![]() |
Ngày 28/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị gặp gỡ và đối thoại với hơn 350 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp FDI và các hiệp hội doanh nghiệp đã nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp giấy phép môi trường, hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), vấn đề lưu trú của lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp, cũng như nhu cầu nâng cấp hạ tầng kỹ thuật.
Đại diện Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai cho biết, thời gian qua, do có nhiều quy định mới trong Luật Bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh phải cập nhật và bổ sung hồ sơ môi trường theo yêu cầu. Một số doanh nghiệp hội viên đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường trong năm 2024, tuy nhiên do cần bổ sung và điều chỉnh nên chưa thể hoàn tất đúng tiến độ.
Vì vậy, hiệp hội đề xuất tỉnh Đồng Nai xem xét, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp đã nộp hồ sơ trước ngày 1-1-2025 và đã được thẩm định hồ sơ nhưng chưa được cấp phép, được hoàn thiện thủ tục mà không bị xử lý hành chính.
Ngoài ra tại Hội nghị, liên quan đến vấn đề lưu trú cho chuyên gia nước ngoài, Hiệp hội kiến nghị tỉnh công nhận tính hợp pháp của các khu lưu trú trong khu công nghiệp đã được xây dựng đúng quy định pháp luật trước khi Nghị định 35/2022/NĐ-CP có hiệu lực. Các khu lưu trú này hiện đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về hạ tầng, an toàn phòng cháy chữa cháy và các quy định liên quan.
Do đó, Hiệp hội mong muốn lãnh đạo tỉnh xem xét, kiểm tra và công nhận các khu lưu trú hợp pháp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp tục sử dụng, đảm bảo chỗ ở ổn định cho chuyên gia và lao động nước ngoài.
Trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại, đại diện cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, theo quy định pháp luật, từ ngày 1-1-2025, các doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường sẽ bị xem là vi phạm thủ tục hành chính về môi trường, chứ không phải vi phạm hành vi gây ô nhiễm môi trường hay ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định về môi trường và phần lớn các doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp vì nhiều lý do khác nhau chưa hoàn tất thủ tục và chỉ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ vào các tháng cuối năm 2024 (tháng 11, 12). Trong khi đó, quy trình cấp phép môi trường cần nhiều bước, bao gồm thành lập đoàn kiểm tra, hội đồng hoặc tổ thẩm định, sau đó mới tiến hành nộp hồ sơ chính thức lên cơ quan chức năng. Nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ trễ, sẽ bị xử phạt theo quy định.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã tham mưu ban hành 25 quyết định xử phạt liên quan đến vi phạm thủ tục môi trường. Tuy nhiên, các vấn đề về khắc phục tác động môi trường nhìn chung không phát sinh vướng mắc lớn.
Liên quan đến lưu trú cho chuyên gia và lao động nước ngoài, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, theo Nghị định 35, các cơ sở lưu trú phải được xây dựng trên phần đất dịch vụ trong khu công nghiệp; không được phép xây dựng trên diện tích đất sản xuất, nhà máy, xí nghiệp.
Để tháo gỡ vấn đề này, tỉnh đã giao Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại quỹ đất, lên phương án bố trí, xây dựng các cơ sở lưu trú tạm thời hoặc ký túc xá phục vụ cho chuyên gia và người lao động.
Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành nghị quyết phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có cả nhà ở dành cho công nhân. Lãnh đạo tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tính toán và chuẩn bị sẵn phương án chỗ ở phù hợp cho lực lượng lao động và chuyên gia nước ngoài nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt và an toàn trong thời gian làm việc tại địa phương.