Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, tối 7/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bandaranaike, thủ đô Colombo (Sri Lanka), bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5, theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.
![]() |
| Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Bandaranaike. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) |
Đón Đoàn tại sân bay quốc tế Bandaranaike, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghi thức tiếp đón nồng hậu nhất. Đây là dấu mốc chính trị quan trọng, khẳng định Việt Nam luôn sát cánh cùng các bạn bè truyền thống trong giai đoạn phục hồi kinh tế.
Bức tranh kinh tế: Tăng trưởng 20% và những điểm sáng mới
Quan hệ giao thương giữa hai cộng đồng doanh nghiệp đang ghi nhận những con số "biết nói":
Kim ngạch thương mại: Năm 2025 đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với năm 2024. Dù quy mô còn khiêm tốn nhưng tốc độ tăng trưởng ổn định là nền tảng để hai nước hướng tới mục tiêu 1 tỷ USD.
Cơ cấu hàng hóa: Việt Nam khẳng định thế mạnh ở nhóm hàng dệt may, xơ sợi và cao su. Đặc biệt, quý I/2026 ghi nhận sự bùng nổ của xuất khẩu thủy sản với mức tăng tới 81,3%.
Dấu ấn đầu tư: Sri Lanka hiện có 34 dự án tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 43 triệu USD, tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế tạo (chiếm 95%).
Kết nối chiến lược: Từ chế tạo máy đến an ninh hàng hải.
![]() |
| Với sự bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế, "Hòn ngọc Ấn Độ Dương" hứa hẹn sẽ trở thành trạm trung chuyển chiến lược cho hàng hóa Việt Nam vươn ra khu vực Nam Á và thế giới. |
Điểm khác biệt của giai đoạn hợp tác mới (2024–2026) là sự chuyển dịch từ thương mại thuần túy sang gắn kết chuỗi giá trị:
Hợp tác công nghiệp: Bản ghi nhớ về chế tạo máy ký tháng 5/2025 đang mở đường cho các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam tiếp cận thị trường gần 30 triệu dân của đảo quốc.
Vị thế địa chính trị: Án ngữ trên tuyến đường biển huyết mạch của thế giới, Sri Lanka là đối tác chiến lược để Việt Nam tăng cường hợp tác cảng biển, logistics và an ninh hàng hải.
Cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp
Sri Lanka đã chính thức công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ. Đây là "giấy thông hành" quan trọng để các doanh nghiệp Việt đẩy mạnh xuất khẩu máy móc, nguyên liệu sản xuất và hàng tiêu dùng – những mặt hàng mà Sri Lanka đang có nhu cầu cực lớn sau khủng hòng.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam sẵn sàng đồng hành, chia sẻ và cùng phát triển với Sri Lanka. Với sự bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế, "Hòn ngọc Ấn Độ Dương" hứa hẹn sẽ trở thành trạm trung chuyển chiến lược cho hàng hóa Việt Nam vươn ra khu vực Nam Á và thế giới.