Thứ sáu 10/04/2026 12:25
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Sự nghiệp kinh doanh ấn tượng của ngôi sao bóng đá nổi tiếng người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo

18/09/2021 09:13
Ở bên ngoài sân cỏ, những gì Ronaldo làm được còn ấn tượng hơn thế. Theo trang Football Transfers, trong đầu năm 2021, tài sản ròng của Ronaldo vào khoảng 500 triệu USD, tương đương 425 triệu euro và 362 triệu bảng Anh. Con số này cao hơn đại kình đị
Cristiano Ronaldo. Nguồn: Internet
Cristiano Ronaldo. Nguồn: Internet.

Cristiano Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro sinh ngày 5 tháng 2 năm 1985 tại Santo António, một khu phố thuộc thành phố Funchal, quần đảo Madeira. Bố của anh là José Dinis Aveiro, một người thợ làm vườn thời vụ còn mẹ là Maria Dolores dos Santos Aveiro, một đầu bếp. Ronaldo là con út trong gia đình, trên anh còn có một anh trai (Hugo) và hai chị gái (Elma và Liliana Catia). Ngôi sao người Bồ Đào Nha có tuổi thơ khá bất hạnh khi cha mẹ ly thân năm 11 tuổi. Ít lâu sau đó, người cha cũng ra đi ở tuổi 52 vì bệnh viêm gan.

Có nhiều mẩu chuyện đặc trưng để nói về Ronaldo. Là một cậu bé nhà quê chen chân vào lò đào tạo trứ danh Sporting, là pha xâm nhập vòng cấm buộc Kevin Nolan (Bolton) phải phạm lỗi sau khi dễ dàng loại bỏ hậu vệ phải Nicky Hunt ngay trong trận đầu tiên ra mắt Premier League đem về quả phạt đền cho Man Utd (Nistelrooy sút hỏng), là giọt nước mắt của chàng trai 19 tuổi sau thất bại ở chung kết EURO 2004 tổ chức tại quê nhà.

Nhưng nói về Ronaldo mà bỏ qua cả bầu trời ý chí và tinh thần khổ luyện thì quả thực là một thiếu sót. Ngay cả khi đã đứng trên đỉnh cao, Ronaldo vẫn cứ thu mình vào các buổi tập và hướng tới một chuẩn mực cao hơn.

Người ta vẫn thường đặt câu hỏi về tuổi thọ thi đấu đỉnh cao của một cầu thủ chuyên nghiệp trên thế giới tuy nhiên với Cristiano Ronaldo, tuổi tác chẳng phải là vấn đề. Sự đẳng cấp và luôn biết thích ứng với hoàn cảnh của chân sút 33 tuổi mới là thứ vũ khí đáng sợ giúp cho CR7 chinh phục mọi đỉnh cao của làng túc cầu thể giới.

Ở bên ngoài sân cỏ, những gì Ronaldo làm được còn ấn tượng hơn thế. Bên cạnh bản hợp đồng giá trị 70 triệu USD với CLB Juventus, CR7 còn có nhiều khoản thu nhập khổng lồ khác từ việc kinh doanh, đại sứ thương hiệu cho các công ty lớn trên thế giới. Trong đó, Nike được xem là nhà tài trợ nổi bật hàng đầu, hãng đã trả cho Ronaldo hơn 20 triệu USD mỗi năm.

Ronaldo đã ký hợp đồng trọn đời với Nike vào năm 2016. CR7 là vận động viên thứ ba làm được điều đó sau những gã khổng lồ trong làng bóng rổ Michael Jordan và LeBron James.

Bên cạnh đó, Ronaldo còn được các nhãn hàng lớn khác như dầu gội Clear, Unilever, Altice, Herbalife, DAZN, MTG và Abbott… bắt tay để quảng bá hình ảnh. Hiện tại, Ronaldo kiếm được khoảng 45 triệu USD mỗi năm từ việc kết hợp với các công ty trên.

Theo IP Address Manager (IPAM), thương hiệu của Ronaldo đã đạt giá trị khoảng 102 triệu euro. Ronaldo đầu tư vào chuỗi khách sạn trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Madrid.
Theo IP Address Manager (IPAM), thương hiệu của Ronaldo đã đạt giá trị khoảng 102 triệu euro. Ronaldo đầu tư vào chuỗi khách sạn trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Madrid.

Nhạy bén trong mảng kinh doanh

Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Tuy nhiên, CR7 hiểu rõ anh không thể sống mãi với nghề bóng đá. Thực tế, Ronaldo đã 36 tuổi và ngày anh treo giày đang đến rất gần.

Ý thức được điều này, siêu sao người Bồ Đào Nha kinh doanh từ khá sớm. Tới lúc này, những gì Ronaldo làm được bên ngoài sân cỏ thật sự ấn tượng.

Anh tiếp tục mở rộng kinh doanh, chuẩn bị khai trương trung tâm cấy ghép tóc thứ hai ở Marbella, Tây Ban Nha.

Rất ít ngôi sao thể thao có sự nhạy bén trong mảng kinh doanh như Ronaldo. Tờ Marca ước tính siêu sao người Bồ Đào Nha có doanh thu lên đến 1 tỷ euro mỗi năm.

Ronaldo hiện đứng ở vị trí thứ 3 với tư cách là ngôi sao thể thao giàu có nhất, sau Conor McGregor và Lionel Messi. Tuy nhiên Ronaldo sở hữu nhiều tài sản nhất nhờ đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Ronaldo đã lựa chọn đa dạng hóa các khoản đầu tư. Gần đây, anh mạnh dạn đầu tư vào ngành công nghiệp cấy tóc. Theo AS, sắp tới Ronaldo chuẩn bị mở trung tâm cấy ghép tóc thứ hai ở Marbella, Tây Ban Nha.

Trung tâm mới này sẽ có diện tích 4.000 m2, với 100 chuyên gia và 15 phòng cấy ghép chuyên dụng. Trung tâm cấy tóc đầu tiên của Ronaldo mở cửa vào năm 2019 tại Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha.

Đó là thời điểm Ronaldo quyết rót 50% vốn đầu tư vào công ty Insparya. Chân sút người Bồ Đào Nha giao quyền điều hành cho cô bạn gái Georgina Rodriguez.

Trung tâm tại Madrid của Ronaldo vốn thu hút hơn 6.000 khách hàng. Chi phí cho một lần cấy ghép tóc rơi vào khoảng 4.000-7.000 bảng.

Hiện tại, anh có 10 trung tâm cấy ghép tóc trên toàn thế giới. Doanh nghiệp này hiện được Forbes định giá con số khổng lồ, lên tới 85 triệu bảng.

Chia sẻ về quyết định đầu tư vào ngành công nghiệp cấy ghép tóc, Ronaldo cho hay: “Rụng tóc là vấn đề rất lớn ở châu Âu và trên toàn thế giới. Chúng tôi muốn giúp mọi người nâng cao lòng tự trọng và không cảm thấy xấu hổ khi đến với chúng tôi”.

Bản thân Ronaldo từng khẳng định anh sẵn sàng cấy tóc – như Wayne Rooney và David Silva – nếu thấy cần thiết.

Biểu tượng của Bồ Đào Nha thừa nhận: “Tất nhiên tôi sẽ làm nếu nghĩ điều đó là cần thiết. Hình ảnh của một người là công cụ thiết yếu để mang lại thành công. Đối với tôi, đó là điều cơ bản nhất”.

Đó chỉ là một trong số dự án mới nhất trong chuỗi các dự án kinh doanh lâu dài của Ronaldo – người vốn sở hữu chuỗi khách sạn, nhà hàng và thậm chí cả dòng đồ lót của riêng mình.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha sở hữu một thương hiệu đồ lót mang tên CR7 Underwear, cũng như không ngần ngại đầu tư vào thị trường chăn ga gối đệm.

Khách sạn Pestana trên phố Gran Via ở Madrid có 168 phòng trải rộng trên 10 tầng, với phòng tập thể dục, các chương trình đào tạo và các hoạt động thể thao khác.

Đây là khách sạn đầu tiên mang phong cách “Pestana CR7” xuất hiện bên ngoài lãnh thổ Bồ Đào Nha, sau những khách sạn được xây dựng ở Lisbon và Funchal.

Ronaldo còn tham gia vào các công ty đầu tư vốn biến đổi trị giá 14 triệu euro, cũng như một số doanh nghiệp đa quốc gia như Apple và Volkswagen. Ronaldo còn quyết định đầu tư mua một công ty hàng không chuyên cho thuê máy bay.

Rõ ràng, Ronaldo đang tận dụng thế mạnh là thương hiệu CR7 để tạo ra nhiều dòng sản phẩm, giúp mang lại lợi nhuận khổng lồ ngoài việc chơi bóng. Tham vọng làm giàu của Ronaldo đáng ngưỡng mộ.

Trên sân cỏ, Ronaldo là hình mẫu chuyên nghiệp để các cầu thủ trẻ noi theo. Ngoài đời, Ronaldo đi đầu trong việc tạo nên xu hướng cầu thủ bóng đá làm kinh doanh.

Đối với Ronaldo, việc ngự trị trên ngai vàng bóng đá là chưa đủ. Tham vọng của siêu sao 36 tuổi lớn hơn nhiều. Không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, Ronaldo nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Trà My (tổng hợp)

Tin bài khác
Hơn 60% lao động muốn “nối dài” kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4

Hơn 60% lao động muốn “nối dài” kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4

Liên quan tới kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4, khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy đa số người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 – Ngày Quốc tế Lao động 1/5, nhằm tạo kỳ nghỉ dài hơn, phục hồi sức lao động và kích cầu tiêu dùng.
Thời tiết hôm nay 10/4: Bắc Bộ nắng nóng gia tăng

Thời tiết hôm nay 10/4: Bắc Bộ nắng nóng gia tăng

Thời tiết hôm nay 10/4, Bắc Trung Bộ có nắng nóng đặc biệt gay gắt; Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ tiếp tục nắng nóng; Nam Bộ nắng nóng diện rộng.
Rao bán tài khoản ngân hàng: “Mắt xích” nguy hiểm trong các đường dây tội phạm mạng

Rao bán tài khoản ngân hàng: “Mắt xích” nguy hiểm trong các đường dây tội phạm mạng

Việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội đang trở thành thủ đoạn phổ biến của tội phạm công nghệ cao. Dù được rao mua với giá chỉ vài trăm nghìn đồng, hành vi này tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng, có thể khiến người dân vô tình tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia.
TP Hải Phòng đưa dạy bơi an toàn vào trường học, nâng cao kỹ năng sinh tồn

TP Hải Phòng đưa dạy bơi an toàn vào trường học, nâng cao kỹ năng sinh tồn

Từ năm học 2025–2026, chương trình dạy bơi an toàn cho học sinh được ngành giáo dục Hải Phòng triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu trang bị kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho trẻ em. Không chỉ dừng lại ở chủ trương, nhiều nhà trường đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch bằng những hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước.
Thời tiết hôm nay 9/4: Hà Nội trưa chiều trời oi nóng

Thời tiết hôm nay 9/4: Hà Nội trưa chiều trời oi nóng

Thời tiết hôm nay 9/4, Đông Bắc Bộ chiều nay oi nóng, Tây Bắc Bộ chiều nay nắng nóng; Thanh Hóa – Huế nắng nóng rất gay gắt, có nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C; Đà Nẵng – Lâm Đồng chiều nay có nắng nóng; Nam Bộ nắng nóng cao điểm.
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh sẽ kiểm định khí thải xe máy từ 1/7/2027

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh sẽ kiểm định khí thải xe máy từ 1/7/2027

Lộ trình kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đã chính thức được ấn định, với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai địa phương triển khai đầu tiên từ ngày 1/7/2027. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở mốc khởi động kiểm định, mà còn ở yêu cầu từ ngày 1/1/2028, xe mô tô, xe gắn máy lưu thông tại hai đô thị này phải đáp ứng tối thiểu tiêu chuẩn khí thải Mức 2 trở lên.
Thời tiết hôm nay 8/4: Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay 8/4: Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay 8/4, Hà Nội nắng nóng, Bắc Bộ nắng nóng diện rộng; vùng núi Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt; cao nguyên Trung Bộ nắng nóng; Nam bộ nắng nóng gay gắt hơn.
Thời tiết ngày mai 8/4/2026: Miền Bắc nắng nóng diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ C

Thời tiết ngày mai 8/4/2026: Miền Bắc nắng nóng diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ C

Thời tiết ngày mai 8/4/2026, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm không mưa.
Hà Nội tăng trưởng 7,87% quý I, dồn lực đầu tư công và kinh tế số để bứt tốc

Hà Nội tăng trưởng 7,87% quý I, dồn lực đầu tư công và kinh tế số để bứt tốc

Sau khi đạt mức tăng trưởng GRDP 7,87% trong quý I/2026, Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với trọng tâm là đẩy mạnh đầu tư công, khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy kinh tế số và mở rộng không gian tăng trưởng từ dịch vụ, tiêu dùng, công nghệ cao. Tuy vậy, áp lực chi phí đầu vào leo thang và sức cầu chưa phục hồi đồng đều vẫn là những lực cản lớn với đà phục hồi của Thủ đô.
Giải bóng đá sinh viên "Trường Tươi Group – UEH League 2026”: Lần đầu có bóng đá nữ, mở rộng quy mô lên 77 trận đấu

Giải bóng đá sinh viên "Trường Tươi Group – UEH League 2026”: Lần đầu có bóng đá nữ, mở rộng quy mô lên 77 trận đấu

Giải bóng đá sinh viên “Trường Tươi Group - UEH League 2026” chính thức bốc thăm khởi động với quy mô lớn, kéo dài trong 8 tháng với 77 trận đấu, quy tụ 18 đội bóng nam và nữ. Đáng chú ý, đây là mùa giải đầu tiên đưa nội dung bóng đá nữ vào hệ thống thi đấu, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển thể thao học đường.
Cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn tăng tốc cán đích, mở rộng 6 làn xe hiện đại

Cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn tăng tốc cán đích, mở rộng 6 làn xe hiện đại

Dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn đang bước vào giai đoạn nước rút, dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 30/4, góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải trục Bắc – Nam.
Siết chuẩn thu hồi nợ: Cấm gọi điện “dồn dập”, đe dọa khách hàng

Siết chuẩn thu hồi nợ: Cấm gọi điện “dồn dập”, đe dọa khách hàng

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong thu hồi nợ, yêu cầu các tổ chức tín dụng chấn chỉnh hoạt động đòi nợ theo hướng minh bạch, văn minh. Đáng chú ý, hàng loạt hành vi như đe dọa, quấy rối hay gọi điện quá mức đều bị nghiêm cấm.
Sân pickleball mọc như nấm sau mưa: Khi phong trào thể thao vượt tầm kiểm soát

Sân pickleball mọc như nấm sau mưa: Khi phong trào thể thao vượt tầm kiểm soát

Từ sân vườn nhà dân, kho bãi bỏ hoang đến đất nông nghiệp ven đường, pickleball đang biến mọi khoảng trống thành sân thi đấu. Chỉ trong chưa đầy hai năm, thành phố Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) đã chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của môn thể thao mới này. Nhưng phía sau làn sóng đầu tư ồ ạt đó là những câu hỏi chưa có lời đáp về quy hoạch, pháp lý và quyền lợi của người dân sống lân cận.
Lộ trình đến năm 2050 hàng không Việt phải dùng nhiên liệu bay xanh

Lộ trình đến năm 2050 hàng không Việt phải dùng nhiên liệu bay xanh

Cơ quan quản lý yêu cầu các hãng hàng không từng bước chuyển sang nhiên liệu bay xanh, với các mốc cụ thể từ nay đến 2050. Lộ trình này không chỉ nhằm giảm phát thải mà còn buộc doanh nghiệp thích ứng với xu thế xanh hóa ngày càng rõ nét của ngành hàng không toàn cầu.
Hà Nội chưa cấm xe máy xăng toàn Vành đai 1: Thí điểm theo vùng, có lộ trình

Hà Nội chưa cấm xe máy xăng toàn Vành đai 1: Thí điểm theo vùng, có lộ trình

Trái với lo ngại về việc “cấm xe máy xăng toàn diện” từ 1/7, Hà Nội khẳng định sẽ chỉ thí điểm vùng phát thải thấp theo khu vực, khung giờ và lộ trình cụ thể. Thành phố đồng thời chuẩn bị hạ tầng giao thông công cộng và chính sách hỗ trợ để người dân thích ứng dần với quá trình chuyển đổi.