Thứ ba 10/02/2026 15:50
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Khi “nguyện vọng 1” không còn quyết định việc chọn trường của sinh viên

Không chọn trường đại học nổi tiếng nhất hay đúng với kế hoạch ban đầu, nhiều sinh viên thay đổi hướng đi sau khi xác định được môi trường phù hợp với mục tiêu và thế mạnh bản thân.

Không chọn trường “hot”, mà chọn trường “hợp”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc cũng là lúc hàng nghìn học sinh trên cả nước bước vào một hành trình mới: Lựa chọn ngôi trường đại học phù hợp. Không ít học sinh và phụ huynh trăn trở với câu hỏi: Nên chọn trường “hot” hay chọn trường “hợp”?

Thực tế cho thấy, tiêu chí chọn trường của thế hệ học sinh ngày nay đang có nhiều thay đổi. Các trường đại học công lập với điểm đầu vào cao từng là lựa chọn số một của cả gia đình sĩ tử. Nhưng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, giữa các yếu tố phân hóa như đại học công hay tư, trong nước hay quốc tế, hầu như không còn yếu tố nào mang tính tiên quyết như trước đây.

Phân bổ lựa chọn đại học của các học sinh có năng lực nổi trội đang dần dàn đều hơn qua các mô hình đại học, đặt trọng tâm vào việc tìm kiếm môi trường học tập phù hợp hơn với mục tiêu phát triển cá nhân.

Vĩnh Phúc (hàng thứ 2 trên cùng) nhận định môi trường đại học phù hợp mới là bàn đạp để trưởng thành.
Đỗ Vĩnh Phúc (hàng thứ 2 trên cùng) nhận định môi trường đại học phù hợp mới là bàn đạp để trưởng thành

Điển hình như em Đỗ Vĩnh Phúc - cựu học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng). Phúc từng nhận được 4 học bổng của trường có tiếng cùng lúc vào thời điểm thi cấp 3 là Trường Đại học VinUni; Đại học RMIT; Trường Đại học Fulbright Việt Nam và Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Sau khi cân nhắc mục tiêu cá nhân là tìm kiếm môi trường học tập ứng dụng cao, Phúc đã chọn Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Theo Phúc, môi trường học tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có sự kết hợp giữa học thuật nghiêm túc và không gian để sinh viên phát triển có bản sắc. Các bài tập mô phỏng, dự án với doanh nghiệp, cơ hội thực tập đa dạng và chất lượng đã giúp Phúc rèn luyện tư duy thực tiễn và định hình hướng đi rõ ràng cho bản thân.

Câu chuyện của Phúc phần nào phản ánh một xu hướng rõ rệt trong lựa chọn đại học ngày nay: Học sinh và phụ huynh ngày càng đề cao yếu tố “phù hợp”. Thay vì lựa chọn theo số đông, nhiều bạn trẻ ngày nay dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng để xác định môi trường học tập phù hợp nhất với định hướng cá nhân, khi đặt trên bàn cân đa dạng các mô hình đào tạo.

Học quốc tế “tại chỗ”

Bên cạnh mô hình công - tư, nhiều sự chuyển dịch cũng đến từ các gia đình đang đặt kỳ vọng vào con đường du học. Các biến động về chính sách và ngoại giao quốc tế khiến nhiều gia đình bắt đầu nhìn nhận lại. Tương lai của con đường “xuất ngoại” chưa chắc là khoản đầu tư xứng đáng.

Cùng lúc, các mô hình đại học quốc tế đang nổi lên tại Việt Nam dần trở thành lựa chọn thay thế lý tưởng và ngang tầm dành cho nhiều học sinh xuất sắc.

Du học Anh từng là “nguyện vọng 1” được Đặng Hồng Nhung ấp ủ từ những năm còn là học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Tuy nhiên khi cân nhắc lại bài toán về chi phí và chất lượng, gia đình Nhung nhận thấy việc theo học môi trường quốc tế tại Việt Nam là hướng đi “một chín một mười” so với du học. Khi chọn trường, Hồng Nhung ưu tiên các yếu tố về triết lý đào tạo và văn hóa.

Hồng Nhung (thứ 3 từ trái qua) năng nổ tham gia các hoạt động câu lạc bộ nghệ thuật và ngoại khóa của trường.
Hồng Nhung (thứ 3 từ trái qua) năng nổ tham gia các hoạt động câu lạc bộ nghệ thuật và ngoại khóa của trường

Du học tại nước ngoài cũng là kế hoạch mà Nguyễn Trâm Anh - cựu học sinh THPT Olympia, theo đuổi khi còn học phổ thông. Nhưng sau quá trình tìm hiểu kỹ, bạn chọn ở lại Việt Nam để học tập với chiến lược rõ ràng: học đại học trong nước, sau đó trao đổi hoặc chuyển tiếp quốc tế, tiết kiệm chi phí, nhưng vẫn có trải nghiệm toàn cầu.

Trâm Anh ưu tiên trường có chất lượng đạt chuẩn quốc tế, để thúc đẩy bản thân phát triển đúng hướng. “Mình tìm hiểu kỹ về triết lý giáo dục, văn hóa trường học trước khi đưa ra quyết định. Bởi đây là nơi mình sẽ gắn bó suốt 3-4 năm, nên phải cảm thấy phù hợp thì mới học tốt được”, Trâm Anh cho biết.

Vì hiệu quả đầu tư – cả về tài chính lẫn phát triển cá nhân, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam là lựa chọn cuối cùng của cả Hồng Nhung và Trâm Anh.

Cánh cửa mở ra thế giới

Dù xuất phát từ những dự định khác nhau, không ít sinh viên tìm thấy sự phù hợp tại các môi trường đại học quốc tế như Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Đây là những nơi không chỉ có chương trình học chất lượng chuẩn quốc tế, mà còn là môi trường để bản thân phát triển một cách toàn diện, từ học thuật, kỹ năng, ngoại ngữ đến năng lực tư duy phản biện và khả năng hội nhập toàn cầu.

Hồng Nhung - sinh viên năm 3 Khoa Kinh doanh tại BUV - cho biết, việc được học trong một môi trường chuẩn Anh Quốc với một tấm bằng được công nhận toàn cầu ngay tại Việt Nam là điều không dễ tìm.

Với cơ sở vật chất hiện đại, giảng viên phần lớn là người nước ngoài, môi trường học tập khuyến khích tư duy phản biện và phát triển cá nhân, giống như trải nghiệm học trực tiếp ở một trường đại học tại Anh.

Sinh viên BUV được tiếp cận kiến thức thực tiễn thông qua các chuyến tham quan và học hỏi tại các doanh nghiệp hàng đầu.
Sinh viên BUV được tiếp cận kiến thức thực tiễn thông qua các chuyến tham quan và học hỏi tại các doanh nghiệp hàng đầu

Không chỉ có học thuật chuyên sâu, các môn học tại BUV còn được thiết kế gắn với thực tế doanh nghiệp, trang bị cho sinh viên những kỹ năng để tự tin bước vào thị trường lao động.

Trâm Anh yêu thích sự năng động và cởi mở trong văn hóa trường. Cô sinh viên chia sẻ, học tại BUV có nhiều điểm giống với du học, đặc biệt cách giảng dạy, phương pháp học chủ động, và việc đánh giá dựa trên tư duy sáng tạo, chứ không chỉ là lý thuyết.

“Sự khác biệt lớn nhất so với đi du học là việc mình được ở gần bạn bè, người thân – điều mà khi đi xuất ngoại nhiều bạn sẽ cảm thấy trống trải”, Trâm Anh nói.

Bên cạnh phát triển học thuật, sinh viên BUV tham gia chương trình Nâng cao Năng lực Cá nhân và Kỹ năng (PSG) xã hội nhằm phát triển bản thân.
Bên cạnh phát triển học thuật, sinh viên BUV tham gia chương trình Nâng cao Năng lực Cá nhân và Kỹ năng (PSG) xã hội nhằm phát triển bản thân

Bước vào năm cuối trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, Trâm Anh đang chuẩn bị chuyển tiếp sang học tập tại Đại học Manchester (Anh). Đây là lộ trình phổ biến tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, nơi sinh viên có thể mở rộng trải nghiệm học tập ra nước ngoài tại gần 70 trường đại học danh tiếng trên hơn 15 quốc gia thuộc 5 châu lục, thông qua các chương trình du học ngắn hạn hoặc chương trình trao đổi học kỳ, chuyển tiếp các năm cuối, hoặc học lên cao học.

Có thể nói, kết quả kỳ thi THPT chỉ là một trong nhiều cánh cửa mở ra hành trình học tập dài phía trước. Trong bối cảnh giáo dục và thị trường lao động liên tục thay đổi, những lựa chọn mang tính chiến lược – cân bằng giữa chất lượng đào tạo, chi phí, trải nghiệm và cơ hội phát triển dài hạn – mới là yếu tố quyết định để mở ra cánh cửa thành công cho thế hệ trẻ.

Tin bài khác
Phú Thọ: Thygesen Việt Nam trao 200 suất quà Tết cho hộ cận nghèo xã Yên Lập

Phú Thọ: Thygesen Việt Nam trao 200 suất quà Tết cho hộ cận nghèo xã Yên Lập

Ngày 10/2, Công ty TNHH Dệt May Thygesen Việt Nam phối hợp UBND xã Yên Lập (Phú Thọ) trao 200 suất quà Tết, tổng trị giá 100 triệu đồng, góp phần sẻ chia khó khăn với người dân địa phương.
Nestlé Việt Nam lan tỏa thông điệp Tết 2026 bằng những khoảnh khắc sum vầy

Nestlé Việt Nam lan tỏa thông điệp Tết 2026 bằng những khoảnh khắc sum vầy

Chiến dịch Tết 2026 của Nestlé Việt Nam với thông điệp “Cầu Gì Hơn Phút Giây Này Bên Nhau” đã thu hút hơn 350.000 người tham gia, khơi gợi giá trị sum vầy gia đình thông qua những khoảnh khắc đời thường, gần gũi giữa nhịp sống hiện đại.
Thanh Hóa: Chung tay chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn

Thanh Hóa: Chung tay chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, cùng với các địa phương trong cả nước, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhiều tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Thanh Hóa lại nhộn nhịp các hoạt động thăm hỏi, tặng quà tết cho các hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn.
Thời tiết hôm nay 10/2: Bắc Bộ trưa, chiều nay tăng nhiệt

Thời tiết hôm nay 10/2: Bắc Bộ trưa, chiều nay tăng nhiệt

Thời tiết hôm nay 10/2, Bắc Bộ ngày mai có không khí lạnh tăng cường; Bắc Trung Bộ giảm mưa, ấm lên; Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ trời có nắng; Nam Bộ trời nắng nóng vào trưa chiều.
Thời tiết ngày mai 10/2/2026: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, mưa rào rải rác

Thời tiết ngày mai 10/2/2026: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, mưa rào rải rác

Thời tiết ngày mai 10/2/2026, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ có mưa rào, trời rét đậm, vùng núi rét hại.
Đón Tết vùng cao Tây Bắc cùng Inter Bus Lines: Trải nghiệm sắc xuân văn hóa

Đón Tết vùng cao Tây Bắc cùng Inter Bus Lines: Trải nghiệm sắc xuân văn hóa

Tết vùng cao Tây Bắc rộn ràng với chuỗi hoạt động văn hóa “Mỗi ngày một sắc xuân”, mang đến cho du khách hành trình trải nghiệm Tết cổ truyền độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Phú Thọ: Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phú Thọ: Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành và địa phương đổi mới cách làm, tăng chiều sâu và tính thực chất trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ năm 2026.
Cao điểm Tết, hành khách qua sân bay Nội Bài lên tới hơn 117.000 lượt/ngày

Cao điểm Tết, hành khách qua sân bay Nội Bài lên tới hơn 117.000 lượt/ngày

Theo sân bay Nội Bài, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới được dự báo tăng mạnh, cả trên các đường bay nội địa và quốc tế, với nhiều ngày ghi nhận sản lượng hành khách và chuyến bay ở mức rất cao.
Thời tiết hôm nay 9/2: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rét do không khí lạnh mạnh

Thời tiết hôm nay 9/2: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rét do không khí lạnh mạnh

Thời tiết hôm nay 9/2, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện băng giá trên các đỉnh núi cao, trưa và chiều nay ngớt mưa, Hà Nội giữa tuần sẽ tăng nhiệt; Hà Tĩnh – Khánh Hòa có mưa lạnh; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng.
Thời tiết ngày mai 9/2/2026: Hà Nội có mưa, rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C

Thời tiết ngày mai 9/2/2026: Hà Nội có mưa, rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C

Thời tiết ngày mai 9/2/2026, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi xảy ra rét hại; khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trời chuyển rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm.
Thời tiết hôm nay 8/2: Hà Nội mưa rét đến thứ Hai

Thời tiết hôm nay 8/2: Hà Nội mưa rét đến thứ Hai

Thời tiết hôm nay 8/2, Bắc Bộ rét đậm diện rộng; Bắc Trung Bộ chuyển mưa rét từ chiều nay; Nam Trung Bộ nhiều nơi có mưa; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cuối tuần nắng đẹp.
Thời tiết ngày mai 8/2/2026: Bắc Bộ đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm mạnh

Thời tiết ngày mai 8/2/2026: Bắc Bộ đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm mạnh

Thời tiết ngày mai 8/2/2026, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết.
Tết chiến sĩ Điện Biên – Xuân 1954: Không gian ký ức của một mùa xuân lịch sử

Tết chiến sĩ Điện Biên – Xuân 1954: Không gian ký ức của một mùa xuân lịch sử

Không gian Tết của bộ đội Điện Biên năm 1954 được tái hiện sinh động tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, lan tỏa giá trị lịch sử và tinh thần đoàn kết dân tộc trong xuân mới 2026.
Thời tiết hôm nay 7/2: Bắc Bộ hai ngày tới rét đậm, Nam Bộ nắng đẹp

Thời tiết hôm nay 7/2: Bắc Bộ hai ngày tới rét đậm, Nam Bộ nắng đẹp

Thời tiết hôm nay 7/2, Bắc Bộ ngày trời ấm, đêm nay xảy ra rét đậm diện rộng, Hà Nội cuối tuần mưa rét; Trung Bộ từ ngày mai có nơi mưa to, hôm nay trời có nắng; cao nguyên Trung Bộ trời nắng.
Thời tiết ngày mai 7/2/2026: Bắc Bộ sáng sớm có mưa và sương mù, trưa chiều hửng nắng ấm

Thời tiết ngày mai 7/2/2026: Bắc Bộ sáng sớm có mưa và sương mù, trưa chiều hửng nắng ấm

Thời tiết ngày mai 7/2/2026, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.