Theo đó, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã thăm Nhà máy chế biến đá của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải đóng tại bản Cà, xã Quỳ Hợp. Công ty có 03 nhà máy sản xuất sản phẩm bột đá xuất khẩu đạt công suất khoảng 5.000 tấn/năm. Công ty đang giải quyết việc làm cho gần 1.000 công nhân với thu nhập bình quân 13 triệu đồng/người/tháng và đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 50 tỷ đồng tiền thuế mỗi năm. Đến nay, thương hiệu của công ty đã chinh phục thành công 50 quốc gia, bao gồm cả những thị trường đặc biệt khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng.
![]() |
| Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận thăm Nhà máy chế biến bột đá xuất khẩu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải |
Tiếp đến, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã đến thăm Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hoàng Gia đóng tại xóm Đồng Sòng, xã Tam Hợp. Công ty sở hữu 01 nhà máy chuyên sản xuất đá ốp lát xuất khẩu sang các thị trường quốc tế lớn như Trung Đông, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Hiện, Công ty đang giải quyết việc làm cho 70 công nhân và người lao động hành chính với tổng mức thu nhập bình quân hơn 9 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, Công ty đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 5 tỷ đồng.
Qua nghe báo cáo của các doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ, người lao động các đơn vị. Đồng thời, bày tỏ mong muốn lãnh đạo doanh nghiệp cần trăn trở, tìm giải pháp khai thác thực sự hiệu quả, tiết kiệm triệt để nhằm tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn nữa, cao hơn nữa. Từ đó, tăng nguồn thu cho doanh nghiệp và đóng góp cho ngân sách nhà nước. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp phải chủ động áp dụng khoa học công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất để có nhiều sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao. Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy khai thác thô thuần túy gây ảnh hưởng đến môi trường, thay vào đó phải chủ động nghiên cứu các phương thức đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.
![]() |
| Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận thăm Nhà máy chế biến đá ốp lát xuất khẩu sang các thị trường Trung Đông, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Nhật của Công ty Hoàng Gia |
“Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các doanh nghiệp cần phải đặt việc chăm lo cho người lao động lên hàng đầu. Trong đó, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, thực hiện nghiêm các quy định, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất; tuyệt đối không được để xảy ra các vụ việc đáng tiếc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người lao động. Ưu tiên lao động địa phương, lao động tại chỗ để giải quyết việc làm, bảo đảm sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Khi người dân có cuộc sống ổn định từ hoạt động của nhà máy, doanh nghiệp sẽ nhận được sự đồng thuận và đồng hành bền vững. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, mối quan hệ này phải dựa trên tinh thần thiện chí, đôi bên cùng có trách nhiệm, hướng tới mục tiêu: Doanh nghiệp phát triển, quê hương giàu đẹp và người dân Nghệ An được hưởng lợi trực tiếp” – Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh.
“Nghệ An hiện vẫn là một tỉnh nghèo, mức thu nhập bình quân của người dân còn thấp so với mặt bằng chung cả nước. Là doanh nghiệp đóng trên địa bàn, tập thể lãnh đạo công ty cần phải cùng trăn trở với khó khăn của tỉnh. Vì vậy, mức đóng góp thuế và các chính sách an sinh xã hội của doanh nghiệp hiện nay phải tương xứng với những tác động trực tiếp đến hệ thống đường sá giao thông và tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác, vận chuyển gây ra. Doanh nghiệp cần có trách nhiệm đóng góp nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa cho các chương trình an sinh xã hội và sự phát triển chung của Nghệ An trong năm tới” – Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận mong muốn.