- Cơ quan ngôn luận của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Cổ phiếu công nghệ Trung Quốc tiếp tục trượt giá trong tuần này khi hoài nghi về việc Bắc Kinh nới lỏng chính sách kìm hãm ngành này, bên cạnh lo ngại dai dẳng về nguy cơ Mỹ kìm hãm khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên nguội lạnh.
Không bằng lòng với việc phải dựa vào các loại chip tiêu chuẩn vốn đang chứng kiến nhu cầu tăng cao, một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới đang phát triển chất bán dẫn của riêng họ.
Cựu nhân viên của nhiều gã khổng lồ công nghệ như Gojek, Tokopedia và nơi khác đang có xu hướng rời bỏ nơi làm việc để tự mình thành lập doanh nghiệp riêng.
Trung Quốc đang tiến tới tham vọng toàn cầu hóa với các BigTech như Huawei Technologies, Baidu, Xiaomi và nhiều công ty khác đã đầu tư gần 19 tỷ đô la vào xe điện và xe tự lái, vốn được coi là phương tiện của tương lai.
Facebook, Amazon, Google và những tập đoàn công nghệ có thể sớm phải đối mặt với các khoản phạt lớn ở Liên minh châu Âu nhằm hạn chế quyền lực của các công ty internet toàn cầu này.
Áp lực này đã tăng lên đối với Google, Amazon và những gã khổng lồ công nghệ khác trong việc chi trả mức thuế.
Số tiền thu được từ IPO sẽ hướng trọng tâm của công ty vào thị trường quê hương của họ là Indonesia.