![]() |
Thị trường nhóm nông sản 9/9: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì tăng trong phiên đầu tuần nhờ đồng USD suy yếu, giúp hàng xuất khẩu Mỹ cạnh tranh hơn. Một khảo sát của Reuters dự báo USDA sẽ công bố tiến độ thu hoạch lúa mì xuân đạt 84% tính đến ngày 7/9, cao hơn mức 72% tuần trước. Đồng thời, diện tích gieo trồng lúa mì mùa đông được dự đoán tăng thêm 5%.
Trên thị trường quốc tế, công ty APK-Inform nâng mạnh dự báo ngũ cốc và xuất khẩu của Ukraine năm 2025, trong khi Sovecon cũng điều chỉnh tăng triển vọng lúa mì Nga.
Kết thúc phiên, lúa mì đỏ mềm mùa đông giao tháng 12 tại Chicago (WZ25) tăng 4,05 cent, lên 5,2375 USD/giạ. Lúa mì đỏ cứng mùa đông tháng 12 tại Kansas (KWZ25) tăng 12 cent, đạt 5,1725 USD/giạ. Lúa mì xuân tháng 12 Minneapolis (MWEZ25) nhích 10,75 cent, lên 5,66 USD/giạ.
Thị trường ngô
Ngô kỳ hạn cũng tăng khi thị trường chờ báo cáo tiến độ mùa vụ của USDA. Giới phân tích dự kiến tỷ lệ ngô đạt chất lượng tốt – xuất sắc giảm còn 67%, thấp hơn mức 69% tuần trước, nhưng vẫn là mức cao nhất cho giai đoạn này từ năm 2018. Báo cáo cũng sẽ ghi nhận tiến độ thu hoạch ngô lần đầu trong niên vụ.
S&P Global Commodity Insights ước tính năng suất trung bình ngô Mỹ năm 2025 đạt 189,1 giạ/mẫu Anh, sản lượng 16,768 tỷ giạ, cao hơn dự báo tháng 8 của USDA. Tuy nhiên, một số tổ chức tư vấn khác đưa ra triển vọng thấp hơn. Tại Brazil, hiệp hội ANEC dự kiến xuất khẩu ngô tháng 9 giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước, còn 6,37 triệu tấn.
Ngô kỳ hạn tháng 12 tại CBOT (CZ25) tăng 3,75 cent, đóng cửa ở mức 4,2175 USD/giạ.
Thị trường đậu tương
Đậu tương tăng giá khi giới đầu tư dự đoán USDA sẽ hạ xếp hạng chất lượng mùa vụ. Theo khảo sát Reuters, tỷ lệ đậu nành Mỹ được đánh giá từ tốt đến xuất sắc có thể giảm còn 63%, thấp hơn mức 65% cùng kỳ năm trước nhưng vẫn vượt trung bình 5 năm (59%).
Tuy nhiên, sự vắng bóng của Trung Quốc – khách hàng lớn nhất trên thị trường Mỹ tiếp tục gây áp lực. Trong tháng 8, nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc đạt mức kỷ lục do mua khối lượng lớn từ Nam Mỹ giữa bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ. Tại Brazil, bang Parana đã bắt đầu gieo trồng vụ đậu nành 2025/26, theo AgRural.
Kết thúc phiên, đậu nành tháng 11 CBOT (SX25) tăng 6,75 cent, lên 10,3375 USD/giạ. Bột đậu nành tháng 12 (SMZ25) nhích 1,60 USD, đạt 285,60 USD/tấn ngắn; dầu đậu nành tháng 12 (BOZ25) tăng 0,24 cent, lên 51,47 cent/pound.