Microsoft và startup viễn thông Lightstorm dự kiến xây tuyến cáp ngầm mới nối Ấn Độ với Malaysia và Singapore, trong bối cảnh các hãng công nghệ tăng tốc mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây tại một trong những thị trường dữ liệu tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
![]() |
| Microsoft cùng Lightstorm xây cáp ngầm nối Ấn Độ với Đông Nam Á |
Liên minh còn có Tata Communications, Singapore Telecommunications, ASEAN Cableship của Singapore và NEC Corporation của Nhật Bản. Các bên cho biết hôm thứ Năm (2/7) rằng tuyến cáp I-2SEA sẽ phục vụ nhu cầu xử lý AI, điện toán đám mây và các dịch vụ quy mô lớn.
Các công ty chưa công bố thêm chi tiết, trong đó có quy mô đầu tư của dự án.
Tuyến cáp dài 3.600 km, có trạm cập bờ tại Machilipatnam, bang Andhra Pradesh ở miền nam Ấn Độ. Đây cũng là khu vực Meta và Alphabet đã công bố kế hoạch xây trung tâm dữ liệu.
Amajit Gupta, CEO kiêm Tổng giám đốc Lightstorm Group, nói với Reuters rằng tuyến cáp dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV/2029.
Lightstorm, được I Squared hậu thuẫn, hiện kết nối 19 khu vực AI và điện toán đám mây tại Ấn Độ bằng mạng cáp quang trên đất liền. Theo ông Gupta, tuyến cáp mới sẽ nâng con số này lên 29.
Theo báo cáo của Macquarie Equity Research hồi tháng 10 năm ngoái, công suất trung tâm dữ liệu đang vận hành tại Ấn Độ có thể tăng gấp đôi so với mức 1,4 gigawatt hiện nay vào năm 2027, dựa trên các dự án đang xây dựng. Con số này có thể tăng gấp năm lần vào năm 2030 nếu các dự án đã lên kế hoạch được đẩy nhanh tiến độ.
Cáp ngầm dưới biển hiện truyền tải khoảng 95% lưu lượng Internet toàn cầu. Ấn Độ có 17 tuyến cáp ngầm đang hoạt động, với công suất tiềm năng tối đa 960 terabit mỗi giây, và ít nhất 10 tuyến khác đã được công bố, theo TeleGeography, công ty nghiên cứu viễn thông. Ông Gupta cũng cho biết Lightstorm dự định niêm yết tại Ấn Độ vào giữa năm 2027 nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Theo một báo cáo truyền thông, công ty từng tìm kiếm mức định giá tới 1,5 tỷ USD hồi tháng 3.