Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát công điện cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 8 giờ sáng ngày 21/7 cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão.
![]() |
Theo dự báo, Thanh Hóa là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 |
Đồng thời, thực hiện các Công điện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, các xã địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thành lập tổ thường trực, lực lượng xung kích; xây dựng các phương án chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để chủ động ứng phó với bão số 3 theo phương châm “4 tại chỗ”.
Đến thời điểm này, 100% phương tiện đang hoạt động trên biển của tỉnh đã nắm được thông tin về bão số 3 và thường xuyên liên lạc với gia đình cũng như cơ quan chức năng. Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa Tính đến 7 giờ sáng nay (21/7), toàn tỉnh có 6.566 phương tiện với 21.868 lao động đã neo đậu, tránh trú bão an toàn tại bến; còn 9 phương tiện với 88 lao động đang hoạt động trên vùng biển Quảng Trị - Huế; Nam Biển Đông (Cà Mau). Đến thời điểm này, 100% phương tiện đang hoạt động trên biển đã nắm được thông tin về bão số 3 và thường xuyên liên lạc với gia đình cũng như cơ quan chức năng...
Được biết, từ tối qua (ngày 20/7), ngư dân phường Sầm Sơn đã nhận được thông tin cấm biển, nên sáng sớm nay, mọi người không ra khơi, kéo thuyền lên bờ và neo đậu cẩn thận.
![]() |
Ngư dân phường Sầm Sơn, Thanh Hóa tập kết thuyền bè trên bờ để tránh bão |
Ông Lê Văn Thăng - Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hóa - cho biết: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lãnh đạo cảng cá đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống bão, tập trung chỉ đạo và điều hành công tác neo đậu tàu thuyền một cách khoa học, an toàn. Các khu vực neo đậu được rà soát, bố trí hợp lý để đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn tắc, va chạm giữa các phương tiện. Đồng thời, lãnh đạo cảng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để thông tin kịp thời đến ngư dân, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú tránh bão đúng quy định.
Trong nỗ lực ứng phó với cơn bão số 3 (WIPHA), Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống theo kế hoạch số 230/KH-BCH ngày 20/7/2025. Để đảm bảo an toàn, đơn vị đã tăng cường lực lượng đến các địa bàn xung yếu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thông báo kịp thời về diễn biến bão và hướng dẫn di chuyển, kiểm đếm, sắp xếp các khu neo đậu an toàn.
Các Trạm và cán bộ địa bàn được chỉ đạo tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, thường xuyên tuần tra, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.
Đặc biệt chú trọng tuyên truyền, kêu gọi các hộ nuôi cá lồng, nhất là tại khu vực đảo Hòn Mê, tiến hành neo, chằng buộc chắc chắn lồng bè và tuyệt đối không ở lại khi bão vào.
![]() |
Các hoạt động phòng, chống bão số 3 đang được tiến hành khẩn trương tại cửa khẩu cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa |
Tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa sáng nay (21/7), Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách lúc này là phải tập trung ứng phó với bão số 3.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 112 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công điện số 07 của UBND tỉnh; tập trung triển khai ngay các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.
Các xã ven biển tiến hành kiểm đếm, giám sát chặt tàu thuyền; kiên quyết cấm tàu thuyền ra khơi. Các xã, phường, nhất là địa phương ven biển, miền núi, vùng trũng thấp lập danh sách, sơ tán bắt buộc người dân ở khu vực có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét, ngập sâu. Các địa phương chủ động phương án cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ các công trình trọng yếu, hạ tầng thiết yếu; có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại các khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch cộng đồng. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật kịp thời thông tin bão, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh thiên tai cho người dân.
Ngay sau kỳ họp HĐND tỉnh, lãnh đạo các ngành, địa phương đã trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý khó khăn khi có tình huống xảy ra.