![]() |
Thị trường nhóm nông sản 11/3: Lúa mì, ngô tăng nhẹ, đậu tương suy yếu |
Giá lúa mì tương lai trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đóng cửa trong sắc xanh khi thị trường tập trung vào nguy cơ khô hạn tại các khu vực trồng lúa mì chủ chốt của Mỹ và Nga. Bên cạnh đó, Nga cũng vừa điều chỉnh giảm ước tính sản lượng lúa mì, làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường.
Hợp đồng lúa mì mùa đông đỏ mềm tháng 5 (WK25) tăng 11,25 cent, đạt 5,6205 USD/giạ, trong khi lúa mì cứng đỏ mùa đông (KWK25) nhích 13,75 cent lên 5,7805 USD/giạ. Lúa mì xuân Minneapolis (MWEK25) cũng tăng 11,75 cent, chốt phiên ở mức 6,0405 USD/giạ.
Theo Ben Buckner, chuyên gia phân tích của AgResource Co, thời tiết khô hạn kéo dài tại các vùng sản xuất trọng điểm có thể ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, góp phần đẩy giá lúa mì đi lên. Cùng với đó, giới đầu tư cũng đang định vị lại trước khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo cung - cầu hàng tháng.
Giá ngô tương lai trên CBOT tăng trong phiên đầu tuần khi thị trường điều chỉnh vị thế trước báo cáo cung - cầu toàn cầu.
Hợp đồng ngô tháng 5 (CK25) tăng 2,75 cent, lên 4,72 USD/giạ, từng đạt mức cao nhất kể từ ngày 28/2 trong phiên. Các nhà phân tích nhận định, ngoài yếu tố cung - cầu, thị trường cũng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến lạm phát và chính sách thương mại của Mỹ, đặc biệt là tác động của các biện pháp thuế quan đối với ngũ cốc.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận các nhà xuất khẩu nước này đã bán 126.000 tấn ngô cho Nhật Bản trong niên vụ 2024/25. Trong khi đó, Mexico, thị trường tiêu thụ ngô lớn nhất của Mỹ năm 2024 tiếp tục là điểm đến quan trọng, sau khi Mỹ đình chỉ thuế quan đối với hàng hóa từ Canada và Mexico.
Giá đậu tương trên CBOT suy yếu trong phiên 11/3 do ảnh hưởng từ thị trường dầu mỏ và mối lo ngại về nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc.
Hợp đồng đậu tương tháng 5 (SK25) giảm 11 cent, còn 10,14 USD/giạ. Trong khi đó, giá bột đậu tương (SMK25) mất 2,1 USD, chốt phiên ở mức 302,3 USD/tấn, còn dầu đậu tương (BOK25) giảm 1,16 cent, đóng cửa tại 42,26 cent/pound.
Bộ Nông nghiệp Mỹ báo cáo xuất khẩu 195.000 tấn đậu tương cho một điểm đến chưa xác định trong niên vụ 2024/25. Tuy nhiên, thị trường lo ngại rằng chỉ số giá tiêu dùng Trung Quốc giảm mạnh nhất trong 13 tháng vào tháng 2 có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu đậu tương từ nền kinh tế lớn nhất châu Á.
Ngoài ra, đậu tương cũng chịu áp lực từ tiến độ thu hoạch thuận lợi tại Nam Mỹ. Theo Karl Setzer, chuyên gia của Consus Ag, nguồn cung dồi dào từ khu vực này có thể tiếp tục gây sức ép lên giá trong thời gian tới.