Thứ ba 14/04/2026 11:41
Hotline: 024.355.63.010
Thị trường

Ngành du lịch toàn cầu tăng tốc phục hồi

09/06/2021 09:21
Được thúc đẩy bởi tiến độ tiêm chủng và các chính sách đa quốc gia, ngành du lịch toàn cầu gần đây đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng sự hồi phục toàn ngành tại các khu vực và quốc gia khác nhau vẫn trong trạng thái không đồng đều. Ngành công nghiệp tin

Toàn ngành có dấu hiệu cải thiện

Báo cáo mới nhất do Ủy ban chuyên gia Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc công bố cho thấy, với tốc độ tiêm chủng được đẩy nhanh và sự khởi động trở lại của một số thị trường du lịch trọng điểm, chỉ số niềm tin vào phục hồi ngành du lịch toàn cầu hiện tăng lên 60% so với 50% thống kê được trong tháng Giêng năm nay.

Gần đây, du lịch ở một số quốc gia đã bắt đầu phục hồi. Khalid Anani, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Di sản Văn hóa Ai Cập cho hay, gần đây ngành du lịch nước này đang dần được cải thiện. Tháng 4 năm nay, Ai Cập đã đón khoảng 500.000 khách du lịch từ 20 quốc gia và khu vực trên khắp các châu lục và số lượng khách du lịch đã trở lại khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2019. Để đảm bảo an toàn cho du khách, chính phủ Ai Cập đã tiêm phòng cho hơn 2 triệu nhân lực làm trong ngành du lịch. Bộ Du lịch của UAE tiết lộ rằng, trong quý đầu tiên của năm 2021, thời gian lưu trú trung bình trong ngành khách sạn tại đây tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng 112% trong tháng ba.

Ngành du lịch ở một số nước châu Phi cũng trên đà tăng tốc. Các quan chức từ Bộ Du lịch Uganda cho biết, số lượng đặt phòng của khách du lịch trong quý đầu tiên của năm nay đã tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái và số lượng đặt phòng của các công ty du lịch đã tăng gấp 11 lần trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 3 vừa qua.

Gloria Guevara, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), chỉ ra hồi cuối tháng 4, trong những tháng gần đây, du lịch biển đảo, du lịch đường dài và chặng ngắn ở nhiều quốc gia đã có dấu hiệu phục hồi bước đầu. Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) dự đoán rằng đóng góp của du lịch toàn cầu vào GDP toàn cầu năm nay sẽ tăng 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

Đồng thời, một số triển lãm du lịch quốc tế trực tuyến và ngoại tuyến lần lượt được tổ chức. Từ giữa đến cuối tháng 5, Hội chợ Du lịch Quốc tế Madrid diễn ra với hơn 5.000 đơn vị đăng kí triển lãm từ 55 quốc gia và khu vực . Số lượng các nhà triển lãm trực tuyến và ngoại tuyến đã vượt quá 100.000 cơ sở. Cách đó không lâu, Hội chợ Du lịch Ả Rập được tổ chức tại Dubai đã thu hút đông đảo người dân từ Ả Rập Xê Út và Ý. Thống kê cho thấy, có khoảng 1.300 đơn vị triển lãm từ hơn 60 quốc gia và khu vực bao gồm Đức, Malaysia, Hàn Quốc và Hoa Kỳ tham gia.

Chính sách hỗ trợ phục hồi

Theo khảo sát của các công ty du lịch nổi tiếng thế giới như TripAdvisor và Yikexing, trong bối cảnh tiến độ tiêm chủng toàn cầu tăng tốc, nhu cầu đi du lịch mùa hè của người dân ở nhiều quốc gia ngày càng cao và nhiều khách du lịch bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình nghỉ dưỡng. Để chào đón du khách vào mùa hè năm nay, nhiều quốc gia và khu vực đã liên tiếp đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy ngành du lịch.

Mới đây, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế đã hợp tác với nhiều quốc gia để ra mắt hệ thống “Digital Health Pass”. Emirates và Qatar Airways bắt đầu đưa vào sử dụng ứng dụng điện thoại di động "IATA Travel Pass" ra mắt "hộ chiếu sức khỏe kỹ thuật số", giúp hành khách di chuyển thuận tiện, linh hoạt và có khả năng kiểm soát. Một số khu vực và quốc gia, bao gồm cả Liên minh Châu Âu cũng đang thử nghiệm các thẻ du lịch kỹ thuật số tương tự. Đại diện của nhiều nước Mỹ Latinh gần đây đã ký "Tuyên bố Punta Cana" xây dựng kế hoạch hành động phát triển du lịch trong thời kỳ hậu dịch, nhấn mạnh tăng cường hỗ trợ các công ty du lịch.

Một số quốc gia khác đã đưa ra các chính sách đem lại nhiều thuận lợi cho ngành. Ví dụ, Ai Cập đã xây dựng một kế hoạch toàn diện bao gồm xây dựng các khách sạn mới, cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch và các điểm thu hút khách, phát triển các thành phố du lịch mới đồng thời mời các nhà đánh giá và blogger trên Internet đến "check in" các điểm tham quan nổi tiếng. Bên cạnh đó, đảo quốc Barbados thuộc vùng Caribe ra mắt thị thực mới cho phép chủ sở hữu làm việc từ xa trên đảo trong một năm mà không phải trả thuế thu nhập địa phương.

Đầu tư vào ngành du lịch cũng bắt đầu sôi động trở lại. Gần đây, Airbnb, một nền tảng đặt phòng cho thuê căn hộ ngắn hạn toàn cầu, đã thông báo rằng công ty sẽ tham gia vào dự án đầu tư 2,5 tỷ đô la Mỹ vào ngành du lịch của Mexico cùng với các thương hiệu du lịch toàn cầu. Vào tháng 4 năm nay, Jamaica đã nhận được 2 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho du lịch trong và ngoài nước, các dự án đầu tư bao gồm phát triển khách sạn và khu nghỉ dưỡng quy mô lớn. Trong hai năm tới, hơn 7.000 phòng khách sạn sẽ được bổ sung và cung cấp hơn 20.000 việc làm mới.

Madrid, thủ đô Tây Ban Nha
Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. (Ảnh: internet)

Tổng thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới Pololi Kashvili cho rằng, số hóa sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của ngành du lịch. Từ quảng bá du lịch, đào tạo nhân sự cho đến trao đổi ngành, việc áp dụng các công cụ kỹ thuật số trở nên phổ biến. Cục Du lịch Jordan sử dụng các kênh truyền thông xã hội xuất bản các video quảng cáo giới thiệu hình ảnh lịch sử, phong cảnh thiên nhiên và cảnh quan khảo cổ; chính phủ Jamaica cung cấp các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ trực tuyến miễn phí cho những người hành nghề du lịch để giúp nâng cao kỹ năng kỹ thuật số.

Chung tay phát triển bền vững

Theo các chuyên gia, tuy rằng ngành du lịch toàn cầu có tín hiệu phục hồi tích cực nhưng những vấn đề chung của thế giới như phân phối vaccine, trình độ y tế không đồng đều, gánh nặng kinh tế sẽ trở thành lực cản đối với quá trình phát triển ngành du lịch sau này ở một số quốc gia, dẫn đến tình trạng mất cân bằng toàn ngành trên thế giới. Tại Hội nghị Phục hồi Du lịch Toàn cầu gần đây được tổ chức ở Riyadh, Ả Rập Xê-út, tất cả các bên nhất trí rằng khu vực công và tư nhân cùng các quốc gia cần được hỗ trợ mạnh mẽ để tăng cường phối hợp, hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch.

Cũng trong hội nghị, Tổ chức Du lịch Thế giới đã đưa ra sáng kiến ​​"Làng Du lịch đẹp nhất" trong đó chọn lọc một số địa điểm trên thế giới áp dụng các phương pháp đổi mới để thúc đẩy chuyển đổi du lịch nông thôn. Ngoài ra, tổ chức thông báo về mở văn phòng khu vực tại Riyadh nhằm điều phối các chính sách và biện pháp du lịch vùng Trung Đông đặt mục tiêu thu thập dữ liệu, chia sẻ thông tin, xúc tiến đầu tư du lịch, đào tạo và cấp chứng chỉ cho các chuyên gia. Bộ trưởng Bộ Du lịch Saudi Hadib tuyên bố sẽ hợp tác với Ngân hàng Thế giới đầu tư 100 triệu đô la Mỹ thành lập quỹ du lịch toàn diện quốc tế, cam kết phát triển bền vững du lịch quốc tế.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế khuyến nghị các chính phủ cần quan tâm hơn đến sự tiết chế khi đưa ra chính sách, chú ý đến không gian chính sách và các vấn đề bền vững, thúc đẩy sự phát triển đa dạng của du lịch bằng cách chuyển sang các mô hình du lịch bền vững cũng như đầu tư vào công nghệ mới. Các quốc gia phải tăng cường hợp tác quốc tế, thiết lập nền tảng thông tin chia sẻ, cung cấp cho khách du lịch các hướng dẫn phòng chống dịch và hướng dẫn du lịch hiệu quả. Pololi Kashvili phát biểu: "Ngành du lịch đại diện cho hy vọng phục hồi kinh tế. Tái khởi động ngành một cách an toàn không thể tách rời sự hợp tác tăng cường đổi mới giữa lãnh đạo các nước".

TL ( theo toutiao)

Tin bài khác
Bài 2: Châu Phi không còn là sân chơi xa lạ, nhưng không dành cho mọi doanh nghiệp Việt

Bài 2: Châu Phi không còn là sân chơi xa lạ, nhưng không dành cho mọi doanh nghiệp Việt

Nói châu Phi là “miền đất hứa” với doanh nghiệp Việt thì quá sớm, nhưng coi đây là thị trường bên lề cũng không còn đúng. Sau những bước đi thực tế của một số doanh nghiệp lớn, châu Phi đang hiện ra rõ hơn như một không gian tăng trưởng mới. Vấn đề là: đây không phải sân chơi dành cho mọi doanh nghiệp. Cơ hội lớn luôn đi cùng yêu cầu lớn hơn về vốn, quản trị rủi ro và năng lực bám thị trường dài hạn.
Bài 1: Vì sao châu Phi bắt đầu lọt tầm ngắm doanh nghiệp Việt?

Bài 1: Vì sao châu Phi bắt đầu lọt tầm ngắm doanh nghiệp Việt?

Châu Phi từng bị xem là thị trường xa, khó tiếp cận và nhiều rủi ro. Nhưng vài năm gần đây, góc nhìn ấy bắt đầu thay đổi khi một số doanh nghiệp Việt Nam không chỉ xuất khẩu mà đã hiện diện bằng đầu tư, hạ tầng, viễn thông, đô thị và giao thông xanh. Đằng sau sự dịch chuyển này là một loạt biến số đáng chú ý: quy mô dân số tăng rất nhanh, tầng lớp tiêu dùng mới nổi lên, tài nguyên chiến lược trở thành “điểm nóng” toàn cầu và nhu cầu phát triển hạ tầng còn rất lớn.
Chính sách visa 10 năm, khách Việt “ồ ạt” đi Hàn

Chính sách visa 10 năm, khách Việt “ồ ạt” đi Hàn

Từ ngày 30/03/2026, Chính phủ Hàn Quốc chính thức thực thi cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đại đô thị của Việt Nam gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Bộ Tài chính bắt tay LSE mở kênh vốn quốc tế

Bộ Tài chính bắt tay LSE mở kênh vốn quốc tế

Ngày 13/4, Bộ Tài chính và Sở Giao dịch Chứng khoán London ký biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế cho Việt Nam. Trọng tâm hợp tác là hỗ trợ niêm yết trái phiếu Chính phủ Việt Nam tại London, kết nối nhà đầu tư chiến lược, đào tạo cập nhật thị trường và mở thêm cơ hội tiếp cận vốn quốc tế cho các tổ chức phát hành trong nước.
Italia - cửa ngõ mới cho du lịch và hàng hóa Việt Nam vào châu Âu

Italia - cửa ngõ mới cho du lịch và hàng hóa Việt Nam vào châu Âu

Trong cấu trúc hợp tác Việt Nam - Italia, kinh tế, thương mại, đầu tư từ lâu đã là trụ cột. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào những chuyển động gần đây, có thể thấy Italia không chỉ là một đối tác quan trọng mà còn đang mở ra vai trò lớn hơn: cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiến sâu vào châu Âu, đồng thời là thị trường giàu tiềm năng cho du lịch Việt. Khi quan hệ song phương tiếp tục được thúc đẩy ở cấp cao, điều doanh nghiệp cần lúc này không chỉ là thêm những tuyên bố tích cực, mà là tận dụng thật nhanh các “điểm mở” đã hiện ra trên thực tế.
Kết nối doanh nghiệp Việt-Hàn trong chuỗi phụ tùng ô tô, mở rộng dư địa lắp ráp

Kết nối doanh nghiệp Việt-Hàn trong chuỗi phụ tùng ô tô, mở rộng dư địa lắp ráp

Không chỉ dừng ở câu chuyện xúc tiến thương mại, tọa đàm đối thoại chính sách với doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực phụ tùng ô tô diễn ra tại Vietnam Expo 2026 cho thấy một chuyển động đáng chú ý hơn: Việt Nam đang tìm cách đi sâu hơn vào chuỗi cung ứng, còn doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục là đối tác quan trọng trong hành trình nâng năng lực lắp ráp, sản xuất linh kiện và từng bước định vị Việt Nam trong bản đồ công nghiệp ô tô khu vực.
Kết nối giao thương du lịch Việt Nam với đối tác quốc tế

Kết nối giao thương du lịch Việt Nam với đối tác quốc tế

Chương trình Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B) khai mạc sáng 9/4 tại Hà Nội, mở thêm không gian gặp gỡ trực tiếp giữa người mua và người bán trong nước, quốc tế, đồng thời tạo xung lực mới cho mục tiêu nâng sức cạnh tranh và khả năng hội nhập của doanh nghiệp du lịch Việt Nam.
Tăng kết nối du lịch Việt - Hàn, mở thêm dư địa hút khách đến Gyeonggi

Tăng kết nối du lịch Việt - Hàn, mở thêm dư địa hút khách đến Gyeonggi

Diễn ra tối 8/4 tại Hà Nội, Korea Travel Mart 2026 không chỉ là hoạt động kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Hàn Quốc, mà còn cho thấy nỗ lực tăng tốc trao đổi khách hai chiều. Sự kiện diễn ra khi lượng khách Việt đến Hàn Quốc tiếp tục tăng, chính sách visa được nới thuận lợi hơn và nhiều sản phẩm, điểm đến mới đang được đẩy mạnh quảng bá tới thị trường Việt Nam.
Giữ top 3 toàn cầu, dệt may Việt Nam chạy đua xanh hóa để chạm mốc 49 tỷ USD

Giữ top 3 toàn cầu, dệt may Việt Nam chạy đua xanh hóa để chạm mốc 49 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2025 duy trì vị trí top 3 xuất khẩu dệt may toàn cầu, xuất siêu đạt 21 tỷ USD, sản phẩm dệt may Việt Nam đã hiện diện tại 138 thị trường trên thế giới, tiếp tục ngành đóng góp lớn vào cán cân thương mại quốc gia.
Hội chợ du lịch quốc tế - “đòn bẩy mềm” đưa thương hiệu Việt bứt tốc trên thị trường toàn cầu

Hội chợ du lịch quốc tế - “đòn bẩy mềm” đưa thương hiệu Việt bứt tốc trên thị trường toàn cầu

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các hội chợ du lịch quốc tế không chỉ là kênh xúc tiến, mà đang trở thành nền tảng kiến tạo hợp tác, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế điểm đến Việt Nam.
52 tập đoàn Mỹ sắp đến Việt Nam: Cửa giao thương mở rộng từ vốn đến chuỗi cung ứng

52 tập đoàn Mỹ sắp đến Việt Nam: Cửa giao thương mở rộng từ vốn đến chuỗi cung ứng

Ngay trước chuyến làm việc của phái đoàn 52 tập đoàn Mỹ, cả phía Việt Nam và USABC đã liên tiếp phát đi các thông điệp đáng chú ý: Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định Việt Nam sẽ “tạo điều kiện thuận lợi nhất” cho nhà đầu tư Mỹ, còn Chủ tịch USABC Brian McFeeters nói phái đoàn lần này phản ánh “sự quan tâm mạnh mẽ” của doanh nghiệp Hoa Kỳ với thị trường Việt Nam.
Phê duyệt chương trình đưa doanh nghiệp Việt ra thị trường quốc tế

Phê duyệt chương trình đưa doanh nghiệp Việt ra thị trường quốc tế

Quyết định 626/QĐ-TTg vừa được ban hành mở ra một khung hỗ trợ mới cho doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường quốc tế, từ đầu tư, M&A đến xây dựng hệ thống phân phối, thương hiệu và thương mại điện tử xuyên biên giới. Trọng tâm của chương trình không chỉ là mở rộng hiện diện ở nước ngoài, mà còn tháo điểm nghẽn thể chế, giảm rủi ro và tạo thế chủ động cho khu vực kinh tế tư nhân trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Quảng Ninh ghi nhận tín hiệu tích cực sau 4 tuần thí điểm thông quan cuối tuần tại Móng Cái

Quảng Ninh ghi nhận tín hiệu tích cực sau 4 tuần thí điểm thông quan cuối tuần tại Móng Cái

Việc thí điểm thông quan cuối tuần tại cầu Bắc Luân II đang phát đi một tín hiệu tích cực cho hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới. Không chỉ giúp tăng lưu lượng hàng hóa và phương tiện, mô hình này còn mở thêm dư địa cho doanh nghiệp, góp phần nâng sức cạnh tranh của cửa khẩu Móng Cái và tạo cơ sở để Quảng Ninh tính tới bước đi xa hơn: thông quan 7 ngày/tuần.
Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên hợp tác đường sắt

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên hợp tác đường sắt

Tại cuộc tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chiều 5/4 ở Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, đồng thời đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, bền vững và sớm tạo đột phá trong kết nối hạ tầng chiến lược.
Mở rộng kênh phân phối hàng Việt: Kỳ vọng từ lực lượng kiều bào

Mở rộng kênh phân phối hàng Việt: Kỳ vọng từ lực lượng kiều bào

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới phân phối hàng Việt tại các thị trường trọng điểm, với cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng vai trò cầu nối đưa hàng hóa thâm nhập sâu vào hệ thống bán lẻ quốc tế.