Tại sao Trung Quốc vẫn chưa chấp nhận vắc xin phương Tây
Trong bối cảnh biến thể Delta tàn phá Trung Quốc những tháng hè vừa qua, một số chuyên gia y tế công cộng hy vọng nước này có thể sớm tiếp nhận và củng cố khả năng miễn dịch từ sự trợ giúp của vắc xin mRNA hiệu quả cao do BioNTech phát triển.
Theo Fosun Pharma, đối tác Trung Quốc của BioNTech cho biết vắc xin mRNA đã thông qua đánh giá chuyên môn và tiến đến kiểm định quy trình phân phối. Fosun thậm chí còn dự định sản xuất thử nghiệm trong nước vào cuối tháng 8. Tuy nhiên 5 tháng sau vẫn chưa có thông tin từ các quan chức Trung Quốc phản hồi khi nào vắc xin sẽ được phê duyệt, ngay cả khi biến thể Omicron mới xuất hiện được tìm thấy ở Trung Quốc, tiếp tục đặt ra thách thức mới cho chiến lược Zero-Covid.
Cơ quan y tế thành phố Thiên Tân đã phát hiện trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới. Tính đến thời điểm hiện tại, khoa học vẫn chưa công bố ảnh hưởng của biến thể Omicron lên sức khỏe con người, hiệu quả vắc xin cũng như tốc độ và khả năng lây nhiễm. Các nghiên cứu sơ bộ trong phòng thí nghiệm cho thấy hai liều vắc xin BioNTech được sản xuất bởi Pfizer bên ngoài Trung Quốc có thể không đủ để chống lại chủng mới nhưng theo "gã khổng lồ" dược phẩm cho biết vào tuần trước, ba liều vắc xin có thể cải thiện khả năng miễn dịch. Bên cạnh đó, hai mũi tiêm đầu vẫn có khả năng ngăn chặn bệnh chuyển biến nặng.
Phía Trung Quốc không công bố nghiên cứu về mức độ bảo vệ vắc xin nội địa chống lại viến thể mới mặc dù phía cơ quan nhà nước và truyền thông lên tiếng kêu gọi người dân tin tưởng vào cách làm của chính phủ. Hơn 1,1 tỷ người Trung Quốc chiếm khoảng 80% dân số, đã được tiêm chủng đầy đủ, hầu hết bằng vắc xin bất hoạt do Sinopharm và Sinovac phát triển. Thế nhưng hiệu quả thực tế thấp hơn nhiều so với mRNA, đồng thời khả năng miễn dịch của vắc xin Trung Quốc sẽ suy giảm nhanh chóng.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vắc xin CoronaVac của Sinovac chỉ có hiệu quả 51% trong ngăn ngừa bệnh có triệu chứng, trong khi Sinopharm là 79%. Mặt khác, hiệu quả của mRNA do Pfizer / BioNTech và Moderna phát triển cao tới 95%. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet chỉ ra những nhân viên y tế được tiêm đầy đủ hai mũi mRNA của BioNTech có lượng kháng thể cao gấp khoảng 10 lần so với những người tiêm vắc xin bất hoạt của Sinovac.
Rõ ràng, vắc xin Trung Quốc không đủ khả năng đáp ứng mục tiêu đầy tham vọng của nước nhà là không khoan nhượng và giữ số ca mắc ở mức không trong phạm vi biên giới. Trong vài tháng qua, các nhà chức trách đã áp dụng biện pháp ngày càng nghiêm ngặt nhằm hạn chế các đợt bùng phát dịch địa phương, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày. Bất chấp nhiều nỗ lực cứng rắn, tuần trước, Trung Quốc ghi nhận hơn 130 trường hợp nhiễm bệnh ở trung tâm sản xuất và xuất khẩu của đất nước. Một số chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân không về quê vào dịp Tết Nguyên đán nhằm khống chế đường lây của vi rút. Để cải thiện khả năng miễn dịch của cộng đồng đang suy yếu, các nhà chức trách Trung Quốc đã bắt đầu triển khai các mũi tiêm tăng cường nhưng lại sử dụng vắc xin bất hoạt.
Cùng chuyên mục
Startup cho thuê phương tiện ở Ấn Độ Yulu huy động được 82 triệu USD
BYD của Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản với các dòng xe điện mới
Honda thúc đẩy tham vọng phát triển xe máy điện
Du lịch Trung Quốc đối mặt kỳ nghỉ Tết Trung thu ảm đạm
Coca-Cola Nhật Bản và Kirin hợp tác để cùng phát triển đồ uống tốt cho sức khỏe
-
TS Cấn Văn Lực: 7 trợ lực quan trọng cho thị trường trong năm 2024
-
Giải pháp PUDO: Tăng cường logistics cho thương mại điện tử và giảm thiểu rủi ro giao hàng không thành công
-
"Việt Nam còn nhiều việc phải làm cho hội nhập kinh tế nhưng đang đi đúng hướng"
-
Đáp ứng đủ nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn là mệnh lệnh!
-
Quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu 'rõ ràng đang thất bại'?