![]() |
Thị trường nhóm nông sản 6/3: Lúa mì và ngô bật tăng sau chuỗi giảm, đậu tương phục hồi nhẹ |
Giá lúa mì trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư với mức tăng sau chuỗi bảy phiên giảm liên tiếp. Đà phục hồi được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào ở vùng giá thấp và kỳ vọng Mỹ có thể nới lỏng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico.
Hợp đồng lúa mì đỏ mềm vụ đông giao tháng 5 (WK25) tăng 11,5 cent, đạt 5,4825 USD/giạ, sau khi chạm mức thấp kỷ lục 5,30 USD vào phiên trước. Trong khi đó, lúa mì đỏ cứng vụ đông kỳ hạn tháng 5 (KWK25) tăng 8,5 cent lên 5,57 USD/giạ, còn lúa mì xuân Minneapolis (MWEK25) cũng ghi nhận mức tăng 8 cent, đạt 5,88 USD/giạ.
Chính sách thương mại của Mỹ tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường. Tổng thống Donald Trump vừa thông báo áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, đồng thời tăng gấp đôi thuế với hàng hóa Trung Quốc lên 20%. Ngay sau đó, Canada và Trung Quốc có động thái đáp trả, còn Mexico cũng tuyên bố sẽ có biện pháp tương tự.
Mặc dù vậy, Nhà Trắng cho biết ông Trump sẵn sàng xem xét miễn thuế đối với một số mặt hàng, trong đó các nhà sản xuất ô tô từ Canada và Mexico có thể được tạm thời miễn trong vòng một tháng nếu tuân thủ các điều khoản của hiệp định thương mại hiện hành.
Trên thị trường châu Âu, giá lúa mì Euronext giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng, chịu áp lực từ đồng euro tăng giá và những tác động chưa rõ ràng từ chính sách thuế mới của Mỹ.
Trước báo cáo xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), các chuyên gia dự báo doanh số bán lúa mì vụ cũ của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 27/2 dao động từ 225.000 - 450.000 tấn. Trong khi đó, theo báo cáo từ Nga, vụ lúa mì mùa đông của nước này đang có diễn biến tích cực hơn so với giai đoạn đầu mùa, tuy nhiên lượng mưa thiếu hụt có thể vẫn là yếu tố gây rủi ro.
Giá ngô trên CBOT tăng trở lại vào thứ Tư, phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều tháng ghi nhận một ngày trước đó. Động lực tăng chủ yếu đến từ lực mua bắt đáy và kỳ vọng vào việc điều chỉnh thuế quan của Mỹ đối với Canada và Mexico.
Hợp đồng ngô giao tháng 5 (CK25) tăng 4,25 cent lên 4,5575 USD/giạ, sau khi chạm mức đáy 4,4205 USD, đây cũng là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12. Trong khi đó, hợp đồng ngô vụ mới tháng 12 (CZ25) không đổi, đứng ở mức 4,4675 USD/giạ.
Chính sách thương mại của Mỹ vẫn là tâm điểm ảnh hưởng đến thị trường. Sau khi công bố áp thuế nhập khẩu cao hơn đối với Canada, Mexico và Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét khả năng miễn thuế cho một số mặt hàng.
Về xuất khẩu, các nhà giao dịch kỳ vọng báo cáo từ USDA vào thứ Năm sẽ ghi nhận doanh số bán ngô vụ cũ của Mỹ trong tuần tính đến ngày 27/2 vào khoảng 700.000 - 1.000.000 tấn.
Ngoài ra, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy sản lượng ethanol từ ngô đã tăng lên 1,093 triệu thùng/ngày trong tuần gần nhất, đánh dấu mức cao nhất trong vòng một tháng. Trong khi đó, lượng tồn kho ethanol giảm xuống còn 27,289 triệu thùng, giảm từ mức cao nhất trong gần năm năm ghi nhận vào tuần trước.
Giá đậu tương trên CBOT cũng phục hồi nhẹ trong phiên thứ Tư, thoát khỏi mức thấp nhất trong nhiều tháng. Động lực chính đến từ lực mua kỹ thuật và hy vọng chính quyền Mỹ có thể nới lỏng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico.
Hợp đồng đậu tương giao tháng 5 (SK25) tăng 12,75 cent, lên 10,1175 USD/giạ, sau khi giảm xuống 9,91 USD, đây là mức thấp nhất kể từ ngày 26/12. Trong khi đó, giá bột đậu tương giao tháng 5 (SMK25) tăng 6,30 USD, lên 299,80 USD/tấn ngắn, còn giá dầu đậu tương (BOK25) nhích 0,15 cent lên 42,99 cent/pound.
Tổng thống Trump vừa ra quyết định áp thuế nhập khẩu cao hơn đối với Mexico, Canada và Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng phát tín hiệu về khả năng miễn thuế cho một số mặt hàng nếu các bên tuân thủ hiệp định thương mại tự do hiện hành.
Trước báo cáo xuất khẩu hàng tuần của USDA, giới phân tích dự báo doanh số bán đậu tương vụ cũ của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 27/2 sẽ dao động trong khoảng 300.000 - 550.000 tấn.
Trong khi đó, tại Brazil, công ty tư vấn Celeres vừa điều chỉnh giảm dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2024/25 xuống còn 171,6 triệu tấn, giảm so với ước tính 174 triệu tấn trước đó do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, con số này vẫn cho thấy Brazil đang hướng tới một vụ mùa kỷ lục.