Ngắm hoa xuân đẹp nhất Châu Âu

09:48 06/02/2021

Màu sắc của mùa xuân cuối cùng cũng bao phủ châu Âu với những loài hoa đẹp nhất thế giới nở rộ khắp lục địa, và đây chính là những địa điểm ngắm hoa mùa xuân đẹp nhất tại châu Âu.

Một trong những khung cảnh thơ mộng nhất thế giới là những bông hoa cẩm tú cầu nở rộ tuyệt đẹp với các màu trắng, tím, đỏ, hồng và xanh dương nằm trong quần đảo Azores. Hãy du lịch đến đây vào mùa xuân, khi thiên đường núi lửa tự nhiên này rực rỡ với những bông hoa khổng lồ xinh đẹp này.

Từ tháng 6 đến tháng 9, những cánh đồng hoa oải hương tím tuyệt đẹp trải dài khắp Provence. Một số nơi thậm chí còn cho phép bạn hái hoa oải hương để biến đổi thành các sản phẩm hay dầu thơm tự chế. Ở gần cánh đồng hoa oải hương trong những ngôi làng mộng mơ, hoặc tận hưởng một buổi chiều đầy nắng ngồi ở sân hiên nhìn ra cánh đồng hoa oải hương thì chẳng khác gì được lên chốn thiên đường.

Hoa azahar, thường được gọi là hoa cam có hương thơm nồng nàn, rất phù hợp để điều chế các loại tinh dầu và nước hoa cơ thể. Vụ hoa nở rộ thường diễn ra từ giữa tháng 4 và tháng 5. Thời điểm lý tưởng để ngắm hoa cam nở là tháng 5, đây cũng là lúc nhiều đám cưới và tiệc được tổ chức với những bông hoa trắng xinh đẹp trong bó hoa của cô dâu, vì chúng còn được gọi là "hoa cô dâu" và tượng trưng cho hôn nhân.

Không chỉ Nhật Bản mới có hoa anh đào. Nếu bạn đang ở châu Âu, hãy đến Đức, nơi nhiều thành phố có những cây anh đào nở sớm vào tháng 5, đặc biệt là Bonn và Düsseldorf. Ở Bonn, có một lễ hội tháng 5 dành riêng cho hoa anh đào, nơi du khách có thể tham gia Hanami, nghệ thuật truyền thống tôn vinh những bông hoa này cùng với sự xuất hiện của mùa xuân.

Gargano được biết đến với sự đa dạng sinh học, vì nó có mật độ lan rừng cao nhất ở châu Âu. Những loài lan rừng độc đáo này thuộc khoảng 60 loài khác nhau và thường nở vào khoảng tháng 3 đến tháng 4. Thị trấn Mattinata, gần Foggia là nơi hoàn hảo cho những người ngưỡng mộ phong lan. Du khách có thể lưu trú trong các trang trại có hồ bơi và phòng xông hơi khô, được bao quanh bởi những cây ô liu.

Lisse là một trong những thành phố tuyệt nhất ở Hà Lan để ngắm nhìn những cánh đồng hoa tulip rực rỡ và mang tính biểu tượng của đất nước, với những bông hoa nở rộ từ tháng 3 đến tháng 5. Để có một cảnh đẹp khó quên ở Lisse, hãy đến Keukenhof, nơi được mệnh danh là khu vườn châu Âu, là một công viên khổng lồ với 7 triệu bông hoa nở rộ.

Mai nở hoa vào tháng 4 và nơi tốt nhất để ngắm những bông hoa màu hồng và trắng tuyệt đẹp này là Rossatz-Arnsdorf. Ngoài ra, mơ của vùng Wachau ngọt và ngon hơn bất kỳ loại nào khác, chúng đặc biệt đến mức đã được Liên minh Châu Âu bảo vệ hợp pháp từ năm 1996.

Vào tháng 8 và tháng 9 vùng Westjütland nở đầy hoa, tạo thành một thảm hoa thạch thảo có màu xanh, tím và hồng tuyệt đẹp.

Edelweiss hay hoa tuyết nhung là một loài hoa cao 15cm, mọc hoang ở dãy Alps và các dãy núi cao khác. Những sợi lông mịn của hoa khiến nó trở nên lý tưởng để tồn tại trong nhiệt độ lạnh giá và thường nở vào giữa mùa hè châu Âu, khoảng tháng 7. Một nơi hoàn hảo để ngắm loài hoa độc đáo này là vùng trượt tuyết Zermatt, nơi có những con đường mòn xuyên qua những ngọn núi.

Đỗ quyên được tìm thấy ở nhiều quốc gia, và Cornwall ở Anh là một trong những nơi tuyệt nhất để ngắm nhìn chúng, nhất là trong những khu vườn Trebah đẹp mê hồn. Đây là nơi lý tưởng để ngắm nhiều loài hoa đỗ quyên nở rộ từ tháng 3 đến tháng 7. Một cách tuyệt vời để tận dụng tối đa thời gian của bạn trong khu vực này là nghỉ tại các khu vườn Trebah, trong một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi cây xanh.

Theo Dân Việt