![]() |
Hai đối thủ TSMC và Broadcom có thể thâu tóm Intel |
Nguồn tin của The Wall Street Journal cho biết, hai đối thủ TSMC và Broadcom đang nhắm đến các mảng khác nhau của Intel, có thể khiến đại gia chip này bị chia đôi.
Theo nguồn tin trên, Broadcom đang nghiên cứu mảng thiết kế và marketing chip của Intel. Công ty này đã thảo luận với các cố vấn về khả năng chào mua. Tuy nhiên, việc này sẽ chỉ được tiến hành nếu tìm được đối tác mua mảng sản xuất của Intel.
Trong khi đó, TSMC - hãng gia công chip lớn nhất thế giới - đang nghiên cứu khả năng kiểm soát một số hoặc toàn bộ nhà máy chip của Intel. Họ có thể sẽ lập liên minh đầu tư để làm điều này.
Dù vậy, Broadcom và TSMC sẽ không hợp tác. Nếu những kịch bản này xảy ra, Intel sẽ không còn giữ nguyên mô hình tích hợp sản xuất và thiết kế như trước, mà thay vào đó sẽ bị phân tách giữa những ông lớn khác.
Dù các cuộc thảo luận vẫn ở giai đoạn sơ bộ, nhưng động thái này không quá bất ngờ. Intel đã chật vật trong việc giữ vững vị thế trong mảng sản xuất chip, liên tục để mất thị phần vào tay TSMC và các đối thủ khác. CEO Pat Gelsinger đã bị sa thải vào cuối năm 2023 sau hàng loạt thất bại, từ trì hoãn dây chuyền sản xuất, giảm thị phần chip AI, đến việc phụ thuộc nhiều vào trợ cấp của chính phủ Mỹ để mở rộng nhà máy.
Với khoản lỗ 7 tỷ USD từ mảng sản xuất chip vào năm 2023 và cổ phiếu giảm đến 60%, không ngạc nhiên khi Intel trở thành mục tiêu bị săn đón. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không dễ dàng khi chính phủ Mỹ có thể là rào cản lớn nhất.
Một quan chức Nhà Trắng đã lên tiếng về vấn đề này, nhấn mạnh rằng Mỹ coi Intel là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn nội địa, và sẽ không dễ dàng chấp nhận một công ty nước ngoài như TSMC kiểm soát các nhà máy sản xuất chip trong nước.
Intel là doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất trong nỗ lực thúc đẩy sản xuất chip nội địa của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tháng 11/2024, Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ hoàn tất khoản hỗ trợ 7,86 tỷ USD cho Intel. Công ty này hiện thuộc số ít doanh nghiệp vừa thiết kế vừa sản xuất chip.
Khả năng Intel bị thâu tóm được giới công nghệ quan tâm từ năm 2024, đặc biệt khi CEO Gelsinger rời ghế. Intel từng là hãng chip lớn nhất Mỹ, nhưng vài năm nay dần bị các đối thủ như Nvidia, Qualcomm, Broadcom, Texas Instrument và AMD vượt qua. Intel cũng bị bỏ lại trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), khi các hãng công nghệ chuyển sang chip Nvidia để phát triển, vận hành mô hình.
Ngoài ra, chiến lược thúc đẩy sản xuất ảnh hưởng dòng tiền, khiến cổ phiếu Intel mất khoảng 60% giá trị vào năm ngoái, buộc công ty cắt giảm khoảng 15% lực lượng lao động.
Giá trị thị trường hiện tại của Intel thậm chí thấp hơn nhiều đối thủ, dù cổ phiếu tăng mạnh trong tuần qua khi tin đồn về thương vụ TSMC xuất hiện.