![]() |
Thị trường nhóm nông sản 16/9: Giá lúa mì tăng nhẹ, ngô và đậu tương đồng loạt giảm |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì kỳ hạn trên Sàn Chicago chốt phiên đầu tuần tăng nhẹ khi giới đầu tư đóng vị thế bán khống và Nga dự kiến nâng thuế xuất khẩu. Hợp đồng lúa mì đỏ mềm vụ đông giao tháng 12 CBOT (WZ25) tăng 1,05 cent, đạt 5,25 USD/giạ. Ngược lại, lúa mì đỏ cứng vụ đông tháng 12 KC (KWZ25) giảm 0,75 cent xuống 5,14 USD/giạ, còn lúa mì xuân Minneapolis tháng 12 (MWEZ25) giữ nguyên ở mức 5,7175 USD/giạ.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), kiểm tra xuất khẩu lúa mì Mỹ tuần gần nhất đạt 755.073 tấn, vượt xa dự báo 300.000 - 600.000 tấn, góp phần hỗ trợ giá. Thị trường cũng chú ý đến thông tin 60% diện tích gieo trồng ngũ cốc mùa đông của Ukraine rơi vào tình trạng khô hạn, ảnh hưởng tiến độ sản xuất.
Thị trường ngô
Ngô Chicago giảm trở lại sau khi tăng mạnh vào cuối tuần trước, chịu áp lực từ triển vọng mùa vụ kỷ lục tại Mỹ. Hợp đồng ngô tháng 12 (CZ25) mất 6,75 cent, còn 4,2325 USD/giạ. USDA ước tính sản lượng ngô đạt kỷ lục 16,8 tỷ giạ, dù năng suất giảm nhưng diện tích gieo trồng mở rộng.
Áp lực bán theo mùa gia tăng khi thu hoạch ngô Mỹ dự kiến đạt 9% tiến độ, so với 4% tuần trước. USDA cũng có khả năng hạ xếp hạng chất lượng cây trồng. Trong khi đó, kiểm tra xuất khẩu đạt 1,51 triệu tấn, vượt mức kỳ vọng. Tại Brazil, tiến độ gieo trồng vụ ngô đầu tiên ở khu vực trung nam chỉ đạt 1%, thấp hơn nhiều so với 19% cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường đậu tương
Đậu tương kỳ hạn giảm do áp lực thu hoạch và lo ngại về nhu cầu từ Trung Quốc – khách hàng lớn nhất thế giới. Hợp đồng đậu tương tháng 11 (SX25) hạ 3,05 cent, xuống 10,4275 USD/giạ. Bột đậu nành tháng 12 (SMZ25) giảm 2,90 USD còn 285,70 USD/tấn ngắn, trong khi dầu đậu nành tháng 12 (BOZ25) nhích nhẹ 0,09 cent, chốt ở 52,26 cent/pound.
Trung Quốc hiện ưu tiên nhập khẩu từ Nam Mỹ, làm giảm kỳ vọng đối với hàng Mỹ. Dù vậy, báo cáo nghiền tháng 8 của NOPA cho thấy mức 189,8 triệu giạ, cao hơn nhiều so với dự báo giúp hạn chế đà giảm. USDA ghi nhận kiểm tra xuất khẩu đạt 804.352 tấn, cũng vượt xa kỳ vọng. Tại Brazil, diện tích gieo trồng đậu nành niên vụ 2025/26 mới đạt 0,12%, song thời tiết khô hạn ở Trung Tây có nguy cơ cản trở tiến độ.