Lý do gì khiến đại diện của Meta và Google phải hầu tòa tại Brazil?

23:33 29/03/2023

Reuter cho hay, Meta Platforms và Google đang kháng cáo về vụ kiện năm 2017 khi một phụ nữ Brazil muốn Facebook xóa thông tin của một người dùng và kiện công ty đòi bồi thường.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ngày 28.3, Meta và Google đã xuất hiện trước Tòa án Tối cao Brazil  để bào chữa cho một vụ kiện liên quan đến xử lý nội dung trên internet chống lại những gã khổng lồ công nghệ này.

Reuter cho hay, Meta Platforms và Google đang kháng cáo về vụ kiện năm 2017 khi một phụ nữ Brazil muốn Facebook xóa thông tin của một người dùng và kiện công ty đòi bồi thường.

Đơn kháng cáo của 2 công ty có thể thiết lập tiền đề cho các vụ việc liên quan đến trách nhiệm pháp lý với nội dung trên Internet trong tương lai.

Ông Rodrigo Ruf, luật sư của Meta Facebook Servicos online, bảo vệ tính hợp hiến của luật năm 2014 của Brazil, điều chỉnh quy định về internet, nói rằng các nền tảng như Facebook không phải chịu trách nhiệm về nội dung người dùng đăng tải, trừ khi có lệnh của tòa án yêu cầu xóa các nội dung đó.

“Chúng tôi bảo vệ tính hợp hiến của điều 19. Đó là một giải pháp cân bằng", ông Ruf phát biểu tại phiên điều trần công khai do hai thẩm phán Tòa án Tối cao tổ chức về các kháng cáo và có sự tham dự của Bộ trưởng Tư pháp Flavio Dino.

Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022 đã diễn ra trong bất ổn, khi ông Luiz Inacio Lula da Silva thuộc phe cánh tả đã giành chiến thắng trong gang tấc, còn những người ủng hộ ông Jair Bolsonaro thuộc phe cánh hữu đã xông vào các tòa nhà chính phủ trong các cuộc bạo loạn vào ngày 8/1 nhằm lật ngược kết quả bầu cử.

Môi trường chính trị phân cực đã dẫn đến những lời kêu gọi điều chỉnh internet, một động thái mà các công ty công nghệ không khuyến khích, đồng thời bác bỏ cáo buộc rằng họ đã không làm đủ để chống lại thông tin sai lệch phi dân chủ trong cuộc bầu cử.

Vào giữa tháng 3, Chính phủ Brazil cho biết họ đang lên kế hoạch điều chỉnh các nền tảng internet để giảm thông tin sai lệch cũng như đánh thuế các nền tảng kiếm tiền từ quảng cáo.

Tại phiên điều trần, ông Dino cho rằng, cuộc tranh luận về việc mở rộng quy định là cần thiết để ngăn chặn việc các nền tảng mạng xã hội được miễn trừ hình phạt.

Đồng thời, ông thông tin thêm, khả năng tạo thông tin và tin tức không bị hạn chế của các nền tảng mạng xã hội là vi phạm các nguyên tắc hiến pháp.

Hợp tác với các cơ quan bầu cử Brazil, Meta cho biết đã tuân thủ hàng trăm lệnh của tòa án, từ chối 135.000 quảng cáo bầu cử và xóa hơn 3 triệu bài đăng có nội dung bạo lực hoặc kích động bạo lực và chứa ngôn từ kích động thù địch, bao gồm các bài đăng kêu gọi đảo chính quân sự và lật đổ nền dân chủ.

Guilherme Sanchez - luật sư của Google Brazil - nói rằng, công ty đã chủ động xóa nội dung khỏi nền tảng của mình trước khi có lệnh của tòa án.

“Thật hoang đường khi cho rằng điều 19 là lý do nội dung có hại hoặc bất hợp pháp có thể được tìm thấy trên Internet" - luật sư Sanchez chia sẻ.

Đầu năm nay, công ty mẹ của các nền tảng mạng xã hội Facebook và Youtube cho biết họ đã tiến hành xóa các nội dung ủng hộ hoặc ca ngợi hành động của những người biểu tình phản đối gây bạo loạn, cướp phá các tòa nhà chính phủ Brazil.

Thời điểm đó, người phát ngôn của Meta, công ty chủ quản của mạng xã hội Facebook, nói rằng trước cuộc bầu cử, Facebook đã chỉ định Brazil là một địa điểm có rủi ro cao tạm thời và đã xóa nội dung kêu gọi mọi người cầm vũ khí hoặc dùng vũ lực xâm chiếm Quốc hội. Facebook chỉ định đây là một sự kiện vi phạm nên sẽ xóa các nội dung này. Trong khi đó, YouTube cho biết nhóm Tin cậy và An toàn của họ đang xóa nội dung vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, bao gồm các video phát trực tiếp và video kích động bạo lực.

Tú Anh (t/h)