![]() |
| Các thành viên trong đoàn tiến hành khám bệnh, kiểm tra sức khỏe và cấp phát thuốc cho người dân xã Trung Lý |
Quy tụ những người con Thanh Hóa đang công tác trong ngành Y, Câu lạc bộ Thầy thuốc xứ Thanh tại Hà Nội mới được thành lập năm 2026 với sự tham gia của hơn 140 Giáo sư, bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng viên, cán bộ y tế đang công tác tại nhiều bệnh viện trên cả nước.
Tham gia chương trình ý nghĩa này, 120 y, bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên - những ngươi con xa quê đã trở về “nhà”, mang theo tình cảm ấm áp đến với bà con người đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới xa xôi của quê hương.
Tại chương trình, đoàn công tác của câu lạc bộ đã tổ chức khám bệnh, tư vấn về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng và cấp thuốc miễn phí cho trên 500 người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và người dân địa phương.
![]() |
| Cán bộ trạm y tế xã Trung Lý báo cáo công tác khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc , chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương trong buổi giám sát của HĐND xã về công tác y tế trong 6 tháng đầu năm 2026. |
Cùng với khám bệnh, cấp phát thuốc, nhằm hỗ trợ công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bệnh nhân trước khi được chuyển lên tuyến trên. Các y, bác sỹ của đoàn đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sơ cứu, cấp cứu dành cho 36 cán bộ y tế thôn, bản, giáo viên, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, Công an viên, cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tại địa phương.
Ghi nhận và đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường cho rằng, hoạt động của đoàn nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ tại địa bàn vùng cao Trung Lý không chỉ mang giá trị chuyên môn, mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.
Theo Giám đốc Cường, sự chung tay của Câu lạc bộ Thầy thuốc xứ Thanh, Hội đồng hương Thanh Hóa tại hà Nội cùng các đơn vị đồng hành, ngoài góp phần tăng cường năng lực y tế cơ sở, giúp người dân vùng biên giới có cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương. Còn là nguồn động viên, khích lệ quý báu đối với chính quyền và nhân dân vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh nhà.