![]() |
Thị trường nhóm nông sản 17/4: |
Giá lúa mì kỳ hạn trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) bật tăng trong phiên giữa tuần, được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ giảm sâu và điều kiện mưa thuận lợi tại vùng Trung Tây, yếu tố quan trọng với lúa mì vụ xuân.
Lúa mì đỏ mềm vụ đông giao tháng 5 (WK25) tăng 5,75 cent, đạt 5,4775 USD/giạ. Lúa mì đỏ cứng vụ đông tại sàn Kansas (KWK25) tăng 5 cent, lên mức 5,58 USD/giạ, trong khi lúa mì xuân trên sàn Minneapolis (MWEK25) cũng tăng 2,5 cent lên 6,0375 USD/giạ.
Lượng mưa gần đây đã hỗ trợ lúa mì xuân phát triển tốt, dù một số vùng đồng bằng vẫn cần thêm độ ẩm. Dự báo thời tiết trong những ngày tới cho thấy sẽ có thêm mưa, một tín hiệu tích cực đối với cây trồng đang cần nước tại các bang sản xuất chính.
Tại Argentina, Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 2025-26 sẽ tăng 10,2% so với năm ngoái. Trong khi đó, đồng USD tiếp tục suy yếu khi thị trường lo ngại về chính sách thuế mới từ chính quyền Tổng thống Trump, giúp cải thiện sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Mỹ trên thị trường toàn cầu.
Giá ngô tương lai cũng khởi sắc trong phiên thứ Tư, nhờ lo ngại thời tiết mưa lớn sẽ làm chậm tiến độ gieo trồng ở các bang trồng ngô trọng điểm, kết hợp với đồng USD tiếp tục lao dốc.
Hợp đồng ngô giao tháng 5 tại CBOT (CK25) tăng 3 cent lên 4,8425 USD/giạ, trong khi hợp đồng tháng 7 (CN25) nhích thêm 2,25 cent lên 4,9175 USD/giạ.
Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD đã quay lại mức thấp nhất ba năm sau khi Nhà Trắng công bố chính sách thuế quan mới, làm tăng chi phí nhập khẩu của các đối tác thương mại.
Theo báo cáo từ nhóm khí tượng Commodity Weather Group, mưa lớn trong tuần này có thể gây ra các đợt lũ nhỏ và làm chậm quá trình gieo trồng tại khu vực phía Nam và phía Đông Trung Tây, với khả năng gián đoạn mở rộng sang cả vùng Đồng bằng vào cuối tháng 4.
Trong bối cảnh đó, nông dân Mỹ đang lên kế hoạch gieo trồng vụ ngô trên diện tích được dự báo là một trong những lớn nhất trong lịch sử quốc gia.
Đậu tương kỳ hạn trên sàn CBOT tăng mạnh trong phiên thứ Tư khi đồng USD tiếp tục yếu đi, trong khi báo cáo từ Bloomberg cho thấy Trung Quốc, nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất của Mỹ sẵn sàng nối lại đàm phán thương mại, tạo lực đẩy tâm lý tích cực trên thị trường.
Đậu tương tháng 5 (SK25) tăng 2,75 cent lên 10,3875 USD/giạ. Giá bột đậu nành cùng kỳ hạn (SMK25) tăng 2,5 USD lên 296,7 USD/tấn ngắn, còn dầu đậu nành (BOK25) nhích nhẹ 0,15 cent lên 47,48 cent/pound.
Mặc dù Trung Quốc từng áp dụng thuế quan trả đũa đối với hàng nông sản Mỹ khiến đậu tương Mỹ kém hấp dẫn, nhưng thông tin về khả năng nối lại đàm phán đã phần nào xoa dịu tâm lý thị trường. Hiện tại, Trung Quốc vẫn đang đẩy mạnh nhập khẩu đậu nành từ Brazil, quốc gia vừa kết thúc một vụ thu hoạch lớn.
Bộ Nông nghiệp Mỹ dự kiến sẽ công bố báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần vào thứ Năm, trong đó bao gồm cả số liệu liên quan đến ngũ cốc và đậu tương, có thể tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến giá trong ngắn hạn.