![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 22/7: Giá cà phê và đường đồng loạt giảm mạnh, ca cao tăng nhẹ |
Giá cà phê Robusta kỳ hạn trên sàn ICE ghi nhận mức sụt giảm gần 5% trong phiên đầu tuần, lùi về mức thấp nhất trong vòng 16 tháng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Brazil và Indonesia bước vào vụ thu hoạch mới, khiến nguồn cung dồi dào hơn.
Hợp đồng Robusta kỳ hạn tháng 9 (RC2!) mất 161 USD/tấn, tương đương giảm 4,8%, xuống còn 3.187 USD/tấn.
Theo Archer Consulting, nông dân Brazil hiện đang chào bán cà phê Robusta mới thu hoạch với mức giá thấp hơn đáng kể so với cà phê cùng loại của Việt Nam.
Ngoài ra, thị trường còn bị chi phối bởi thông tin về khả năng Mỹ sẽ áp thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil kể từ ngày 1/8. Dù Bộ trưởng Tài chính Brazil khẳng định vẫn tiếp tục đàm phán, ông cũng thừa nhận khó có thể đạt được thỏa thuận thương mại trước thời hạn này. Nếu kịch bản này xảy ra, dòng cà phê từ Brazil – vốn chiếm khoảng một phần ba tổng lượng cà phê nhập khẩu của Mỹ – sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Trong khi đó, cà phê Arabica kỳ hạn tháng 9 (KC2!) cũng giảm 3,8%, còn 2,9195 USD/pound.
Giá ca cao tại London đã phục hồi nhẹ sau khi giảm mạnh trong tuần trước. Hợp đồng ca cao kỳ hạn tháng 9 (C2!) tăng 145 bảng Anh, tương đương 2,9%, lên mức 5.109 bảng/tấn.
Tại sàn ICE New York, hợp đồng ca cao (CC1!) cũng tăng mạnh 4,6%, đạt 8.156 USD/tấn.
Đợt phục hồi này được đánh giá là phản ứng điều chỉnh sau khi giá giảm khoảng 4% tuần trước do kết quả nghiền quý 2 kém khả quan từ các thị trường lớn như châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ – với mức giảm sản lượng vào khoảng 10%.
Tuy nhiên, tại Bờ Biển Ngà – quốc gia xuất khẩu ca cao lớn nhất thế giới, nông dân cho biết nhiều cây đang ra hoa và đậu quả nhỏ, là dấu hiệu tích cực cho vụ mùa chính bắt đầu từ tháng 10. Dẫu vậy, họ cũng cảnh báo điều kiện thời tiết cần thêm nắng để cây phát triển thuận lợi.
Giá đường thô tiếp tục giảm khi thị trường không giữ được mốc 17 cent/pound thiết lập trong phiên cuối tuần trước. Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 10 (SB1!) giảm 0,45 cent, tương đương 2,7%, xuống còn 16,37 cent/pound.
Theo các nhà giao dịch, sự suy yếu này đến từ việc nhà đầu cơ giảm mua vào và lo ngại về khả năng thặng dư toàn cầu trong vụ mùa 2025/26. Thời tiết gió mùa thuận lợi tại Ấn Độ và Thái Lan đang tạo điều kiện cho sản lượng tăng.
Tương tự, đường trắng kỳ hạn tháng 10 (SF1!) giảm 2,8%, còn 474,20 USD/tấn.