Nghi Sơn, Thanh Hóa: Dự án không đảm bảo an toàn dân sinh, trách nhiệm thuộc về ai?

17:15 24/03/2023

Tình trạng ô nhiễm bụi và mất an toàn an toàn dân sinh tại Dự án khu đô thị thuộc dự án đối ứng của tuyến đường Bình Minh- Hải Hòa trên địa bàn phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) vẫn không được nghiêm túc khắc phục.

Trước đó, Doanh nghiệp & Hội nhập đã có bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm bụi và sự cẩu thả trong công tác thi công tại Dự án khu đô thị đang thực hiện trên lô đất đối ứng của Dự án đường Bình Minh- Hải Hòa thộc địa bàn phường Hải Hòa (Thị xã Nghi Sơn- Thanh Hóa). Dự án ở ngay vị trí trung tâm của thị xã Nghi  Sơn, thế nhưng tình trạng này lại xảy ra trong nhiều năm liền mà không có bất kỳ động thái kiểm soát nào của các đơn vị có trách nhiệm. Theo nghi nhận đến thời điểm hiện tại, nhà đâu tư vẫn không nghiêm túc khắc phục những tồn tại tại dự án

Theo phản ánh của người dân trong khu vực, tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn dân sinh không phải mới xảy ra mà kéo dài từ khi nhà thầu bắt đầu thi công nhưng chưa có sự kiểm tra, chấn chỉnh hay khắc phục. Chỉ đến khi báo chí phản ánh thì nhà thầu mới thực hiện việc rào chắn phía Đông Bắc của công trường, khu vực hố sâu nguy hiểm tiếp giáp với ngõ dân sinh, còn lại toàn bộ phần tiếp giáp phía Tây với đường dân sinh và là khu vực đông dân cư vẫn trong tình trạng không đảm bảo an.

Ghi nhận mới tại hiện trường, gần 1km chiều dài dự án tiếp giáp đường dân sinh vẫn không được chăng dây cảnh báo. Khu vực hố sâu nguy hiểm vẫn không có rào chắn, tình trạng ô nhiễm bụi vẫn không được cải thiện đáng kể.

Tình trạng mát an toàn ngay tại khu vực có hố sâu nguy hiểm vẫn chưa được khắc phục
Tình trạng mất an toàn ngay tại khu vực có hố sâu nguy hiểm vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Trao đổi về vấn đề này với ông Hoàng Bá Trung- Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Nghi Sơn, ông Trung ghi nhận: Đúng là ở khu vực đó bụi thật, tôi sẽ làm văn bản yêu cầu họ tưới nước đảm bảo môi trường.

Đáng nói là công trình khu đô thị tại TDP Tân Hòa, phường Hải Hòa đã được thi công nhiều năm nay. Việc rào chắn kiểu "nửa kín nửa hở" của nhà thầu liệu có phải là cách đối phó với dư luận? Dự án nằm ngay trung tâm của thị xã Nghi Sơn, việc kiểm soát an toàn vệ sinh môi trường và an toàn dân sinh trong thi công thuộc trách nhiệm của các phòng ban chức năng thị xã Nghi Sơn, nhưng vì sao trong nhiều năm liền, những tồn tại ở đây lại không kiểm tra, xử lý?  Vậy trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thi công dự án thuộc về ai? 

Theo quyết định số 5440/QĐ-UBND ngày 23/12/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - lô đất đối ứng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Theo đó, nhà đầu tư sẽ thực hiện xây dựng Dự án đường Bình Minh- Hải Hòa có chiều dài 5,84km, tổng vốn đầu tư toàn tuyến là 540 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất là 55,84ha để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư, dịch vụ tổng hợp, thương mại, du lịch trên địa bàn xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia.

Một hạng mục đang được thi công tại dự án
Một hạng mục đang được thi công tại dự án.

Theo phê duyệt, khu đất có chức năng là khu dân cư đô thị phát triển mới, các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ được xác định theo định hướng đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Khu đất sẽ được phân bố cơ cấu sử dựng cụ thể: đất ở chiếm tỷ lệ 51,87%, đất công trình công cộng 12,56%, đất giao thông 35,57%.

Tìm hiểu được biết, đến thời điểm hiện tại, nhà thầu đã được thanh toán quỹ đất đợt 1 là 67.918m2, tương ứng với 15,7% giá trị hợp đồng BT. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Dự án đường Bình Minh – Hải Hòa mà nhà đầu tư đang thực hiện đã chậm tiến độ so với kế hoạch được giao.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Ngọc Lâm