Lộ diện "siêu kho" với hơn 10 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc

14:46 04/08/2021

Kho hàng có 100 nghìn chiếc khẩu trang; hơn 10 tấn hàng hoá các loại gồm hàng nghìn chiếc quần, áo; hơn 2.600 lọ Vitamin E; hơn 2.700 chai mỹ phẩm... tổng giá trị hàng hoá khoảng 2 tỉ đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa phát hiện và bắt giữ kho hàng quy mô lớn với diện tích sử dụng lên đến 2.100m2. Số lượng, chủng loại hàng hòa chứa trong kho ước tính lên tới hơn 10 tấn, trị giá gần 2 tỉ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả số hàng hóa trên không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả số hàng hóa trên không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Thông tin cụ thể cho hay, ngày 1/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Yên Mô tiến hành kiểm tra tại kho hàng có diện tích sử dụng 2.100m2 tại địa chỉ khu Tân Kỳ, đồng Nuốn, xã Yên Từ, huyện Yên Mô, do Lê Thanh Bình, (SN82, trú tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô) làm chủ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại kho hàng chứa 100 nghìn chiếc khẩu trang và hơn 10 tấn hàng hoá các loại gồm hàng nghìn quần, áo; hơn 2.600 lọ Vitamin E; hơn 2.700 chai mỹ phẩm và nhiều loại hàng hoá khác. Tổng giá trị hàng hoá khoảng 2 tỉ đồng.

Đáng nói là tại thời điểm kiểm tra, tất cả số hàng hóa trên không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu chủ kho Lê Thanh Bình khai nhận, toàn bộ số hàng hoá trên Bình mua tại nhiều Công ty và các chợ đầu mối ở Hà Nội rồi đưa về tập kết tại kho để bán hàng Online. Quá trình thực hiện bán hàng, các đối tượng sử dụng tiện ích “Livestream” thông qua các tài khoản mạng xã hội Facebook “Trần Dung”, “Siêu thị thời trang Bình Dung”, “Kho tổng Trần Dung” và số điện thoại tổng đài 1900.588826.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định tạm giữ số hàng hoá trên để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà An