![]() |
| Điện Biên đã chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Dịch vụ Một cửa (OSSC) – Ngôi nhà Ánh Dương |
Ngôi nhà Ánh Dương tại Điện Biên được thành lập trong khuôn khổ dự án xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2026 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tài trợ, được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) triển khai, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và Quỹ Phát triển Cộng đồng Điện Biên.
Điện Biên - nơi 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và phần lớn sống ở vùng sâu vùng xa, nhiều năm qua gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ hỗ trợ thiết yếu. Mô hình OSSC được kỳ vọng sẽ giải quyết hạn chế này bằng cách cung cấp đầy đủ các dịch vụ y tế, tâm lý, pháp lý, an sinh xã hội, bảo vệ khẩn cấp và chỗ ở tạm thời tại cùng một địa điểm. Người bị bạo lực không phải tự mình đi qua nhiều cơ quan khác nhau, giảm nguy cơ bị tổn thương thêm và rút ngắn thời gian tiếp cận hỗ trợ.
![]() |
| Ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam |
Phát biểu tại lễ khai trương, ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam, nhấn mạnh tình trạng bạo lực đối với phụ nữ vẫn còn bị che giấu ở nhiều quốc gia. Tỷ lệ gần hai trong ba phụ nữ từng trải qua một hình thức bạo lực cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng đa phần họ không tìm kiếm hỗ trợ. Với Ngôi nhà Ánh Dương, Điện Biên trở thành nơi “sự im lặng có thể được phá vỡ” và người yếu thế có thể tiếp cận sự hỗ trợ an toàn, phù hợp văn hóa, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số.
Trung tâm vận hành với đội ngũ chuyên môn đa dạng: bác sĩ và cán bộ y tế hỗ trợ điều trị ban đầu; tư vấn viên cung cấp hỗ trợ tâm lý; cán bộ công tác xã hội kết nối với các chế độ an sinh; cán bộ pháp lý hướng dẫn thủ tục; lực lượng công an đảm bảo bảo vệ khẩn cấp. Khu lưu trú ngắn hạn được thiết kế khép kín, bảo mật, tuân thủ quy trình an toàn quốc tế.
Một điểm đặc biệt của Ngôi nhà Ánh Dương tại Điện Biên là đây là trung tâm đầu tiên ở Việt Nam do một tổ chức dựa vào cộng đồng vận hành. Cách tiếp cận này giúp tăng cường sự tin cậy, phù hợp văn hóa địa phương, đồng thời củng cố tính bền vững của mô hình trong dài hạn.
Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, khẳng định địa phương sẽ duy trì và mở rộng mô hình này như một phần của hệ thống an sinh xã hội, nhằm bảo vệ hiệu quả phụ nữ và trẻ em gái trước nguy cơ bạo lực.
Báo cáo đánh giá 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại Điện Biên cho thấy hơn 3.500 vụ bạo lực được ghi nhận, trong đó 75% nạn nhân là phụ nữ và 16% là trẻ em. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn nhiều do phần lớn vụ việc không được báo cáo.
![]() |
| Đại biểu tham dự buổi ra mắt |
Với sự ra mắt tại Điện Biên, mạng lưới Ngôi nhà Ánh Dương tại Việt Nam đã có mặt tại Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh và An Giang; đồng thời đang mở rộng tại Hà Tĩnh và Khánh Hòa. UNFPA cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng cơ chế phối hợp đa ngành trên cả nước để đảm bảo mọi nạn nhân bạo lực có thể tiếp cận dịch vụ chất lượng, đồng bộ và kịp thời.
Mô hình OSSC được kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng vào mục tiêu quốc gia về giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời tạo ra những không gian an toàn – nơi phụ nữ và trẻ em gái có thể tìm lại sự bảo vệ, nhân phẩm và cơ hội tái thiết cuộc sống.