Samsung Electronics và SK Hynix đang âm thầm đánh giá thiết bị sản xuất chip của Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC), một doanh nghiệp Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải, trong bối cảnh các tập đoàn Hàn Quốc tìm cách giảm rủi ro trước nguy cơ Mỹ tiếp tục siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ.
![]() |
| Cú siết công nghệ của Mỹ phản tác dụng: Doanh nghiệp Trung Quốc bất ngờ được Samsung, SK Hynix để mắt |
Theo ba nguồn tin thân cận được Reuters trích dẫn, các nhà sản xuất chip nhớ đã bắt đầu thử nghiệm thiết bị khắc mạch của AMEC từ khoảng hai năm trước, khi triển vọng Washington tiếp tục cho phép họ đưa công cụ sản xuất chip của Mỹ vào Trung Quốc trở nên khó đoán hơn. Dù quá trình đánh giá chưa dẫn tới quyết định triển khai trên diện rộng, đây vẫn là cơ hội hiếm có để AMEC được các nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới xem xét và công nhận năng lực.
Ở góc nhìn rộng hơn, các thử nghiệm này cho thấy một nghịch lý trong chính sách kiểm soát công nghệ của Mỹ: những biện pháp nhằm kiềm chế tham vọng bán dẫn của Bắc Kinh lại đang mở ra cơ hội để các nhà cung cấp Trung Quốc len chân vào những nhà máy chip do doanh nghiệp nước ngoài vận hành tại Trung Quốc.
Các nguồn tin đều từ chối nêu tên do tính nhạy cảm của vấn đề. Trong tuyên bố gửi Reuters, Samsung cho biết hãng chưa thử nghiệm thiết bị của AMEC để sử dụng tại nhà máy ở Trung Quốc và cũng chưa xem xét việc này.
SK Hynix từ chối bình luận. AMEC và Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ (BIS), cơ quan phụ trách thực thi các quy định kiểm soát xuất khẩu của Washington, chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
Năm 2023, Bộ Thương mại Mỹ từng đưa các nhà máy của Samsung và SK Hynix tại Trung Quốc vào diện “người dùng cuối được xác nhận” (VEU), qua đó cho phép nhập khẩu một số thiết bị Mỹ thuộc diện kiểm soát mà không cần xin giấy phép riêng lẻ. Tuy nhiên, Washington đã thu hồi cơ chế VEU vào năm 2025, rồi chuyển sang cấp giấy phép hằng năm cho các nhà sản xuất chip đưa thiết bị vào cơ sở của họ tại Trung Quốc trong năm 2026.
Dù vậy, theo các nguồn tin, cả hai công ty vẫn lo ngại các hạn chế trong tương lai có thể không chỉ nhắm vào thiết bị mới, mà còn mở rộng sang hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế những công cụ phương Tây đã lắp đặt tại nhà máy Trung Quốc. Vì thế, các nhà sản xuất chip đang giữ các nhà cung cấp Trung Quốc như một phương án dự phòng để duy trì và nâng cấp dây chuyền hiện có, thay vì mở rộng công suất tại Trung Quốc.
Samsung hiện vận hành nhà máy sản xuất chip nhớ NAND tại Tây An, trong khi SK Hynix có cơ sở NAND ở Đại Liên và nhà máy DRAM tại Vô Tích. Các nhà máy này phụ thuộc lớn vào công cụ khắc do doanh nghiệp Mỹ cung cấp, trong đó có Applied Materials và Lam Research. Với AMEC và các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn mới nổi của Trung Quốc, nếu được Samsung hoặc SK Hynix chấp thuận, đó sẽ là một sự chứng thực thương mại rất đáng giá.
Dù các nhà cung cấp Trung Quốc vẫn tụt lại phía sau trong công nghệ in thạch bản tiên tiến và một số hệ thống kiểm tra, họ đã thu hẹp khoảng cách ở các mảng như khắc, lắng đọng, làm sạch và làm phẳng bề mặt wafer, thường với chi phí thấp hơn đáng kể.
Dan Hutcheson, Phó chủ tịch công ty nghiên cứu TechInsights, cho biết thiết bị của Trung Quốc có thể rẻ hơn 20-30% so với các sản phẩm tương đương từ những nhà cung cấp nước ngoài lâu năm.
Thiết bị của AMEC hiện đã được một số nhà sản xuất chip lớn tại Trung Quốc sử dụng, trong đó có Yangtze Memory Technologies Co (YMTC). Điều này khiến Samsung và SK Hynix có thêm cơ sở để tin rằng một số hệ thống đã đủ độ hoàn thiện để đưa vào thử nghiệm.
Sự vươn lên của các nhà cung cấp Trung Quốc có thể tạo sức ép dài hạn lên những hãng thiết bị đang thống trị thị trường, gồm Applied Materials, Lam Research, KLA cùng các đối thủ Nhật Bản và châu Âu, vốn kiểm soát nhiều phân khúc quan trọng trong lĩnh vực sản xuất wafer.
Trung Quốc vẫn là thị trường trọng yếu với các doanh nghiệp này. Applied Materials báo cáo doanh thu 8,53 tỷ USD tại Trung Quốc trong năm tài chính 2025, tương đương 30% tổng doanh thu. Dẫu vậy, bất kỳ bước đột phá nào của các nhà cung cấp Trung Quốc cũng sẽ đối mặt với nhiều rào cản, từ quy trình kiểm định kéo dài, mạng lưới dịch vụ còn hạn chế, vấn đề sở hữu trí tuệ cho tới áp lực chính trị tiềm tàng từ Washington. Hiện cũng chưa rõ các nhà sản xuất chip Hàn Quốc có sẵn sàng lắp đặt thiết bị Trung Quốc tại các nhà máy trong nước hay không, do những lo ngại về an ninh và sở hữu trí tuệ.
Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã tạo ra một “khoảng trống” thuận lợi cho ngành thiết bị bán dẫn Trung Quốc. Deutsche Bank ước tính Naura Technology, AMEC, Piotech và ACM Research mỗi công ty có thể đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD trong năm 2026.
Theo ước tính của ngân hàng này, nhóm doanh nghiệp trên có thể nắm 25-30% thị trường thiết bị sản xuất wafer tại Trung Quốc, dự kiến đạt quy mô 28 tỷ USD trong năm nay. Nếu không tính in thạch bản và đo lường, thị phần của các nhà cung cấp Trung Quốc có thể tiến gần mức 40%.