Nằm ở vị trí xa nhất và thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải (cũ), xã Chế Tạo – nay thuộc tỉnh Lào Cai – là địa bàn vùng cao còn nhiều thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế – xã hội và đời sống của người dân. Trong bối cảnh đó, giáo dục mầm non được xác định là nền tảng quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hóa và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của địa phương.
![]() |
| Toàn cảnh khuôn viên điểm trường Kể Cả, xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Hồng Mỷ). |
Trường Mầm non Chế Tạo hiện có một điểm trường chính tại thôn Chế Tạo và ba điểm trường lẻ tại các thôn Tà Dông, Kể Cả, Háng Tay, với tổng số 9 nhóm lớp và 215 học sinh. Trong đó, điểm trường Kể Cả là điểm trường khó khăn nhất, cách điểm trường chính gần 20km đường rừng, hiện có 2 nhóm lớp với 60 trẻ đang theo học. Dù điều kiện đi lại, sinh hoạt còn nhiều trở ngại, song đội ngũ giáo viên nhà trường vẫn nỗ lực bám lớp, bám trường, linh hoạt đổi mới phương pháp dạy học, nhằm mang đến cho trẻ em vùng cao môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân mới, điểm trường mầm non thôn Kể Cả đã tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Tết và Mùa xuân” dành cho các bé. Hoạt động không chỉ tạo sân chơi bổ ích, mang lại niềm vui, sự háo hức cho trẻ mà còn góp phần giáo dục các em về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên điểm trường đã được trang trí rực rỡ với cờ hoa, câu đối đỏ, cành đào, mận, mai rừng cùng các sản phẩm thủ công mang đậm sắc Xuân vùng cao. Không gian trường học như khoác lên mình diện mạo mới, ấm áp và gần gũi, giúp trẻ em – đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn – được cảm nhận không khí Tết cổ truyền ngay tại mái trường thân yêu.
Trong khuôn khổ chương trình, các cô giáo đã giới thiệu cho trẻ những nội dung cơ bản về ý nghĩa của Tết Nguyên đán, các phong tục truyền thống như dọn dẹp nhà cửa đón Tết, gói bánh chưng, bánh giầy, chúc Tết ông bà, cha mẹ, thầy cô. Thông qua hình ảnh trực quan và câu chuyện sinh động, trẻ bước đầu hình thành nhận thức về Tết – ngày lễ lớn, thiêng liêng và giàu giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Một số hình ảnh trải nghiệm làm bánh của các bé điểm trường Kể Cả (Ảnh: Hồng Mỷ) |
Điểm nhấn của hoạt động là các trải nghiệm thực tế theo phương châm “học mà chơi – chơi mà học”. Các bé được trực tiếp tham gia gói bánh chưng, giã bánh giầy dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên và phụ huynh. Dù đôi bàn tay còn nhỏ, còn vụng về, nhưng ánh mắt các em luôn ánh lên niềm vui, sự tò mò và háo hức. Những chiếc bánh chưa thật vuông vắn song chứa đựng sự cố gắng và niềm tự hào rất đỗi hồn nhiên của trẻ thơ.
Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống như ném pao, kéo co, nhảy sạp, bịt mắt bắt dê… phù hợp với điều kiện và bản sắc văn hóa địa phương. Các hoạt động không chỉ giúp trẻ rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng vận động mà còn góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng.
![]() |
| Phụ huynh hướng dẫn các bé thêu thùa trang phục của dân tộc (Ảnh: Hồng Mỷ) |
Đáng chú ý, trong quá trình tổ chức hoạt động trải nghiệm, nhà trường đã lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức về chính sách dân tộc, tôn giáo theo hướng phù hợp với điều kiện vùng cao. Trẻ mầm non được giáo dục những nội dung cơ bản như chấp hành nội quy, lễ phép với người lớn, yêu thương, đoàn kết bạn bè, không phân biệt dân tộc hay hoàn cảnh sống.
Đối với phụ huynh, nhà trường tranh thủ các dịp sinh hoạt tập trung để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, đồng thời chủ động phòng ngừa các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Một số hoạt động tại hoạt động trải nghiệm Tết và mùa xuân của cô trò điểm trường Kể Cả (Ảnh: Hồng Mỷ) |
Hoạt động trải nghiệm “Tết và Mùa xuân” không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ em vùng cao mà còn góp phần đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường gắn kết giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng; qua đó củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.