Ông trùm ngành công nghiệp môtô Rahul Bajaj qua đời

15:13 13/02/2022

Tỷ phú Rahul Bajaj - cựu Chủ tịch Tập đoàn Bajaj và là thành viên lớn tuổi nhất của gia tộc Bajaj lâu đời đã qua đời chiều 12/2, tại thành phố Pune, sau thời gian sức khỏe suy yếu.

Tỷ phú Rahul Bajaj. Nguồn: Internet
Tỷ phú Rahul Bajaj. Nguồn: Internet. 

Rahul Bajaj là cháu trai của Jamnalal Bajaj - người sáng lập Tập đoàn Bajaj vào năm 1926. Con trai cả của Jamnalal - Kamalnayan tiếp quản công ty vào năm 1942 và mở rộng sang lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là xe tay ga. Em trai của Kamalnayan là Ramkrishna nắm quyền điều hành công ty vào năm 1972 cho đến khi ông qua đời năm 1994 và chuyển giao quyền lực lại cho Rahul.

Dưới thời Rahul, Bajaj đã phát triển thành một tập đoàn gồm 40 công ty trong các lĩnh vực như xe hai bánh, dịch vụ tài chính và thiết bị điện. Rahul góp mặt vào bảng xếp hạng tỷ phú lần đầu tiên của Forbes vào năm 2007 với khối tài sản 1,1 tỷ USD. Vào thời điểm qua đời, Rahul sở hữu khối tài sản 8,2 tỷ USD, xếp vị trí thứ 302 trên thế giới, theo Forbes.

Tỷ phú Rahul từng được ban tặng Padma Bhushan, một trong những danh hiệu dân sự cao nhất của đất nước. Ông từng là thành viên của Hội đồng Nghị sĩ Bang Rajya Sabha, thượng viện Ấn Độ. Trong nhiều năm, Bajaj là gương mặt cố định tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hàng năm ở Davos và thường tự hào nói rằng bản thân đã không bỏ lỡ một sự kiện nào.

Rahul Bajaj học kinh tế và luật trước khi đến Đại học Harvard để học MBA. Ông gia nhập công việc kinh doanh của gia đình khi trở về từ Mỹ và phụ trách Bajaj Auto vào năm 1970. Tỷ phú Rahul từ lâu đã giao việc điều hành cho hai con trai của mình - Rajiv, người điều hành Bajaj Auto và Sanjiv - người phụ trách mảng dịch vụ tài chính. Năm ngoái, Rahul Bajaj đã từ chức Chủ tịch Bajaj Auto.

Gia tộc Bajaj là một trong những gia tộc giàu có và hưng thịnh lâu đời ở Ấn Độ. Ngoài đế chế kinh doanh của Rahul, những người anh em họ thân thiết là Niraj, Shekhar và Madhur đều đứng đầu các công ty, tập đoàn khác nhau. Em trai của ông - Shishir có đế chế hàng tiêu dùng riêng.

Tuy nhiên vào chiều ngày 12/2, tỷ phú Rahul Bajaj đã qua đời  tại thành phố Pune, sau thời gian sức khỏe suy yếu. Đám tang của ông trùm ngành công nghiệp môtô Rahul Bajaj sẽ được tổ chức theo tang lễ cấp nhà nước tại quê nhà Maharashtra. Trong thông điệp chia buồn, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind nói rằng, sự nghiệp của Bajaj "phản ánh sự trỗi dậy và sức mạnh bẩm sinh của khu vực doanh nghiệp quốc gia". Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết Bajaj "rất đam mê phục vụ cộng đồng và là một nhà ngoại giao tuyệt vời".

My An (t/h)