Mỹ không cho phép Nga thanh toán nợ bằng đồng USD
- 133
- Hội nhập
- 18:48 05/04/2022
Bộ Tài chính Mỹ sẽ không cho phép thanh toán bằng đồng USD đối với các khoản nợ của Chính phủ Nga tại các ngân hàng nước này.
Từ ngày 4/4, Mỹ sẽ không cho phép thanh toán bằng đồng USD đối với các khoản nợ của Chính phủ Nga tại các ngân hàng và không có lời giải thích thêm nào khác được đưa ra.
Ngày 16/3, Nga đã phải trả lãi cho hai lần phát hành trái phiếu châu Âu (Eurobond) có chủ quyền của mình với tổng số tiền là 117,2 triệu USD. Cần lưu ý rằng đây là khoản thanh toán nợ nước ngoài đầu tiên của Liên bang Nga sau khi Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa tài khoản do liên quan đến tình hình ở Ukraine.

Ngày 17/3, Bộ Tài chính LB Nga thông báo lệnh thanh toán cho khoản lãi suất trị giá 117,2 triệu USD cho hai lần phát hành Eurobonds của Nga đã được thực hiện.
Trước đó, hãng tin Bloomberg (Mỹ), dẫn lời giải thích của Bộ Tài chính Mỹ, thông báo cơ chế trừng phạt hiện tại đối với Nga không ngăn cản việc thanh toán các khoản nợ có chủ quyền bằng USD cho đến khi giấy phép tương ứng hết hạn vào cuối tháng 5/2022.
Điện Kremlin cho biết, việc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp sẽ là 'nguyên mẫu' cho việc mở rộng sang các mặt hàng xuất khẩu quan trọng khác, đáp trả việc phương Tây đóng băng tài sản Nga.
Nền kinh tế Nga đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Mỹ và đồng minh đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt gây tê liệt cho kinh tế Nga, do Matxcơva triển khai "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine từ ngày 24/2.
Theo Hãng tin Reuters, cho đến nay, phản ứng chính của Tổng thống Nga Vladimir Putin về mặt kinh tế là yêu cầu xuất khẩu khí đốt của Nga phải được thanh toán bằng đồng rúp.
Song, kế hoạch này vẫn cho phép người mua thanh toán bằng các đồng tiền khác theo hợp đồng, sau đó Ngân hàng Gazprombank sẽ chịu trách nhiệm chuyển đổi thành đồng rúp.
"Đó sẽ là nguyên mẫu của hệ thống này", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói về hệ thống thanh toán khí đốt bằng đồng rúp với kênh truyền hình nhà nước Channel One của Nga.
"Tôi không nghi ngờ gì về việc nó sẽ được mở rộng sang các nhóm hàng hóa mới", ông Peskov cho biết thêm.
Cũng theo ông Peskov, việc phương Tây đóng băng 300 tỉ USD dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga là một hành động "cướp giật".
Ông Peskov cho rằng, việc này đã "đẩy nhanh sự xói mòn niềm tin đối với đồng USD và đồng Euro". Ông cũng cảnh báo, ngày càng nhiều nước tìm cách giảm phụ thuộc vào hai đồng tiền trên để làm tiền dự trữ.
Ông Peskov tuyên bố, Điện Kremlin muốn có một hệ thống mới để thay thế các cấu trúc tài chính, do các cường quốc phương Tây thiết lập từ năm 1944.
Theo TCDN
Bài liên quan
#Mỹ

Lãi suất tăng cao, người Mỹ hủy mua nhà ồ ạt
Tỉ lệ hủy bỏ các giao dịch mua nhà tại Mỹ đang ở mức cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát. Theo một báo cáo mới từ công ty môi giới bất động Redfin, tỉ lệ hủy bỏ các hợp đồng mua những căn nhà sẵn có trên thị trường trong tháng 6 vừa qua gần bằng 15% tổng số căn nhà được ký hợp đồng.

Giá phân bón đạt đỉnh trong vòng 10 năm gần nhất tại Mỹ
Giá phân bón đạt đỉnh trong vòng 10 năm gần nhất tại Mỹ.

Mỹ hưởng lợi khi công nghệ Đài Loan dịch chuyển khỏi Trung Quốc và Nhật Bản bị bỏ lại phía sau
Châu Âu và nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á cũng trở thành những điểm đến đầu tư hàng đầu của các công ty công nghệ Đài Loan.

Ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tới Hàn Quốc
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nổ ra đã một năm và gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Hàn Quốc.

“Mỹ chuẩn bị kế hoạch áp thuế toàn bộ hàng hóa nhập từ Trung Quốc”
Mỹ đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc công bố vào đầu tháng 12 một kế hoạch áp thuế quan bổ sung lên phần còn lại trong lượng hàng hóa mà nước này nhập khẩu từ Trung Quốc mỗi năm, nếu cuộc gặp tháng 11 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình không thể "hạ nhiệt" cuộc chiến thương mại song phương - hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Mỹ tự tin giành thế thượng phong trong cuộc chiến thương mại
Mỹ sẽ giành thế thượng phong trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và chắc chắn sẽ giành chiến thắng.
Đọc thêm Hội nhập
Tập đoàn công nghệ đứng sau ứng dụng Shopee chứng kiến mức lỗ gần 1 tỷ USD
Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán New York ngày 16/8 đã công bố khoản lỗ ròng 931 triệu USD trong quý 2, tăng từ 433 triệu USD cùng kỳ năm trước.
Đức công bố áp thuế khí đốt đối với người tiêu dùng
Chính phủ Đức ngày 15/8 cho biết, các hộ gia đình ở nước này sẽ phải trả thêm tới 290 Euro, tương đương 296 USD, trong hoá đơn khí đốt hàng năm, khi gánh nặng của cuộc khủng hoảng năng lượng được san bớt từ doanh nghiệp và nhà nước sang người tiêu dùng.
Đợt nắng nóng gay gắt nhất trong 60 năm qua của Trung Quốc buộc các nhà máy phải đóng cửa
Tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà máy trong sáu ngày để giảm bớt tình trạng thiếu điện trong khu vực khi nước này phải đối mặt với một đợt nắng nóng kinh hoàng.
Samsung thiết lập trung tâm nghiên cứu phát triển về pin ở Mỹ và Đức
Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Hoa Kỳ đã được đưa vào hoạt động tại Boston vào thứ Hai (15/8), một tháng sau khi đã được thiết lập ở Munich, Đức.
Đại gia dầu mỏ Saudi Aramco báo lãi gấp đôi
Hôm 14/8, Saudi Aramco thông báo lợi nhuận quý II tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 48,2 tỷ USD. Công ty này cho biết mức lãi phản ánh nhu cầu dầu thô và lãi từ hoạt động lọc dầu tăng. Saudi Aramco dự báo nhu cầu dầu tiếp tục tăng trong thập kỷ này.
Công ty châu Á vẫn còn một hành trình dài để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
Mối quan tâm được đặt lên hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện nay là những vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đặc biệt là tính bền vững đã trở thành ưu tiên của nhiều tổ chức.
Giám đốc điều hành Stripe: Các công ty công nghệ Mỹ đang đánh giá thấp tiềm năng của thị trường châu Á
Trong những năm qua, Stripe có trụ sở chính tại San Francisco và Dublin đã mở rộng phạm vi hoạt động từ Bắc Mỹ và châu Âu sang các thị trường châu Á, châu Mỹ Latinh và Trung Đông.
Tập đoàn Saudi Aramco tiếp tục lập kỷ lục về lợi nhuận
Ngày 14/8, Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco (Saudi Arabia) công bố đạt lợi nhuận kỷ lục 48,4 tỷ USD trong quý II/2022 do xung đột ở Ukraine và nhu cầu tăng sau đại dịch khiến giá dầu tăng vọt.
Nền kinh tế Nhật Bản phục hồi sau cú sốc do Covid-19 gây ra
Theo dữ liệu từ Văn phòng Nội các Nhật Bản, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong quý 2 tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vẫn còn nhỏ hơn dự báo của thị trường là 2,5%.
Tesla chính thức sản xuất được hơn 3 triệu chiếc ô tô điện
Thông báo của Musk được đưa ra sau nhiều tháng ngừng hoạt động và tình trạng thiếu phụ tùng diễn ra mạnh mẽ ở Trung Quốc, điều này đã đe dọa đến việc sản xuất xe của Tesla.