Thanh Hóa: Hội thảo “Sáng tạo khoa học- công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam” thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp

17:33 18/08/2022

Hội thảo “Sáng tạo khoa học - công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam” vừa diễn ra tại Thanh Hóa đã thu hút được sự quan tâm của các tổ chức khoa học - công nghệ, doanh nghiệp và các nhà khoa học, nhà sáng tạo trong cả nước. Đây cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm về việc áp dụng rộng rãi các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

Hội thảo Sáng tạo khoa học - công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Dự hội thảo có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; lãnh đạo Quỹ VIFOTEC và các tác nhà khoa học, các tác giả của các công trình khoa học- công nghệ Việt Nam đã đạt giải thưởng qua các năm.

TSKH, Phan Xuân Dũng chủ tịch liên hiệp hội các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam
TSKH, Phan Xuân Dũng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại hội thảo. 

Đây là chương trình được các ban, bộ, ngành Trung ương phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức nhằm khuyến khích, động viên và thúc đẩy việc áp dụng các công trình đoạt giải vào sản xuất và đời sống. Hội thảo thu hút được sự quan tâm của các tổ chức khoa học - công nghệ, doanh nghiệp và các nhà khoa học, nhà sáng tạo trong cả nước. Đây cũng là nơi gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm về việc áp dụng rộng rãi các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng được nghe nhiều tham luận của các tác giả đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam; chia sẻ, trao đổi các thông tin bổ ích, kinh nghiệm quý nhằm nâng cao chất lượng các công trình, giải pháp tham dự. Đây cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm và biện pháp thúc đẩy việc ứng dụng nhanh các công trình đoạt giải vào sản xuất và đời sống. Đồng thời, đề xuất với Nhà nước các cơ chế, chính sách, khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về những kết quả nổi bật đạt được về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời khẳng định tỉnh Thanh Hoá luôn chú trọng công tác phát triển khoa học - công nghệ làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo.

Đối với cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật, Thanh Hoá rất quan tâm tổ chức tốt cuộc thi. Toàn tỉnh đã có 40 giải thưởng ở cấp quốc gia, có nhiều công trình khoa học - công nghệ được ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Đồng thời, Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng mong muốn cùng với đội ngũ các nhà khoa học, các cán bộ quản lý sẽ được lắng nghe, tiếp thu nhiều sáng kiến của các tỉnh bạn, qua đó áp dụng vào đời sống - sản xuất trên địa tỉnh.

Kết thúc hội thảo, Ban tổ chức đã trao 32 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam; 6 Cờ thi đua cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền giải thưởng, hội thi và 13 Cờ thi đua cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng công trình đoạt giải thưởng vào thực tiễn.

Ngọc Lâm