Quảng Ninh: Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái

00:00 12/10/2020

Đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ thành phố Móng Cái tiến hành đại hội điểm Đảng bộ lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025. Sau 2 ngày 19 và 20/5/2020 đại hội thành công tốt đẹp mở ra nhiệm kỳ mới gồm 41 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ. Đồng chí Lê Văn Ánh tái đắc cử Bí thư thành ủy, các đại biểu đã thông qua đại hội, tạo động lực mới tiếp tục phát triển toàn diện kinh tế chính trị của thành phố nơi địa đầu Tổ Quốc.

Toàn cảnh đại hội điểm Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Móng Cái đã đạt nhiều tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm ước đạt hơn 15%/năm. Hàng ngàn dự án được triển khai, tỷ trọng khu vực dịch vụ đạt 55,9%; khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 35,2%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 8,9%. Được  công nhận là thành phố đô thị loại II, hoàn thành xây dựng nông thôn mới, phát triển  du lịch thương mại, xây dựng quy hoạch hiệu quả khu kinh tế cửa khẩu nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân, an ninh quốc phòng được giữ vững...Móng Cái cũng là thành phố đi đầu về nâng cao công tác chất lượng cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI), chỉ số quản trị và hành chính công( PAPI, SIPAS) tỉnh Quảng Ninh vốn đang “soán ngôi” cả nước.

Đồng chí Lê Văn Ánh tái đắc cử giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Móng Cái phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, theo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thành một trung tâm kinh tế hiện đại, năng động trên vành Vào đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ, là một trong những trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ tài chính trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh; là nơi ứng dụng công nghệ sạch trong sản xuất gắn với phát triển bền vững và bảo đảm môi trường sinh thái. Theo đó, TP Móng Cái phải là hạt nhân của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng của vùng đồng bằng sông Hồng và quốc gia.

300 đại biểu đại diện hơn 4000 đảng viên Móng Cái dân chủ, tín nhiệm bầu Bí thư Thành ủy.

Móng Cái cũng là địa phương đi đầu trong toàn tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện Đề án 25, Nghị quyết 19 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 18, 19 của Trung ương; thực hiện sớm nhất 100% các xã, phường Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND và không phải là người địa phương; 100% Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố...Đặc biệt, là Đảng bộ được Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Với phương châm “ Đoàn kết- dân chủ- đổi mới - sáng tạo- phát triển” 300 đại biểu tiêu biểu đại  diện hơn 4000 đảng viên thành phố đại hội đã tiến hành  bỏ phiếu minh bạch lựa chọn bình bầu ra 41 đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ mới. Trong đó tỷ lệ ủy viên ban chấp hành là nữ đạt 32,6%; tỷ lệ cán bộ trẻ 23,9%; tỷ lệ người dân tộc thiểu số là 0,2%. Đồng chí Lê Văn Ánh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư thành ủy với số phiếu 300/300 đạt 100%.

Ban chấp hành Đảng bộ lâm thời mới cùng người đứng đầu tái nhiệm hứa hẹn những thành công mới, động lực mới cho Móng Cái quyết tâm phát triển toàn diện hướng đô thị loại 1 cấp tỉnh với những tiềm năng, lợi thế vốn có  của một thành phố nơi địa đầu Tổ quốc.

Nguyễn Lương - Thu Duyến