![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 17/7: Cà phê tăng, ca cao giảm và đường đi ngang |
Trong phiên giao dịch giữa tuần, giá cà phê tương lai trên sàn ICE tiếp tục đà tăng mạnh khi Mỹ tuyên bố áp mức thuế 19% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Indonesia - quốc gia xuất khẩu robusta lớn thứ hai toàn cầu.
Cụ thể, hợp đồng cà phê arabica tháng 9 (KC2!) tăng 11,1 cent, tương đương 3,7%, lên 3,0845 USD/pound – mức cao nhất trong ba tuần. Giá cà phê robusta cũng ghi nhận mức tăng 0,6%, đạt 3.427 USD/tấn, và dự kiến sẽ tăng khoảng 7% trong cả tuần này.
Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy Indonesia đã xuất khẩu 726.000 bao cà phê thô loại 60kg sang Mỹ trong giai đoạn từ tháng 3/2024 đến tháng 2/2025. Mỹ hiện là quốc gia tiêu thụ cà phê hàng đầu thế giới, sử dụng hơn 25 triệu bao cà phê mỗi năm - phần lớn trong số này được nhập khẩu.
Trong khi đó, các nhà nhập khẩu đang khẩn trương đẩy mạnh nhập cà phê từ Brazil trước khi mức thuế 50% do cựu Tổng thống Trump đề xuất có hiệu lực vào ngày 1/8 tới. Nếu chính sách này được thực thi, dòng cà phê từ nhà sản xuất hàng đầu thế giới là Brazil vào thị trường Mỹ có thể sẽ bị chặn đứng. Tổ chức xuất khẩu cà phê Brazil (CECAFE) cho biết đang thúc đẩy đàm phán thương mại với phía Mỹ nhằm giảm thiểu rủi ro từ chính sách mới.
Ngược chiều cà phê, giá ca cao tiếp tục lao dốc do nhu cầu suy yếu rõ rệt. Hợp đồng ca cao London (C2!) giảm 146 bảng, tương đương 2,8%, xuống còn 5.061 bảng/tấn - mức thấp nhất trong vòng 8 tháng rưỡi. Ca cao New York (CC2!) cũng giảm 3,1% còn 7.639 USD/tấn sau khi chạm đáy 7.588 USD.
Dữ liệu công bố gần đây cho thấy sản lượng ca cao xay quý II của Malaysia đã giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tại Brazil, sản lượng 6 tháng đầu năm giảm 14%. Đây được coi là những tín hiệu tiêu cực về nhu cầu, mặc dù một phần sự sụt giảm có thể phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài trên thị trường toàn cầu.
Các nhà đầu tư hiện đang chờ loạt dữ liệu tiêu thụ từ các thị trường trọng điểm như Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á dự kiến công bố vào thứ Năm để có thêm góc nhìn về sức cầu ca cao toàn cầu.
Thị trường đường ghi nhận biến động nhẹ trong phiên vừa qua. Đường thô kỳ hạn tháng 10 (SB1!) gần như không thay đổi, giao dịch quanh mức 16,56 cent/pound - giữ nguyên mức tăng 1,6% đạt được hôm thứ Ba. Hợp đồng đường trắng giao tháng 8 (LSUQ5) kết thúc giao dịch vào thứ Tư với mức tăng 0,9%, đạt 498,50 USD/tấn.
Theo thông tin từ giới thương nhân, tổng khối lượng giao hàng ghi nhận vào thời điểm hết hạn hợp đồng là 2.040 lô, tương đương khoảng 102.000 tấn.