Quảng Nam: Khởi công cầu 575 tỷ vượt sông Thu Bồn nối vùng đất cách mạng "Gò Nổi"

15:58 16/09/2023

Sáng 16-9, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khởi công dự án cầu Văn Ly vượt sông Thu Bồn, nối ba xã Gò Nổi; Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong và đường dẫn nối thị xã Điện Bàn với huyện Đại Lộc, có tổng mức đầu tư 575 tỉ đồng.

Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn có tổng chiều dài 7,78km, có qui mô phần đường kết cấu mặt đường bê tông nhựa, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m; cầu Văn Ly vượt sông Thu Bồn dài 460m, vị trí cầu tại bến đò Ông Đốc. Phần điện chiếu sáng được xây dựng trên toàn tuyến.

Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn có tổng chiều dài 7,78km, có qui mô phần đường kết cấu mặt đường bê tông nhựa, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m; cầu Văn Ly vượt sông Thu Bồn dài 460m, vị trí cầu tại bến đò Ông Đốc
Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn có tổng chiều dài 7,78km, có qui mô phần đường kết cấu mặt đường bê tông nhựa, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m; cầu Văn Ly vượt sông Thu Bồn dài 460m, vị trí cầu tại bến đò Ông Đốc.

Dự án có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương 420 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 155 tỷ đồng. Dự án dự kiến được thi công trong thời gian 900 ngày và hoàn thành vào tháng 3/2026.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư dự án), cho biết: việc hình thành cầu Vân Ly và đường dẫn sẽ phá thế độc đạo tiếp cận vùng Gò Nổi, giảm thiểu hành trình đi lại giữa huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn, giúp giao thương đi lại của người dân được thuận lợi, tránh được những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn từ việc lưu thông bằng đò ngang qua sông Thu Bồn.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, phát biểu tại lễ khởi công
Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, phát biểu tại lễ khởi công.

Được biết, Gò Nổi là tên một vùng đất được bao bọc hai nhánh của sông Thu Bồn, thuộc ba xã Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong của thị xã Điện Bàn.

Địa danh Gò Nổi (Quảng Nam) được nhiều người biết đến là chiếc nôi của cách mạng Khu V, nơi in bao dấu tích bi hùng. Những cống hiến của quân và dân Gò Nổi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được in sâu trong lòng nhân dân cả nước với nỗi đau mất mát chỉ với 6 chữ “nhất Củ Chi, nhì Gò Nổi”.

Về tổng thể, dự án hoàn thành góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, kết nối hai bờ sông Thu Bồn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Tây của tỉnh.

Đồng thời, dự án này kết nối vùng phía Tây thuộc thị xã Điện Bàn và vùng B, huyện Đại Lộc, phát huy khả năng kết nối của các tuyến đường địa phương, đảm bảo lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần ổn định sản xuất và cải thiện đời sống sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các sở, ban, ngành liên quan chủ động, thường xuyên theo dõi tiến độ thi công công trình, giải quyết kịp thời các vướng mắc của chủ đầu tư và đơn vị thi công
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các sở, ban, ngành liên quan chủ động, thường xuyên theo dõi tiến độ thi công công trình, giải quyết kịp thời các vướng mắc của chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết, Quảng Nam có hệ thống sông ngòi vô cùng phong phú, mang giá trị lịch sử, văn hóa, tự nhiên, kinh tế vô cùng to lớn, góp phần hình thành nên các vùng đất trù phú, màu mỡ, hình thành nên những nét văn hóa đặc sắc làng quê, phố thị và hình thành nên cốt cách của người dân xứ Quảng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, cùng đại diện các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu ấn nút khởi công dự án cầu Văn Ly và đường dẫn
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, cùng đại diện các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu ấn nút khởi công dự án cầu Văn Ly và đường dẫn.

Bên cạnh những mặt tích cực đó, sự hạn chế lớn nhất của các dòng sông là ngăn chia đôi bờ, cản trở sự lưu thông, đi lại, vận chuyển hàng hóa, sinh hoạt của người dân. Những hạn chế tồn tại đó cần sớm khắc phục để hiện thực hóa khát vọng phát triển Quảng Nam.

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn, UBND huyện Đại Lộc cùng chủ đầu tư ký cam kết giải phóng mặt bằng đúng tiến độ cho nhà thầu thi công dự án.
Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn, UBND huyện Đại Lộc cùng chủ đầu tư ký cam kết giải phóng mặt bằng đúng tiến độ cho nhà thầu thi công dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh mong muốn người dân đặt lợi ích của sự phát triển địa phương lên trên hết, đồng lòng, tạo mọi điều kiện cho dự án cầu Văn Ly và đường dẫn hoàn thành đúng tiến độ để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 23. Các sở, ban, ngành liên quan chủ động, thường xuyên theo dõi tiến độ thi công công trình, giải quyết kịp thời các vướng mắc của chủ đầu tư và đơn vị thi công, tư vấn và chính quyền địa phương.

Trọng Tâm