Thị trường Australia ưu tiên hàng Việt

21:37 29/11/2021

Australia là một trong những thị trường khó tính nhất thế giới với nhiều yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cao, quy trình nhập khẩu khắt khe.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

Trong số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Australia, nhóm hàng lương thực, rau quả, thuỷ sản, hạt tiêu có sự tăng trưởng mạnh. Đáng chú ý, các doanh nghiệp Australia thời gian qua chủ trương giảm nhập khẩu gạo từ các quốc gia khác, song vẫn ưu tiên nhập khẩu gạo từ Việt Nam với số lượng lớn. Tổng kim ngạch song phương giữa Việt Nam và Australia trong 10 tháng đầu năm nay đạt 10 tỷ USD, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện thị trường Australia chỉ cho phép Việt Nam nhập khẩu không qua kiểm soát với 4 loại hoa quả là xoài, nhãn, vải và thanh long. Do đó, để tăng kim ngạch không phải dễ dàng. Uy tín nông sản Việt Nam tại Australia cao nhưng cần chú trọng tiếp tục giữ gìn chất lượng.

Mỹ Anh