Singapore từ bỏ vị thế trung tâm dầu khí thế giới

14:58 10/11/2021

Singapore từ bỏ vị thế trung tâm dầu khí thế giới.

Singapore quyết định đổi lợi ích về Dầu khí cho tương lai Xanh hơn

Singapore quyết định đổi lợi ích về Dầu khí cho tương lai Xanh hơn. (Ảnh: Bloomberg)

Với mục đích giảm lượng phát thải, quốc gia được mệnh danh "Sạch nhất Trái Đất" đã lên lộ trình cắt giảm sản lượng các nhà máy lọc dầu. Đảo Quốc Sư Tử cũng nhận thức được với sự cạnh tranh ngày càng lớn của Trung Quốc về vị thế đứng đầu về cung ứng nhiên liệu hàng hải.

Với hoàn cảnh nêu trên, Singapore đang rất nỗ lực và có điều kiện thuận lợi để vươn lên thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực bằng cách trở thành nơi cung cấp LNG (và hydrogen) của khu vực Đông Nam Á. Singapore đã đầu tư rất lớn cho hạ tầng cảng và lưu trữ các nhiên liệu không phát thải carbon này. Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã lập nhiều chương trình tài trợ các dự án kinh tế xanh và các khoản vay phát triển bền vững trong đó có quản lý với trị giá 2 tỷ đô la Mỹ để tài trợ các hoạt động tài chính xanh ngoài Singapore.

Duy Đức