Phú Thọ khánh thành Hồ chứa nước Cánh Tạng hơn 4.100 tỷ đồng Phú Thọ khánh thành Nhà Văn hóa Nghệ thuật 426 tỷ đồng Hải Linh Tây Bắc và Vương Cường liên tiếp dẫn đầu danh sách nợ thuế ở Phú Thọ |
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi làm việc |
Ngày 21/8, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan, nhằm đánh giá tình hình triển khai hai dự án giao thông trọng điểm: Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc, đoạn từ QL2C đến Hợp Thịnh - Đạo Tú) và tuyến đường song song từ Hợp Thịnh - Đạo Tú đến ĐT304 kéo dài.
Theo báo cáo, dự án tuyến phía Bắc dài hơn 4,1 km, tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng, đến nay đã giải phóng mặt bằng 3,75/4,12 km, phần còn lại qua xã Hội Thịnh vẫn gặp vướng mắc. Đơn vị thi công đã hoàn thành phần lớn nền và mặt đường chính. Trong khi đó, tuyến nối Hợp Thịnh - Đạo Tú đến ĐT304 kéo dài có tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng, chiều dài 8 km. Hiện mới bàn giao được 2,5 km mặt bằng, khối lượng thi công đạt 144 tỷ đồng. Dự án đang gặp khó khăn liên quan đến tài sản của ga Hướng Lại, di dời mồ mả và công trình văn hóa thôn.
![]() |
Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tiến độ dự án |
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đề nghị tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác bồi thường, đặc biệt là việc xác định loại đất, kiểm kê tài sản trên đất nông nghiệp và di chuyển mồ mả. Đồng thời, tăng cường đối thoại, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; chuẩn bị sẵn phương án cưỡng chế nhằm bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh ý nghĩa của hai dự án trong việc kết nối, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và cán bộ, công chức giữa Vĩnh Yên và trung tâm tỉnh lỵ Phú Thọ. Phó Chủ tịch ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý Dự án và chính quyền các xã có tuyến đường đi qua; đồng thời yêu cầu xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết để hoàn thành, thông xe trước 31/12/2025.
Để đạt mục tiêu, Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu các xã Vĩnh An, Hội Thịnh, Vĩnh Hưng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phân công rõ trách nhiệm từng cán bộ. Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc phải chủ trì, phối hợp chặt chẽ với địa phương, đồng thời sẵn sàng phương án cưỡng chế khi cần thiết.