Thị trường châu Á - Thái Bình Dương suy giảm trên diện rộng khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ

10:55 10/12/2021

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương giảm vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư đánh giá rủi ro liên quan đến biến thể omicron Covid mới và xem xét dữ liệu lạm phát quan trọng ở Hoa Kỳ.

(Ảnh: CNBC) 

Bên cạnh đó, Bộ Lao động sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng của tháng 11 vào sáng thứ Sáu theo giờ địa phương, chỉ số này đo lường giá thành của hàng chục mặt hàng. Các ước tính cho thấy lượt đọc này có thể đánh dấu mức cao nhất trong năm kể từ năm 1982.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã kéo dài mức lỗ so với phiên trước đó và giảm 0,51%. Chỉ số Topix giao dịch thấp hơn 0,33%. Tại Hàn Quốc, Kospi giảm 0,5% trong khi Kosdaq giảm 0,52%. Cổ phiếu của Úc cũng giao dịch ở mức thấp hơn. ASX 200 giảm 0,47%, trong đó chỉ số phụ năng lượng giảm 1,88% sau khi giá dầu giảm qua đêm. Các tên tuổi năng lượng ở Australia bị bán tháo: Cổ phiếu của Santos giảm 2,57%, Oil Search giảm 2,42% và Woodside Petroleum giảm 1,31%.

Theo tin tức từ công ty, Giám đốc điều hành Tập đoàn Fortescue Metal, Elizabeth Gaines sẽ từ chức sau khi người kế nhiệm của cô được tìm thấy khi người khai thác chuyển sang trở thành người chơi đa dạng về tài nguyên và năng lượng tái tạo. Cổ phiếu Fortescue giao dịch giảm 0,27%. Cổ phiếu của Trung Quốc đại lục cũng giao dịch thấp hơn, với Shanghai composite giảm 0,33% trong khi thành phần Thâm Quyến giảm 0,43%. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 0,3%.

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở châu Á diễn ra sau sự sụt giảm qua đêm trên Phố Wall.

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la Mỹ giảm 0,11% so với rổ các đồng tiền khác, giao dịch ở mức 96,165. Chỉ số này đã tăng trong phiên trước từ mức gần 95,967 lên 96,271. Các nhà phân tích cho biết những lo ngại mới về tác động của chủng omicron đối với sự phục hồi kinh tế có thể đã hỗ trợ đồng bạc xanh trong một đêm. Đồng yên Nhật ít thay đổi, giao dịch ở mức 113,45 mỗi đô la, trong khi đô la Úc cũng tương đối đi ngang ở mức 0,7153 đô la. 

Thục Anh