Trong bối cảnh Lào Cai triển khai Nghị quyết về chiến lược phát triển dược liệu giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2050, xã Bắc Hà đang chủ động tạo lập nền tảng để đưa dược liệu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Mới đây, địa phương đã phối hợp với Công ty Cổ phần Viet Rap Đầu tư Thương mại cùng các nhà khoa học, chuyên gia tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát triển cây dược liệu và thúc đẩy dự án chuỗi giá trị dược liệu quý.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Tiến Sỹ) |
Hội nghị quy tụ lãnh đạo địa phương, đại diện doanh nghiệp, nhà khoa học và các đơn vị liên quan, thể hiện rõ quyết tâm hình thành hệ sinh thái phát triển dược liệu bền vững. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND xã Bắc Hà Bùi Minh Hải nhấn mạnh, dược liệu là lợi thế tự nhiên nổi bật của địa phương, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, để nâng tầm ngành hàng này, cần chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình liên kết chặt chẽ giữa “4 nhà”: Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà nông – Nhà doanh nghiệp.
![]() |
| Ông Bùi Minh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Bắc Hà phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Tiến Sỹ) |
Điểm nhấn của hội nghị là đề xuất dự án phát triển chuỗi giá trị dược liệu quý do Công ty Viet Rap trình bày. Theo đó, doanh nghiệp định hướng xây dựng mô hình liên kết với hợp tác xã và nông dân, đảm bảo bao tiêu đầu ra ổn định. Song song, các nhà khoa học sẽ hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo tồn giống theo tiêu chuẩn GACP-WHO. Dự án tập trung vào các loại dược liệu bản địa, đặc hữu nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, đồng thời chú trọng khâu chế biến sâu để gia tăng giá trị thương phẩm.
![]() |
| Bà Vũ Thị Vân Phượng, Giám đốc Công ty Cổ phần VietRAP Đầu tư - Thương mại phát biểu ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Tiến Sỹ) |
Không chỉ dừng lại ở sản xuất, Bắc Hà đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu dược liệu gắn với phát triển du lịch sinh thái – một hướng đi giàu tiềm năng. Việc kết hợp giữa dược liệu và du lịch trải nghiệm được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn thu và nâng cao vị thế sản phẩm địa phương trên thị trường.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận đã chỉ ra các “điểm nghẽn” cần tháo gỡ như cơ chế chính sách, tiêu chuẩn hóa vùng trồng, đầu tư chế biến sâu, kết nối thị trường và phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, việc bảo tồn tri thức bản địa trong khai thác và sử dụng dược liệu được xem là yếu tố quan trọng để tạo nên giá trị khác biệt.
![]() |
| Bí thư Đảng ủy xã Bắc Hà Nguyễn Duy Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Tiến Sỹ) |
Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Hà Nguyễn Duy Hòa khẳng định địa phương hoàn toàn thống nhất và quyết tâm triển khai dự án. Theo ông, đây là bước đi phù hợp với định hướng của tỉnh khi xác định dược liệu là ngành kinh tế quan trọng, phát triển theo chuỗi bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.
Lãnh đạo địa phương cũng đề nghị doanh nghiệp đóng vai trò “đầu tàu” trong việc đảm bảo đầu ra, đồng thời tiếp thu ý kiến chuyên gia để hoàn thiện quy trình, đặc biệt ở khâu chọn giống và chế biến sâu. Về phía chính quyền, Bắc Hà cam kết tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất, môi trường đầu tư và công tác tuyên truyền, với phương châm “người dân là chủ thể, doanh nghiệp là động lực”.
Với sự đồng hành của doanh nghiệp và giới khoa học, Bắc Hà đang từng bước định hình chuỗi giá trị dược liệu bài bản, hướng tới tiêu chuẩn VietGAP và mục tiêu xuất khẩu. Đây không chỉ là cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân mà còn mở ra không gian đầu tư hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp dược liệu.