Philippines và Indonesia nỗ lực cải thiện ngành du lịch sau khi mở cửa trở lại

20:24 17/03/2022

Đại dịch COVID-19 đã tàn phá ngành du lịch, khiến các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á giờ đây phải tìm cách làm cho ngành này phục hồi trở lại.

Philippines đã mở cửa biên giới cho khách du lịch được tiêm chủng đầy đủ từ hơn 150 quốc gia vào tháng Hai. © Hình ảnh Getty
Philippines đã mở cửa biên giới cho khách du lịch được tiêm chủng đầy đủ từ hơn 150 quốc gia vào tháng Hai. 

Các quan chức du lịch cho biết tại một sự kiện hôm thứ Năm (17/3), Philippines và Indonesia đang tăng cường nỗ lực thu hút khách du lịch nước ngoài khi họ nới lỏng các hạn chế tại biên giới. 

Bộ trưởng Du lịch Philippines - Bernadette Romulo-Puyat cho biết tại hội nghị chuyên đề kéo dài hai ngày do Ngân hàng Phát triển Châu Á chủ trì, Philippines sẽ tập trung vào "việc phục hồi thu nhập và việc làm cho người lao động, đồng thời chuẩn bị cho ngành công nghiệp đối phó với hậu quả của đại dịch". Quốc gia này đã mở cửa lại biên giới cho những du khách đã được tiêm chủng đầy đủ từ hơn 150 quốc gia vào tháng Hai.

Là một phần trong nỗ lực tạo điều kiện phát triển du lịch, Sở Du lịch Philippines đã phê duyệt hơn 70 tuyến du lịch, chẳng hạn như các tuyến du lịch bao gồm lịch sử ẩm thực, thiên nhiên và các điểm tham quan theo chủ đề khác. 

Du lịch và lữ hành là những trụ cột quan trọng đối với nền kinh tế Đông Nam Á, vì lĩnh vực này chiếm 12,1% tổng sản phẩm quốc nội của khu vực vào năm 2019. Đại dịch COVID-19 đã tàn phá ngành du lịch, khiến các quốc gia trong khu vực giờ đây phải tìm cách làm cho ngành này phục hồi trở lại. 

Romulo-Puyat nói thêm rằng đất nước đang chuẩn bị đưa ra chính sách cho ngành du lịch Philippines trong sáu năm tới. "Chính sách này sẽ mở đường cho các ngành xây dựng một nền tảng vững chắc để đề phòng những cú sốc tương tự mà ngành có thể gặp phải trong tương lai", bà nói.

Bộ trưởng Du lịch Indonesia - Sandiaga Uno cho biết nước này đang chuyển từ du lịch số lượng sang chất lượng, tập trung vào du khách dài hạn, những người chi tiêu nhiều hơn cho hoạt động kinh doanh địa phương và bảo vệ môi trường. Ví dụ, đất nước này sẽ cung cấp các cách để khách du lịch hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, chẳng hạn như trồng rừng ngập mặn khi đi nghỉ nhằm chung tay chống lại thiên tai, biến đổi khí hậu.

“Chúng tôi sẽ tập trung vào thiên nhiên và văn hóa", Uno nói và cho biết thêm rằng đất nước của ống xếp thứ 3 sau Mỹ và Hàn Quốc về tỷ trọng của phát triển kinh tế sáng tạo ở mỗi quốc gia.

Uno cho biết, các doanh nghiệp không "đón nhận công nghệ" sẽ gặp khó khăn, ông cho rằng các công ty dịch vụ khách sạn vẫn bám vào những cách làm cũ có thể sẽ trở nên kém thu hút hơn.

Lyly