| Phú Thọ: “Cửa sau” khoáng sản và khoảng tối ngân sách hàng trăm tỷ Phú Thọ: Họp báo công bố giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026 Phú Thọ dâng hương Quốc Tổ và Tổ Mẫu, lan tỏa đạo lý nguồn cội |
|
|
| Sáng ngày 23/4/2026 (tức mùng 7/3 năm Bính Ngọ), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, hàng nghìn người dân và du khách đã hòa mình vào không khí trang nghiêm, rực rỡ sắc màu của lễ rước kiệu truyền thống do các xã Hy Cương, Lâm Thao, Vân Phú và Xuân Lũng tổ chức. |
|
|
| Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội kiệu của các xã tham gia chương trình. |
|
|
| Đoàn rước kiệu xã Hy Cương. |
|
|
| Đoàn rước kiệu xã Lâm Thao. |
|
|
| Đoàn rước kiệu xã Xuân Lũng. |
|
|
| Lễ rước kiệu là một trong những nghi thức tiêu biểu trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian vùng đất Tổ. |
|
|
| Những đoàn rước với cờ hội, kiệu hoa, lễ vật cùng đội hình múa Lân - Sư - Rồng tạo nên không gian lễ hội sống động nhưng vẫn giữ được sự linh thiêng vốn có. |
|
|
| Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, lễ rước kiệu còn là dịp để cộng đồng tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về nguồn cội. |
|
|
| Từ bao đời nay, cứ mỗi dịp tháng Ba âm lịch, con cháu Lạc Hồng lại hành hương về núi Nghĩa Lĩnh, thành kính tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân dựng nước. |
|
|
| Điểm đặc biệt của nghi lễ này chính là tính cộng đồng sâu sắc. Người dân các làng xã cùng chung tay chuẩn bị lễ vật, tham gia đoàn rước, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa phi vật thể. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho sức sống bền bỉ của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – di sản đã được UNESCO ghi danh. |
|
|
| Giữa dòng người hành hương, nhiều du khách lần đầu tham dự không khỏi xúc động trước không khí linh thiêng và sự gắn kết cộng đồng. |