theo Thủ tướng, Việt Nam phấn đấu từ năm 2026 và các năm tiếp theo đạt mức tăng trưởng hai con số, qua đó hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Hiện doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Nga gần 2 tỷ USD, trong khi Nga đầu tư vào Việt Nam khoảng 1 tỷ USD. Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư Nga tiếp tục tăng hiện diện tại Việt Nam trên tinh thần cùng thắng, cùng chia sẻ tầm nhìn, cùng hành động và cùng phát triển.
Nhiều lĩnh vực được đặt kỳ vọng bứt phá
Về năng lượng, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang ưu tiên phát triển lĩnh vực này, trong đó có điện hạt nhân theo hướng nguồn năng lượng sạch với tầm nhìn 100 năm, gắn với xây dựng hệ sinh thái năng lượng hạt nhân. Việt Nam mong muốn Nga tham gia đầu tư vào hệ sinh thái này.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko chứng kiến lễ trao các biên bản thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước (Ảnh: https://nhandan.vn). |
Trong lĩnh vực dầu khí, người đứng đầu Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục phát huy thế mạnh trong thăm dò, khai thác, chế biến và mở rộng hợp tác với các nguồn năng lượng sạch, trong đó có tiềm năng từ biển. Theo Thủ tướng, để kinh tế tăng trưởng hai con số thì ngành năng lượng cũng phải đạt tốc độ tương ứng, vì vậy dư địa hợp tác trong lĩnh vực này còn rất lớn.
Ở nhóm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng cho biết đây là những ưu tiên lớn của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Song song với đó là định hướng phát triển kinh tế tư nhân và các ngành nền tảng như y tế, giáo dục; thúc đẩy hạ tầng số, hạ tầng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, trong đó có đường sắt.
Liên quan vận tải đường sắt, Thủ tướng đề nghị Nga, Trung Quốc cùng phối hợp với Việt Nam thúc đẩy loại hình vận tải này. Việt Nam đặt mục tiêu trong năm nay tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt sang Nga.
Trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam hoan nghênh phía Nga đầu tư xây dựng một trường đại học tại Việt Nam, đồng thời mở rộng các cơ sở đào tạo của Nga để tăng giao lưu văn hóa, hiểu biết pháp luật và phát huy thế mạnh của Nga trong các môn khoa học cơ bản. Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam đang quan tâm phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi ngân hàng hai bên tìm giải pháp phù hợp hơn để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy thương mại. Ông nhấn mạnh nền tảng chính trị giữa hai nước đang rất tốt, song điều quan trọng là phải chuyển hóa nền tảng đó thành các dự án cụ thể, sản phẩm cụ thể để hai bên cùng hưởng lợi.
Theo Thủ tướng, khi có những doanh nghiệp đầu đàn, đủ năng lực dẫn dắt, hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, qua đó góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.