![]() |
Thị trường nhóm nông sản 3/10: Giá lúa mì phục hồi, đậu tương tiếp tục tăng |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì kỳ hạn đã nhích lên trên mức 5,10 USD/giạ, phục hồi từ đáy thấp nhất kể từ ngày 8/9. Đà tăng phần nào đến từ ảnh hưởng tích cực của thị trường đậu nành.
Tuy vậy, nguồn cung dồi dào và dự báo sản lượng cao tiếp tục tạo áp lực. Báo cáo mới nhất của USDA cho thấy tồn kho lúa mì Mỹ ngày 1/9 đạt 2,120 tỷ giạ - cao nhất trong vòng 5 năm, vượt xa mức dự đoán 2,043 tỷ giạ. Đồng thời, sản lượng dự kiến cũng được nâng lên 1,985 tỷ giạ, cao hơn so với ước tính trước đó 1,927 tỷ giạ.
Mặc dù giá có sự phục hồi, mức tăng vẫn hạn chế do thị trường lo ngại về tình trạng dư cung cùng rủi ro trì hoãn dữ liệu từ USDA trong bối cảnh chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa.
Thị trường đậu tương
Trên Sàn CBOT, đậu tương kỳ hạn tháng 11 (SX25) tăng 10,75 cent, chốt phiên ở mức 10,2375 USD/giạ, nối tiếp xu hướng hồi phục từ phiên trước. Giá bột đậu tương tháng 12 (SMZ25) tăng 5,70 USD lên 279,30 USD/tấn ngắn, trong khi dầu đậu tương tháng 12 (BOZ25) nhích 0,02 xu, đạt 50,44 xu/pound.
Đà tăng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Trung Quốc – khách hàng lớn nhất có thể gia tăng mua vào sau bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng vấn đề đậu tương sẽ nằm trong chương trình nghị sự khi ông gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 4 tuần tới.
Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng bởi Trung Quốc tiếp tục ưu tiên nguồn cung từ Nam Mỹ. Tuần trước, nước này đã nhập lượng lớn đậu tương Argentina trong thời gian áp dụng miễn thuế xuất khẩu ngắn hạn, khiến triển vọng nhu cầu với đậu tương Mỹ vẫn chưa rõ ràng.