![]() |
Thị trường nhóm nông sản 28/2: Lúa mì, ngô, đậu tương tiếp tục giảm |
Giá lúa mì kỳ hạn trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) giảm trong phiên 28/2 khi nhà đầu tư lo ngại về tác động của mức thuế nhập khẩu mà Mỹ có thể áp dụng đối với hàng hóa từ Mexico, Canada và Trung Quốc. Cùng với đó, đồng đô la Mỹ tăng mạnh khiến hàng nông sản Mỹ kém cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.
Lúa mì đỏ mềm mùa đông CBOT tháng 5 (WK25) giảm 7,25 cent xuống 5,6205 USD/giạ, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 4/2.
Lúa mì cứng đỏ mùa đông KC tháng 5 (KWK25) giảm 13,25 cent xuống 5,8525 USD/giạ.
Lúa mì xuân Minneapolis tháng 5 (MWEK25) giảm 13 cent xuống 6,0475 USD/giạ.
Bất ổn xung quanh chính sách thuế quan càng gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi tuyên bố chỉ trong vòng hai ngày, ban đầu đề cập đến khả năng hoãn đến tháng 4 nhưng sau đó khẳng định sẽ có hiệu lực vào ngày 4/3.
Giá ngô trên CBOT giảm mạnh khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố dự báo diện tích trồng trọt năm 2025 tại Diễn đàn Triển vọng thường niên. Theo đó, diện tích trồng đậu tương có xu hướng giảm, nhường chỗ cho ngô.
Ngô CBOT tháng 5 (CK25) giảm 12,05 cent xuống 4,81 USD/giạ, mức thấp nhất kể từ ngày 13/1.
Bên cạnh đó, diễn biến không chắc chắn về chính sách thuế quan của Mỹ đối với Mexico và Trung Quốc tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng khi chính quyền Mỹ đưa ra những tín hiệu trái chiều về thời điểm và phạm vi áp thuế.
Giá đậu tương giảm trong bối cảnh thị trường bất ổn trước nguy cơ bị trả đũa từ các nước nhập khẩu lớn như Trung Quốc, nếu Mỹ thực sự áp dụng mức thuế quan mới vào đầu tháng 3.
Đậu nành CBOT tháng 5 (SK25) giảm 4 cent xuống 10,3725 USD/giạ.
Bột đậu nành tháng 5 (SMK25) giảm 2,30 USD xuống 300,20 USD/tấn.
Dầu đậu nành tháng 5 (BOK25) giảm 0,24 cent xuống 45,35 cent/pound.
USDA cũng dự báo nông dân Mỹ sẽ cắt giảm diện tích trồng đậu tương để chuyển sang ngô vào năm 2025, tạo thêm áp lực lên giá mặt hàng này.
Thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến từ chính sách thương mại của Mỹ cũng như báo cáo cập nhật của USDA để đánh giá tác động dài hạn đối với nguồn cung và giá cả.