Rachmat Kaimuddin từ chức CEO Bukalapak

20:00 30/12/2021

Kaimuddin trở thành CEO của Công ty thương mại điện tử Indonesia vào tháng 1/2020, thay thế đồng sáng lập Achmad Zaky. Kaimuddin có kinh nghiệm làm việc ở vị trí cộng sự cấp cao tại Tập đoàn Tư vấn Boston, và là Giám đốc tài chính và kế hoạch của Bank Bukopin, một công ty cho vay tư nhân hạng trung của Indonesia, trước khi gia nhập Bukalapak... Mới đây, ông đã từ chức sau chưa đầy 2 năm đương nhiệm.

Rachmat Kaimuddin. Nguồn: Internet
Rachmat Kaimuddin. Nguồn: Internet.

Ông Kaimuddin tốt nghiệp trung học ở một thành phố nhỏ thuộc Trung Java vào năm 1997, khi tài chính châu Á khủng hoảng nhấn chìm Indonesia. Bốn năm sau, khi ông Kaimuddin rời Học viện Công nghệ Massachusetts với chuyên ngành kỹ thuật. Vào năm 2008, khi sinh viên Rachmat Kaimuddin mới tốt nghiệp MBA tại Stanford, khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ.

CEO Rachmat Kaimuddin, người có kinh nghiệm hàng chục năm đảm nhiệm các vị trí quản lý trong nhiều lĩnh vực bao gồm hàng không, xây dựng và tài chính cho biết: “Tôi hiểu cảm giác như thế nào khi chứng kiến ​​một số cuộc khủng hoảng diễn ra trước mắt. Nhưng tôi cũng thấy rằng, những cuộc khủng hoảng này thường xảy ra vì điều gì đó không hợp lý. Quy luật kinh doanh hoặc toán học tại một thời điểm nào đó sẽ chiếm ưu thế”.Tuy nhiên, những kinh nghiệm và khả năng phục hồi có được nhờ những cuộc khủng hoảng trên đã giúp ông Rachmat Kaimuddin vững vàng để điều hướng những thăng trầm của công việc kinh doanh.

Vào năm 2020, ông Kaimuddin đã đối mặt với thử thách lớn nhất của mình. Ông Rachmat Kaimuddin thay thế người đồng sáng lập Bukalapak Achmad Zaky để làm Giám đốc điều hành và bắt đầu quản lý mạng lưới hàng nghìn nhân viên, hàng triệu thương nhân và hàng chục triệu khách hàng trong bối cảnh virus Corona.

Nhưng nhà lãnh đạo Kaimuddin cho biết, vai trò chính của ông là trấn an nhân viên và khách hàng rằng cuộc khủng hoảng này cũng sẽ qua.

Giờ đây, dưới sự chỉ huy của Kaimuddin, công ty non trẻ chỉ mới 11 tuổi Bukalapak đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu vẫn đang leo thang với sự suy thoái kinh tế, vốn ảnh hưởng nặng nề đến các thị trường đang phát triển như Indonesia. 

Công ty cũng đang đối mặt với nhu cầu tăng cao đối với thương mại điện tử và tiềm năng niêm yết công khai vào cuối năm nay.

Hôm 29/12, Bukalapak cho biết, ông Kaimuddin CEO của công ty đã từ chức sau chưa đầy 2 năm đương nhiệm. Bukalapak cho biết trong một thông báo gửi Sở giao dịch chứng khoán Indonesia (IDX), nơi công ty niêm yết. Nền tảng này đã nhận được đơn từ chức của CEO Rachmat Kaimuddin vào hôm 28/12. Theo thông báo, "Đề xuất từ chức sẽ được thực hiện dựa trên các điều khoản cũng như các luật và quy định hiện hành của công ty", và sẽ không có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Bukalapak.

Arning Saputro, đại diện của Bukalapak cho biết, Kaimuddin sẽ "tiếp tục sự nghiệp phục vụ quốc gia bằng cách làm việc cho chính phủ" theo đơn từ chức của ông. Kaimuddin tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển đổi lãnh đạo cho đến khi chính thức rời bỏ vị trí.

Hoa Lan (t/h)