![]() |
Thị trường nhóm nông sản 4/3: Lúa mì, ngô và đậu tương tiếp đà giảm |
Giá lúa mì tương lai quay đầu giảm sau đà tăng trước đó do tác động từ thị trường ngô và đậu tương. Hợp đồng lúa mì mùa đông đỏ mềm giao tháng 5 (WK25) giảm 8 xu, còn 5,4775 USD/giạ. Lúa mì cứng đỏ mùa đông KC tháng 5 (KWK25) giảm 11 cent xuống 5,62 USD/giạ, trong khi lúa mì xuân Minneapolis tháng 5 (MWEK25) giảm 6,05 cent xuống 5,9125 USD/giạ.
Tại Úc, chính phủ nước này đã nâng dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 2024/25 lên 34,1 triệu tấn, tăng 2,2 triệu tấn so với mức ước tính trước đó. Trong khi đó, giá lúa mì xuất khẩu của Nga tiếp tục suy yếu do nhu cầu thấp và biên lợi nhuận giảm, dù lượng xuất khẩu trong tháng 3 có thể giảm. Giá lúa mì trên sàn Euronext cũng lao dốc xuống mức thấp nhất trong 3,5 tháng do đồng euro mạnh lên và ảnh hưởng từ xu hướng giảm chung của ngũ cốc Chicago.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ghi nhận khối lượng lúa mì xuất khẩu được thanh tra đạt 389.593 tấn trong tuần gần nhất, nằm trong phạm vi kỳ vọng từ 250.000 - 550.000 tấn.
Ngô CBOT tháng 5 (CK25) mất 13,25 cent, còn 4,5625 USD/giạ, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 24/12. Các quỹ hàng hóa đẩy mạnh thanh lý vị thế mua ròng do lo ngại về căng thẳng thương mại và vụ thu hoạch lớn tại Nam Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến công bố áp thuế đối với Canada và Mexico vào ngày 5/3, làm gia tăng bất ổn cho thị trường nông sản. Sau phiên giao dịch CBOT, ông tuyên bố không có cơ hội nào để hai nước này tránh được thuế quan. Trong khi đó, Trung Quốc đang chuẩn bị biện pháp đáp trả đối với hàng nông sản Mỹ. USDA báo cáo khối lượng ngô xuất khẩu được thanh tra trong tuần gần nhất đạt 1,351 triệu tấn, gần mức cao nhất trong phạm vi dự đoán từ 950.000 - 1.400.000 tấn.
Giá đậu tương kỳ hạn tháng 5 (SK25) giảm 14,25 cent, còn 10,1105 USD/giạ, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10/1. Dầu đậu tương tháng 5 (BOK25) giảm 0,63 xu xuống 43,49 xu/pound, trong khi bột đậu tương tháng 5 (SMK25) giảm 2,20 USD còn 298 USD/tấn.
Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ căng thẳng thương mại và vụ thu hoạch đậu tương kỷ lục tại Brazil. Theo công ty tư vấn AgRural, nông dân Brazil đã thu hoạch được gần một nửa sản lượng dự kiến.
Trung Quốc, khách hàng đậu tương lớn nhất của Mỹ cùng với Mexico, nhà nhập khẩu lớn thứ hai, đang theo dõi sát sao tình hình thuế quan mới của Mỹ. USDA ghi nhận khối lượng đậu tương xuất khẩu được thanh tra trong tuần qua đạt 695.158 tấn, trong khoảng kỳ vọng từ 350.000 - 975.000 tấn.
Ngoài ra, USDA báo cáo lượng đậu tương nghiền trong tháng 1 đạt 212,5 triệu giạ, cao hơn mức dự đoán trung bình là 211,1 triệu giạ.