Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng nền kinh tế đang gặp rất nhiều thách thức sau dịch Covid-19, đặc biệt là nguy cơ suy thoái, nên cần lập ban chỉ đạo quốc gia.
Bộ Kinh tế Thụy Sĩ cho hay Tổng sản phẩm quốc nội của nước này sẽ giảm 6,2% trong năm nay, mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1975, thời điểm Thụy Sĩ bị ảnh hưởng bởi cú sốc giá dầu.
Các nhà kinh tế dự báo rằng đại dịch Covid-19 sẽ gây ra hậu quả chưa từng có, không như những cuộc khủng hoảng diễn ra trong 3 thập kỷ vừa qua: đó là đẩy nền kinh tế Australia rơi vào suy thoái.
Nền kinh tế Nhật Bản đã chính thức rơi vào suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 2015. Đây cũng là cường quốc kinh tế đầu tiên trên thế giới suy thoái vì dịch Covid-19.
Sau khi suy giảm 4,8% trong quý đầu năm, kinh tế Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục bị thu hẹp với tốc độ kỷ lục trong quý hiện tại, có nghĩa kinh tế Mỹ chính thức bước vào suy thoái.
Các chính phủ sẽ cần giảm thiểu các vụ phá sản cá nhân và doanh nghiệp, đảm bảo mọi người có tiền để tiếp tục chi tiêu ngay cả khi họ không thể làm việc, đồng thời tăng đầu tư công và chi tiêu y tế.
Theo Morgan Stanley, một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu có thể xảy ra 9 tháng sau nếu Tổng thống Trump áp thuế 25% đối với 300 tỷ USD các loại hàng hóa khác của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ.