Thứ sáu 20/03/2026 00:34
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Hoàn thiện pháp chế để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ

Nghị quyết số 68 - NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định kinh tế tư nhân là thành phần quan trọng nhất của nền kinh tế, là động lực hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo. Phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi UBND TP. Hồ Chí Minh về việc nghiên cứu đầu tư dự án đường sắt kết nối từ Thủ Thiêm đi Cần Giờ. Tại văn bản này, Tập đoàn Vingroup cho biết đã cùng với các tổ chức và cá nhân trong nước, trong đó cá nhân chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed. Đây là dự án mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn Vingroup tham gia. Không chỉ vậy, ngày 14/5, Công ty đăng ký tham gia đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Doanh nghiệp (DN) này kỳ vọng có thể khởi công dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam trước tháng 12/2025 và khai thác toàn tuyến trước tháng 12/2030.

Hoàn thiện pháp chế để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ
Đường sắt cao tốc Bắc - Nam sẽ là công trình tạo động lực bứt phá cho nền kinh tế.

Dù mới chỉ là đăng ký tham gia, nhưng Vinspeed đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, cho thấy các DN tư nhân nước ta bắt đầu lớn mạnh, dám làm và làm lớn. Đặc biệt Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành ngày 4/4/2025, kỳ vọng để các DN tư nhân phát triển mạnh mẽ, thậm chí vươn ra thế giới như một lực lượng sản xuất quan trọng của nền kinh tế đang vươn mình phát triển trong giai đoạn mới.

Bước ngoặt lịch sử trong phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết số 68-NQ/TW là một bước tiến đột phá về tư duy phát triển; là cuộc cách mạng về tư duy và thể chế; là bước ngoặt lịch sử trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân. Nghị quyết yêu cầu phải giảm thủ tục phiền hà, đơn giản thủ tục hành chính; tăng sự bảo vệ, an toàn của doanh nhân; khơi thông nguồn lực của kinh tế tư nhân. Chính phủ cũng sẽ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về kinh tế tư nhân dự kiến ban hành ngay trong tháng 5 này, sẽ xác định 2026 - 2030 là giai đoạn khơi thông, phát huy nguồn lực tư nhân để hướng đến các mục tiêu tăng trưởng cao.

Nếu trước đây, kinh tế tư nhân được coi như đối tượng được điều tiết và quản lý bởi Nhà nước, thì với Nghị quyết số 68-NQ/TW, khu vực này là một đối tác đồng hành trong công cuộc phát triển quốc gia. Những giải pháp tại Nghị quyết là chìa khóa tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế - nguyên nhân sâu xa kìm hãm sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Việt Nam đang có trên 940.000 DN và hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Mục tiêu được đặt ra tại Nghị quyết số 68-NQ/TW là tăng gấp đôi, tức là 2 triệu DN vào năm 2030. Muốn có số lượng DN lớn như vậy, chìa khóa mấu chót là phải đơn giản hóa thủ tục để DN dễ dàng gia nhập thị trường.

Đây là vấn đề tồn tại lâu nay mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã thấy rõ khi yêu cầu Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các bộ ngành, phải phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính và chi phí kinh doanh, chi phí không chính thức. Cải cách thể chế phải theo hướng bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Trong bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng Nghị quyết số 68-NQ/TW đánh dấu một bước ngoặt trong nhận thức về vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân, đồng thời mang tầm nhìn chiến lược đối với định hướng phát triển đất nước. Tổng Bí thư khẳng kinh tế tư nhân không chỉ là một thành phần của nền kinh tế, mà còn là động lực hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Nghị quyết số 68-NQ/TW có nhiều điểm rất đột phá. Đây là lần đầu tiên có một nghị quyết của Bộ Chính trị nêu rõ việc bảo đảm quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của DN không chỉ trên giấy, mà phải được cụ thể hóa bằng chính những quy định của pháp luật. Việc xóa bỏ các rào cản hành chính, tư duy "không quản được thì cấm" và cơ chế "xin - cho" sẽ mở rộng hơn nữa cánh cửa gia nhập thị trường cho khu vực kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam phải có ít nhất 20 DN lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Rất nhanh chóng, ngày 16/5, Quốc hội đã tổ chức thảo luận tại hội trường dự thảo Nghị quyết một số cơ chế đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Dự thảo nghị quyết này nhằm thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 68 và tạo cú hích, đòn bẩy để kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Kinh tế tư nhân đóng góp 55-58% GDP

Dù còn nhiều hạn chế nhưng kinh tế tư nhân nước ta đã có những thành quả rất lớn, khi tăng trưởng bình quân khoảng 10-12% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, cao hơn so với khu vực DN nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Khu vực này đóng góp khoảng 55-58% GDP, 35-40% tổng thu ngân sách, giải quyết 84-85% việc làm, có năng suất lao động tăng bình quân tăng 8,5-9,5% mỗi năm. Khu vực tư nhân còn đóng góp quan trọng vào xuất khẩu. Theo Bộ Công Thương, hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến từ DN tư nhân, đặc biệt là trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghệ cao và nông sản.

Khác với DN nhà nước, các DN kinh tế tư nhân không sử dụng ngân sách, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) cao hơn 30-50% so với DN nhà nước.

Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn còn thấp, khi nhiều nền kinh tế của các quốc gia phát triển, khu vực kinh tế tư nhân thậm chí chiếm tới 70-90% GDP, như Mỹ chẳng hạn, có nhiều công ty khổng lồ như Walmart, Amazon, Exxon Mobil, Apple... Chỉ tính riêng Walmart có doanh thu hơn 611 tỷ USD vào năm 2023, lớn hơn cả nền kinh tế nước ta.

Ở nước ta, một số tập đoàn lớn bắt đầu có những đóng góp ngân sách cao, như Hòa Phát chẳng hạn. Với khoản nộp ngân sách cho cả năm 2024 là 13.400 tỉ đồng. Đây cũng là một trong số ít DN tư nhân có số nộp ngân sách rất cao, bằng tổng thu của 6 tỉnh, cao hơn 34 tỉnh thành.

Nghị quyết 68, Bộ Chính trị, kinh tế tư nhân 1

Sản phẩm của Hòa Phát được xuất khẩu đến gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó, các thị trường xuất khẩu bao gồm Mỹ, EU, Canada, Nhật Bản và Australia. Ảnh: Tập đoàn Hòa Phát.

Một đặc điểm dễ thấy, kinh tế tư nhân ở nước ta chủ yếu có quy mô nhỏ, chiếm 96% tổng số DN, do vậy tính cạnh tranh quốc tế không cao. Những DN lớn như Vingroup, Masan, FPT, VinFast, Hòa Phát, Vinamilk, TH… vẫn còn ít.

Thực tế rất rõ ràng là kinh tế tư nhân ở nước ta chủ yếu có quy mô nhỏ, chiếm 96% tổng số DN, do vậy tính cạnh tranh quốc tế không cao. Những DN lớn như Vietjet Vingroup, Masan, FPT, VinFast, Hòa Phát, Vinamilk, TH… vẫn còn ít.

Bài học từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước phát triển cho thấy, khi kinh tế tư nhân được trao cơ hội phát triển, nó có thể trở thành động lực chủ đạo của nền kinh tế.

Hàn Quốc với các tập đoàn tư nhân lớn như Samsung, LG, Hyundai... đã vươn lên trở thành cường quốc kinh tế. Thực tế tại nhiều quốc gia cho thấy, động lực chủ sở hữu chính là yếu tố quyết định sự thành công của nền kinh tế.

Việt Nam hoàn toàn có thể học tập mô hình này, tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ mọi rào cản để kinh tế tư nhân phát triển.

Vươn ra thế giới

Các DN lớn nước ta đã bắt đầu vươn ra thế giới với nhiều khoản đầu tư rất lớn. Năm 1998, FPT bắt đầu chiến lược toàn cầu hóa, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường nước ngoài và 25 năm sau FPT đã cán mốc 1 tỷ USD. Tập đoàn FPT với mạng lưới 290 trụ sở, văn phòng, chi nhánh tại 4 châu lục, 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, là đối tác quan trọng của hàng trăm tập đoàn lớn trong nhiều lĩnh vực, đối tác công nghệ cấp cao của GE, Airbus, Siemens, Microsoft, Amazon Web Services, SAP. FPT vừa công bố mục tiêu dài hạn của chiến lược toàn cầu hóa đạt 5 tỷ USD doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường nước ngoài vào năm 2030.

Không chỉ trong công nghệ, trên lĩnh vực khác như thực phẩm, sữa, một số DN Việt cũng đã vươn ra thế giới một cách mạnh mẽ. Vinamilk tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các chi nhánh nước ngoài như Driftwood (Mỹ), Lao-Jagro Development (Lào), Angkormilk (Campuchia) và công ty liên doanh Del Monte - Vinamilk (Philippines).

Ngày 21/5/2024, Tập đoàn TH khởi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa có tổng vốn đầu tư 19 tỷ rub (hơn 5.200 tỷ đồng) tại làng Nikolo-Mikhailovka, quận Yakovlevsky, lãnh thổ Primorsky Krai (Viễn Đông, Liên bang- LB Nga).

Dự án bao gồm: xây dựng 1 trang trại quy mô 6.000 con bò vắt sữa; xây dựng nhà máy chế biến sữa công suất 250 tấn/ngày; khai thác vùng nguyên liệu rộng 13.000 ha.

Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình thực hiện Tổ hợp dự án sữa của TH tại LB Nga. Trước đó, trang trại bò sữa cao sản đầu tiên của Tập đoàn TH tại LB Nga được khánh thành ngày 31/1/2018. Trang trại thuộc khuôn khổ dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa công nghệ cao và một số dự án thực phẩm với tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD trong vòng 10 năm,

Khi hoàn thiện toàn bộ dự án, TH sẽ làm chủ vùng nguyên liệu tập trung có tổng diện tích 140.000 ha. Chuỗi trang trại, nhà máy với tổng công suất chế biến sữa 5.900 tấn mỗi ngày dự kiến cung cấp thêm cho thị trường Nga gần 1.800.000 tấn sữa mỗi năm.

Ngày 11/5, tại tỉnh Kaluga, LB Nga, Tập đoàn TH đã tổ chức lễ khánh nhà máy chế biến sữa tươi sạch quy mô lớn hàng đầu nước Nga, với sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko. Lễ khánh thành được truyền hình trực tiếp giữa hai đầu cầu Kaluga và Matxcơva. Với việc khánh thành nhà máy này, Tập đoàn TH đã hoàn thiện mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất khép kín từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch mang thương hiệu TH true MILK.

Nghị quyết 68, Bộ Chính trị, kinh tế tư nhân 3

Ngày 11/5, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và LB Nga và đại diện Tập đoàn TH thực hiện nghi thức nhấn nút khánh thành nhà máy tại đầu cầu Moscow.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Thái Hương chia sẻ: "Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu một mốc thành công của tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn TH". Bà Hương khẳng định dự án của TH tại LB Nga đã mở ra một xu hướng mới trong hợp tác đầu tư Việt Nam và quốc tế.

Nhà máy sữa tươi sạch TH tại Kaluga được xây dựng trên diện tích gần 15ha, thuộc vùng kinh tế đặc biệt Kaluga, cách Matxcơva khoảng 100km, có công suất thiết kế 1.000 tấn/ngày (giai đoạn 1 đạt 500 tấn/ngày), là một trong những nhà máy có quy mô chế biến lớn nhất tại LB Nga.

Nhà máy được thiết kế theo công nghệ tiên tiến bởi Bilfinger Tebodin (Hà Lan) và GEA (Đức), thi công bởi CBMI Sinoma - doanh nghiệp xây dựng nhà nước hàng đầu Trung Quốc. Các dây chuyền chế biến, chiết rót, đóng gói và tự động hóa được trang bị từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như Đức, Thụy Điển, Na Uy, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ… và được lắp đặt, vận hành bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm.

Nhà máy sử dụng sữa tươi sạch từ các trang trại công nghệ cao của TH tại Matxcơva và Kaluga. Nhờ giống bò cao sản nhập khẩu từ Mỹ và công nghệ hiện đại, đàn bò đạt năng suất 40-41 lít/con/ngày, với sữa có độ béo 4,0% và độ đạm 3,2%.

Sản phẩm sữa của Tập đoàn TH được phân phối qua các kênh truyền thống, siêu thị và tại hàng trăm cửa hàng TH true mart trên khắp nước Nga và xuất khẩu đến các thị trường khu vực và quốc tế như khối BRICS và châu Á - Thái Bình Dương.

Sau giai đoạn 1, Tập đoàn TH sẽ triển khai giai đoạn 2 để nâng công suất nhà máy lên 1.000 tấn/ngày vào năm 2026, đồng thời xúc tiến xây dựng trang trại K2 tại Kaluga và mở rộng hoạt động chăn nuôi, chế biến sữa tại Primorye và Cộng hòa Bashkortostan.

Việc khánh thành nhà máy của TH là minh chứng cho lời nói của Anh hùng Lao động Thái Hương - người sáng lập Tập đoàn TH: "Tôi sẽ đưa ly sữa Việt Nam ra thế giới". TH đã thành công bước đầu và có những bước đi rất vững chắc.

FPT, TH… đang lớn mạnh. Cùng với đó là những dự án đường sắt cao tốc táo bạo của VinSpeed, cho thấy các DN tư nhân đang lớn mạnh và nếu có cơ chế hoàn thiện, cùng với sự ra đời của Nghi quyết 68, kinh tế tư nhân nước ta như được chắp cánh, để phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả và chất lượng cao, ngày càng có nhiều DN tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin bài khác
Lâm Đồng: Chấp thuận chủ trương đầu tư cho 10 dự án mới tổng vốn đăng ký 54.647 tỷ

Lâm Đồng: Chấp thuận chủ trương đầu tư cho 10 dự án mới tổng vốn đăng ký 54.647 tỷ

Theo báo cáo kinh tế - xã hội quý I, GRDP của tỉnh Lâm Đồng ước tăng 9,80%, vượt nhẹ so với kịch bản đề ra là 9,77%. Kết quả này không chỉ phản ánh năng lực điều hành linh hoạt của địa phương mà còn tạo tiền đề quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026–2030.
Lào Cai thống nhất kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới

Lào Cai thống nhất kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới

Chiều 19/3, Lào Cai tổ chức hội nghị thống nhất kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031, khẳng định thành công toàn diện, đúng luật.
Phú Thọ công bố 85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031

Phú Thọ công bố 85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031

Phú Thọ công bố 85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031, khẳng định thành công toàn diện của cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,91%.
Xây dựng cơ chế đặc thù xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế: Tăng “lá chắn” pháp lý bảo vệ lợi ích quốc gia

Xây dựng cơ chế đặc thù xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế: Tăng “lá chắn” pháp lý bảo vệ lợi ích quốc gia

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, trong bối cảnh các vụ việc gia tăng cả về số lượng và giá trị, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với nền kinh tế.
Vì sao Trung Quốc vững hơn trong cú sốc giá dầu, khi dầu vượt 100 USD/thùng?

Vì sao Trung Quốc vững hơn trong cú sốc giá dầu, khi dầu vượt 100 USD/thùng?

Giá dầu vượt 100 USD/thùng, eo biển Hormuz bị gián đoạn và chi phí năng lượng leo thang đang tạo áp lực lớn lên kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trong khi nhiều nền kinh tế loay hoay chống đỡ cú sốc nhập khẩu năng lượng, Trung Quốc lại cho thấy khả năng chống chịu đáng kể nhờ kho dự trữ dầu lớn, hạ tầng điện khí hóa quy mô lớn và chiến lược chuyển dịch năng lượng được chuẩn bị từ nhiều năm trước.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết đặt mục tiêu Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết đặt mục tiêu Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, xác lập tầm nhìn dài hạn đưa Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao và giữ vai trò hạt nhân tăng trưởng của vùng cũng như cả nước. Nghị quyết không chỉ mở ra khung phát triển mới cho Thủ đô, mà còn tạo thêm kỳ vọng về dư địa đầu tư, đổi mới thể chế và cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghệ, tài chính, logistics, giáo dục, y tế và công nghiệp văn hóa.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam: Phát triển logistics nông sản gắn sản xuất

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam: Phát triển logistics nông sản gắn sản xuất

Bộ Nông nghiệp và Môi trường định hướng phát triển logistics nông sản gắn sản xuất, ưu tiên kiểm dịch, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao chất lượng, giảm chi phí và mở rộng thị trường.
Sân bay Nội Bài thăng hạng mạnh mẽ trên bảng xếp hạng sân bay thế giới 2026

Sân bay Nội Bài thăng hạng mạnh mẽ trên bảng xếp hạng sân bay thế giới 2026

Sân bay Nội Bài tăng tốc ngoạn mục trên bảng xếp hạng toàn cầu, phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng, công nghệ và trải nghiệm hành khách, khẳng định vị thế cửa ngõ hàng không quốc tế của Việt Nam.
Điện Biên đồng loạt khởi công 5 trường nội trú vùng biên

Điện Biên đồng loạt khởi công 5 trường nội trú vùng biên

Điện Biên đồng loạt khởi công 5 trường PTNT liên cấp tại các xã biên giới, tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng, tạo cú hích phát triển giáo dục vùng khó.
Phê duyệt Đề án cửa khẩu thông minh tại Lào Cai, mục tiêu kim ngạch 9 tỷ USD

Phê duyệt Đề án cửa khẩu thông minh tại Lào Cai, mục tiêu kim ngạch 9 tỷ USD

Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cửa khẩu thông minh tại Lào Cai, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng năng lực thông quan, giảm chi phí logistics và hướng tới kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tỷ USD vào năm 2030.
Ổn định giá năm 2026, Lào Cai tạo “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng

Ổn định giá năm 2026, Lào Cai tạo “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành chủ động theo dõi cung cầu, điều hành giá linh hoạt, kiểm soát lạm phát, bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường năm 2026.
Việt Nam - Algeria tăng tốc triển khai Đối tác Chiến lược, ưu tiên hợp tác năng lượng

Việt Nam - Algeria tăng tốc triển khai Đối tác Chiến lược, ưu tiên hợp tác năng lượng

Việt Nam - Algeria đang thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương, trong đó lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là dầu khí, tiếp tục được xác định là trụ cột, đồng thời đẩy nhanh triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
“Cú hích” năng lượng từ đảo Cái Tráp: Hải Phòng đón dự án kho cảng LPG hơn 7.500 tỷ đồng

“Cú hích” năng lượng từ đảo Cái Tráp: Hải Phòng đón dự án kho cảng LPG hơn 7.500 tỷ đồng

Trong bức tranh phát triển năng động của thành phố cảng, một dự án hạ tầng năng lượng quy mô lớn đang dần hiện hình, mở ra kỳ vọng mới cho chuỗi cung ứng khí hóa lỏng tại miền Bắc.
Tăng lương hưu 4,5% cộng 200.000 đồng: Những nhóm đối tượng nào được hưởng lợi

Tăng lương hưu 4,5% cộng 200.000 đồng: Những nhóm đối tượng nào được hưởng lợi

Đề xuất tăng lương hưu 4,5% kèm 200.000 đồng thay vì tăng đồng đều đang tạo nhiều tranh luận. Chính sách mới không chỉ nhằm cải thiện thu nhập mà còn hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm hưởng.
TP.HCM cần sớm có Luật Đô thị đặc biệt

TP.HCM cần sớm có Luật Đô thị đặc biệt

TP.HCM được đồng ý xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, kỳ vọng tạo đột phá thể chế, thu hút đầu tư hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.